Ngày 6/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Cao Bằng năm 2023, với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh".
Trước thực trạng thời gian qua, số vụ xâm hại trẻ em cũng như số trẻ em bị tai nạn, thương tích vẫn còn nhiều, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục trẻ em để bảo đảm an toàn cho trẻ em trên cả nước.
Chiều 17/5, tại Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An, Hội đồng đội Trung ương, Báo Tiền Phong phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An, tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói” lần II với chủ đề "Phòng, chống bạo lực học đường".
Ngày 13/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, phát hiện, ngăn chặn học sinh vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, lực lượng Công an Thanh Hóa phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát học sinh sử dụng vật cấm, hung khí trong trường học.
Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tạm giữ hình sự đối với N.P.C (sinh năm 2005, học sinh khối 12 Trường Trung học phổ thông An Phúc, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu) do hành vi đâm tử vong một bạn học cùng trường.
Việc triển khai mô hình phòng, chống bạo lực học đường phải là một tổng thể thống nhất. Trong đó, vai trò của các đội ngũ nhân viên chuyên trách trong trường học như nhân viên tham vấn học đường, công tác xã hội rất quan trọng trong việc tư vấn tâm lý, giúp trẻ vượt qua những áp lực tâm lý, stress, bạo lực học đường...
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc ảnh hưởng đến an toàn trường học như: Bạo lực học đường; giả danh giáo viên gọi điện cho phụ huynh học sinh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, nhận và sử dụng quà từ người lạ dẫn đến ngộ độc; tình trạng ngộ độc, mất an toàn thực phẩm; tai nạn đuối nước...
Trước đây, việc đi học của học sinh ở Yên Bái gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân xuất phát từ nhận thức đến điều kiện sinh sống của người dân. Từ năm học 2021-2022, ngành giáo dục của tỉnh triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc", nhiều đơn vị đã thực hiện các giải pháp, hướng đến mục tiêu "100% học sinh đều thích được đến lớp".
Bạo lực học đường, vấn nạn nhức nhối đối với trẻ khi đến trường đã được phản ánh qua nhiều tác phẩm được các nhà xuất bản chuyển ngữ và ấn hành tại Việt Nam. Không chỉ hướng dẫn tránh hoặc cách xử lý đối với nạn bạo lực học đường, nhiều cuốn sách còn như những lời kêu cứu, cảnh tỉnh khi chia sẻ về nỗi đau mà các nạn nhân và gia đình phải gánh chịu.
Khi đối mặt với bạo lực học đường, học sinh cần ngay lập tức thông báo với cha mẹ, giáo viên phụ trách; đồng thời, nhà trường và phụ huynh cần có những động thái quyết liệt để tránh hậu quả xấu có thể xảy ra.
Tại nhiều nước trên thế giới, bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối từ lâu, thu hút sự quan tâm của cả xã hội. Nhiều giải pháp, sáng kiến đang được thúc đẩy mạnh mẽ để phòng ngừa nạn bạo lực, nhằm bảo đảm môi trường học đường an toàn cho trẻ em học tập và phát triển.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có công văn về việc triển khai các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường.
Liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị hành hung rồi phát tán clip lên mạng xã hội tại Quảng Trị, Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh đã có báo cáo chính thức gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng, chống bạo lực học đường.
Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện khẩn trương có báo cáo, đồng thời hướng dẫn Trường Trung học cơ sở thị trấn Gio Linh phối hợp gia đình học sinh bị đánh tiến hành kiểm tra y tế.
Bạo lực học đường là vấn đề toàn cầu, diễn ra ở trường, chung quanh trường học, trên đường tới trường và trên mạng. Bởi vậy, nếu cha mẹ sát sao với con, rất dễ nhận ra những bất thường ở con mình sau mỗi ngày tới trường.
Đánh hội đồng, bè phái, nói xấu, trấn lột… là những hành vi bạo lực học đường đã âm ỉ từ lâu trong trường học, nhưng đã bị người lớn bỏ qua cho rằng đó là “sự nổi loạn của tuổi dậy thì”. Bạo lực học đường đã và đang tác động đến giới trẻ với những tổn thương sâu về mặt tâm lý, dẫn tới những biểu hiện stress, trầm cảm, tự làm hại bản thân… Khi bế tắc trong giải pháp giải quyết xung đột, có những em đã chọn cách tự kết thúc cuộc sống của mình.
Trước thực trạng bạo lực học đường trên địa bàn diễn biến phức tạp, một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tăng cường giải pháp phòng, chống.
Nhiều thầy cô giáo là hiệu trưởng nhà trường, rất trăn trở khi nói về vấn nạn học đường đã và đang xảy ra ngày càng nhiều. Khi xây dựng trường học hạnh phúc, sẽ tiếp tục giảm thiểu và dần đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường.
Ngày 21/8, tại tất cả các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước, đã đồng loạt diễn ra Ngày hội Chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” toàn quốc năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 2217/BGDĐT-GDCTHSSV gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA).
Thời gian qua liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ bạo lực học đường với mức độ ngày càng nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh, thành phố, gây xôn xao trong dư luận. Hơn lúc nào hết, ngăn chặn nạn bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà đòi hỏi sự “vào cuộc” của toàn xã hội.
Sáng 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông báo bước đầu về xử lý vụ việc bạo lực học đường xảy ra giữa các học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ tại địa bàn huyện Kiến Thụy.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ hỗn chiến của các nhóm học sinh THPT, gây thương tích nghiêm trọng. Nguyên nhân được biết là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Liên quan tới vụ việc một học sinh trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) bị bạn học hành hung, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu báo cáo làm rõ sự việc, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường, bảo đảm an toàn, an ninh trường học.