Theo anh Tẩn Tài Nải, xóm Mù Chải có 60 gia đình, với 397 đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Xóm nằm trên núi cao, lại chỉ có đường xe máy nên bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa khó khăn. Để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, huyện Bảo Lạc đã đầu tư, hỗ trợ nguồn lực mở 2 km đường liên xóm, giúp xóm kết nối để phát triển.
Nguồn lực đầu tư giao thông đã có nhưng giải phóng mặt bằng thực hiện công trình gặp khó khăn do có 10 hộ dân chưa đồng thuận hiến đất. Anh Tẩn Tài Nải đã cùng cán bộ xã, xóm kiên trì vận động, giải thích về lợi ích khi có đường giao thông rộng mở, khó khăn cản trở của con đường hiện tại. Sau 2 năm kiên trì vận động, các hộ đã đồng thuận hiến đất. Đến nay, 50% tuyến đường đã được thi công.
Trước đây, tình trạng tảo hôn xảy ra phổ biến khiến cuộc sống của người dân quẩn quanh trong cái nghèo. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là một phần do nhận thức phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu trong hôn nhân của một bộ phận người dân. Đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì kết hôn sớm do nhu cầu có thêm người lao động trong gia đình để phụ giúp việc nương rẫy.
Trong năm 2022, xóm Mù Chải có 6 cặp có ý định tảo hôn. Là người có uy tín ở khu dân cư, anh Nải đã cùng cán bộ xóm đến từng gia đình tuyên truyền, vận động về tác hại của tảo hôn, giáo dục về Luật Hôn nhân và Gia đình. Nhờ đó 5 cặp đã lùi thời gian kết hôn. Còn 1 cặp vợ chồng tảo hôn, chính quyền xã đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Ngoài cặp vợ chồng tảo hôn trong năm 2022, trong năm 2023 tại xóm Mù Chải chưa có trường hợp tảo hôn xảy ra.
Bên cạnh việc tham gia tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh Tẩn Tài Nải cũng quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế gia đình. Gia đình anh hiện có 5 con trâu bò, đàn lợn 10 con, cho thu nhập kinh tế ổn định. Tuy nhiên, đời sống một bộ phận bà con đồng bào Dào còn khó khăn. Trong xóm Mù Chải còn 36 hộ nghèo. Anh Nải chia sẻ: “Sắp tới, con đường liên xóm hoàn thành là đột phá giúp phát triển kinh tế-xã hội của xóm. Tôi sẽ trồng và vận động bà con cùng phát triển trồng cây quế, cây hồi. Đồng thời, đầu tư phát triển chăn nuôi, cải thiện, từng bước nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.
Đánh giá về đóng góp của người có uy tín trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trên địa bàn có nhiều người có uy tín. Họ đã tích cực, gương mẫu, đi đầu tham gia thực hiện phát triển giao thông nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, vận động, tuyên truyền đẩy lùi hủ tục, bảo đảm quốc phòng-an ninh, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong đó, anh Tẩn Tài Nải là một trong những người có uy tín tiêu biểu.
Ghi nhận những đóng góp của anh Tẩn Tài Nải tại cộng đồng dân cư, năm 2023, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.