"Phấn trắng" vùng biên Tây Ninh kết nối miền đất học Vĩnh Long

Vì mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, mới đây Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận (Tây Ninh) cùng Trường Trung học cơ sở Tích Thiện và Hựu Thành A (Vĩnh Long) đã gặp gỡ giao lưu, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần “giáo dục không biên giới”, hướng đến mục tiêu giáo dục bền vững.

Lãnh đạo xã các địa phương chứng kiến Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận (Tây Ninh) cùng Trường Trung học cơ sở Tích Thiện và Hựu Thành A (Vĩnh Long) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Lãnh đạo xã các địa phương chứng kiến Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận (Tây Ninh) cùng Trường Trung học cơ sở Tích Thiện và Hựu Thành A (Vĩnh Long) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận Trương Thị Phương Khanh nhấn mạnh: “Giáo dục là nền tảng đầu tiên trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Chúng ta có chung một sứ mệnh cao cả là chăm sóc, giáo dục học sinh bằng tất cả tình yêu thương, trách nhiệm và sự tận tâm. Việc ba nhà trường tổ chức giao lưu, kết nghĩa góp phần thắt chặt tình đoàn kết và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy”.

Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận, thành lập từ năm 2001, hiện có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 19 giáo viên trực tiếp giảng dạy, được tổ chức thành các tổ chuyên môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và văn phòng. Với diện tích hơn 9.500m², nhà trường có 9 phòng học, 4 phòng chức năng và 6 phòng phục vụ học tập.

z7716563427175-ed38df0a5d4acdac60082050d020ccd4-2432.jpg
Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận (Tây Ninh) cùng Trường Trung học cơ sở Tích Thiện và Hựu Thành A (Vĩnh Long).

Những năm qua, cơ sở vật chất của trường được quan tâm đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 14,83%, học sinh khá đạt 24,42%. Hằng năm, nhà trường đều có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh. Các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai hiệu quả, tạo môi trường học tập lành mạnh, tích cực.

Không khí buổi giao lưu diễn ra sôi nổi ngay từ sáng sớm, khi đoàn công tác từ Vĩnh Long vượt quãng đường dài đến với vùng biên giới Tây Ninh. Những cái bắt tay thân tình, những nụ cười nồng hậu đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, mở ra không gian giao lưu ấm áp giữa các nhà giáo hai địa phương.

z7716570138933-1f5d4b8339e1666ae22281ebaa3f4db4-1731.jpg
Đại diện Lãnh địa phương hai xã thuộc tỉnh Vĩnh Long trao học bổng cho Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận (Tây Ninh).

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ba nhà trường, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các địa phương.

Ngay sau đó, những hoạt động thiết thực đã được triển khai. Hai đơn vị đến từ Vĩnh Long đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên sâu sắc, góp phần tiếp thêm động lực cho các em học sinh vùng biên vươn lên trong học tập.

Không dừng lại ở các nghi thức, nội dung chuyên môn của buổi giao lưu được chú trọng với các phiên thảo luận theo nhóm. Các cán bộ quản lý, giáo viên đã chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cũng như công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các trường ở Vĩnh Long đã được trao đổi, mở ra hướng đi mới cho công tác giáo dục tại địa phương vùng biên.

Bà Trương Thị Phương Khanh khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, hợp tác trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm, cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển toàn diện học sinh. Thông qua các hoạt động phối hợp trong thời gian tới, mối quan hệ giữa các nhà trường sẽ ngày càng bền chặt, mang lại nhiều kết quả thiết thực”.

z7717508145526-81d096eec006a2bc74e7af92b1651796-3461.jpg
Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận (Tây Ninh) trao quà lưu niệm cho Trường Trung học cơ sở Tích Thiện và Hựu Thành A (Vĩnh Long).

Buổi giao lưu trong không khí ấm áp, đoàn kết, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây là dấu mốc mở ra chặng đường mới của sự sẻ chia, đồng hành và phát triển giữa các đơn vị giáo dục. Khi những người thầy cùng chung lý tưởng “trồng người” tìm được tiếng nói chung, những khó khăn về điều kiện hay khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới toàn diện, những mô hình liên kết, hợp tác như trên chính là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt ở các địa bàn còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng biên giới và đô thị, bảo đảm sự phát triển đồng đều, bền vững của giáo dục nước nhà.

Những “nhịp cầu phấn trắng” như tại Bến Cầu không chỉ nối liền hai miền đất học mà còn thắp sáng niềm tin về một nền giáo dục nhân văn, sẻ chia và không ngừng vươn lên.

Có thể bạn quan tâm