Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Qua 7 tháng diễn ra Chiến dịch 500 ngày đêm, các đơn vị đã giám định ADN, trả kết quả gần 800 mẫu hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính hàng chục liệt sĩ. Mỗi kết quả là sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia, đồng thời là niềm an ủi lớn lao đối với các gia đình những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
Sau hơn 6 tháng triển khai đồng bộ trên nhiều địa bàn, Chiến dịch 500 ngày đêm bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập hài cốt, thu thập và phân tích mẫu sinh phẩm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, công tác tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là nhiệm vụ chính trị chuyên môn, mà còn là trách nhiệm với lịch sử, là nghĩa tình sâu nặng với những liệt sĩ đã hy sinh. Đó cũng là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.
Ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngày, đơn vị tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 15/10, thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn được tìm thấy, quy tập tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dự buổi lễ.
Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 hướng tới huy động nguồn lực xã hội, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và chăm lo thiết thực cho người có công.
Chiều 15/10, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm trực tuyến “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về” tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội.
Những ngày này, nhiều địa phương tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Để lan tỏa hơn nữa ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc của hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm trực tuyến “Nhìn lại những thành quả của hơn 200 ngày đêm nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về”.
Sáng 15/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ trong không khí vô cùng trang nghiêm, xúc động.
Ngày 15/10, tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân và phường Bình Thuận.
Sau gần 60 năm nằm tại Công viên Lê Thị Riêng giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh, 731 liệt sĩ được tìm thấy đã trở về nơi an nghỉ.
Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và nhân dân đứng dọc theo tuyến đường từ xã Thanh Thủy đến xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang để đón, tiễn các Anh hùng liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập về cùng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
Sáng 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Sáng 14/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghi thức cầu nguyện trước khi diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập 52 hài cốt liệt sĩ và lấy 9.069 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Hài cốt 14 liệt sĩ được tìm thấy nhờ thông tin của người dân phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng đã được đưa về an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An.
Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký văn bản số 156/CV-BCĐQG gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.
Ngày 12/10, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền xã Quốc Khánh tổ chức khai quật, cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm, di chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại thôn Long Thịnh.
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kế hoạch tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10.
Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.
Ngày 10/10, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ trên địa bàn thành phố, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Sau gần 6 tháng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm), nhiều kết quả quan trọng đã được xác lập, tiếp thêm niềm tin cho hành trình tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.