Chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Hải Bình cho biết: Để những quyết sách chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIV thực sự đi vào cuộc sống, công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đóng vai trò là “cầu nối” quan trọng, tạo nên sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân.
Theo đó, hội thảo cần làm rõ những vấn đề lý luận về dư luận xã hội; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc gắn kết giữa công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Trao đổi, thảo luận về thực trạng công tác dư luận xã hội đối với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Thông qua đó, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng.
Hơn 70 tham luận và ý kiến gửi đến và trình bày tại hội thảo tập trung phân tích, đánh giá về công tác dư luận xã hội trong tình hình hiện nay. Hội thảo thống nhất nhận định công tác dư luận xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, khoa học; trở thành nội dung quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là kênh thông tin thiết yếu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Các ý kiến tại hội thảo phản ánh những chuyển biến tích cực trong nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội ở Trung ương và địa phương. Thông qua nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm cơ sở thực tiễn và căn cứ khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, điều chỉnh và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp yêu cầu phát triển của địa phương, đất nước, đồng thời bảo đảm hài hòa với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Một số đại biểu làm sáng rõ vai trò của công tác dư luận xã hội góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao hiệu quả triển khai các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó có những chủ trương lớn, tác động sâu, rộng đến đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước như: phát triển nhanh và bền vững; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Tất Thắng ghi nhận, đánh giá, các tham luận và ý kiến tại hội thảo đã chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý từ thực tiễn cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đổi mới công tác dư luận xã hội trong giai đoạn mới.
Từ thực tiễn và yêu cầu đặt ra, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị: Công tác dư luận xã hội cần bám sát quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; nắm chắc thực tiễn cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải pháp phù hợp.
Do đó, không thể dừng lại ở nắm bắt, tổng hợp và phản ánh thông tin, mà phải nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo và tham mưu chiến lược, kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại; giữa nắm bắt dư luận xã hội trực tiếp với theo dõi, phân tích thông tin trên môi trường số; cần nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo.