Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
Nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân được xây dựng và nhân rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Thực tiễn cho thấy, nhiều mô hình như: Tổ tự quản về an ninh trật tự, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tổ hòa giải ở cơ sở,… đã phát huy hiệu quả thiết thực. Nhờ sự tham gia tích cực của người dân, nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự.
Tại xã Thới Thuận, có chiều dài bờ biển hơn 27 km với dân số gần 20 nghìn người, trước đây tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới biển diễn biến khá phức tạp. Một số đối tượng thường xuyên trộm cắp nghêu tại hai Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông và Đồng Tâm, gây ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành, đoàn thể quan tâm triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại địa phương từng bước được ổn định. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Võ Trịnh Quốc Toàn cho biết: "Địa phương luôn chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nhiều mô hình hoạt động tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự như: “Tiếng loa an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Camera giám sát an ninh, trật tự”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”...
Những mô hình này không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý địa bàn, mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, ở đâu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng thì ở đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây chính là nền tảng quan trọng để tạo dựng môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong quá trình đó, việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị có ý nghĩa quan trọng.
Thời gian qua, lực lượng Công an xã Tân Thủy triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự xã, Đồn Biên phòng Hàm Luông kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định tình hình ngay từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.
Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã Tân Thủy đã điều tra, làm rõ và triệt xóa nhiều vụ khai thác và mua bán cát trái phép, đánh bạc, trộm cắp tài sản, tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy... Qua đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 đối tượng; răn đe, giáo dục 28 đối tượng. Đồng thời, Công an xã phối hợp Quân sự xã, Đồn Biên phòng Hàm Luông và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức 62 cuộc tuần tra; giải tán và giáo dục 258 thanh thiếu niên tụ tập về đêm gây mất an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Trung Chánh, Trưởng Công an xã Tân Thủy cho biết: “Ngay sau khi sáp nhập, Công an xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã thành lập các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”.
Đến nay, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nội dung thực hiện phong trào được đưa vào nghị quyết, chương trình và kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện phong trào tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ trên tất cả các địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục; thu hút đông đảo nhân dân tự giác tham gia. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Để đạt được mục tiêu này, Tỉnh ủy Vĩnh Long cần yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được triển khai thường xuyên, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào trong giai đoạn mới.