Chấn chỉnh dịch vụ cầm đồ

ND - Dịch vụ cầm đồ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về vốn trong thời gian nhất định. Ðây là loại hình kinh doanh có điều kiện, có những quy định riêng.

Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lý dịch vụ cầm đồ. Chính quyền và các cơ quan chức năng ở các địa phương cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ cầm đồ.

Tuy nhiên, tại nhiều nơi, hoạt động dịch vụ cầm đồ còn lộn xộn. Tình trạng làm ăn gian dối, cầm cố tài sản trái pháp luật, xiết nợ theo kiểu côn đồ đã xảy ra ở nhiều hiệu cầm đồ. Bà Nguyễn Thị Lài ở huyện Chợ Lách (Bến Tre) đưa con lên thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Vì thiếu tiền nộp phí, bà Lài đem chiếc xe máy ra một tiệm cầm đồ ở gần bệnh viện, chủ tiệm cầm đồ tính giá trị chiếc xe máy rất rẻ, nhưng tính lãi suất đối với số tiền bà Lài được nhận lại rất cao. Không nhất trí với cách tính đó, bà Lài bỏ đi thì bị chủ tiệm cầm đồ giở thói côn đồ, hành hung bà Lài, làm bà bị xây xát mặt. Bà đem chiếc xe máy sang cửa hàng cầm đồ khác, tại cửa hàng này, bà Lài cũng bị ép giá.

Các cửa hàng cầm đồ còn có các vi phạm như trốn thuế, tiêu thụ của gian hoặc tiếp tay cho các hoạt động phi pháp. Nhiều cửa hàng cầm đồ trở thành điểm chứa chấp, tiêu thụ tài sản do trộm cắp, cướp giật mà có. Nhiều cửa hàng cầm đồ chung quanh các trường học, dù vô tình hay cố ý, cũng đã đẩy không ít học sinh, sinh viên tới con đường ham chơi, sa ngã. Ðể có tiền tham gia trò chơi điện tử, đánh bài ăn tiền, hút chích ma túy, nhiều sinh viên đã đem tài sản ra cầm cố, thậm chí còn đặt cả thẻ sinh viên, bằng đại học...

Ðề nghị chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp "mạnh tay" hơn nữa trong công tác quản lý loại dịch vụ này. Cần xử lý nghiêm, thậm chí kiên quyết đóng cửa đối với các cửa hàng cầm đồ cố tình sai phạm.

Vũ Thị Thiều Hoa
(Bến Tre)

Có thể bạn quan tâm