Cần kiểm tra việc phun thuốc cỏ làm chết mía ở huyện Sông Hinh

Ông Ðàm Văn Lanh, ở khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) phản ánh, sau khi mua loại thuốc cỏ WISDOM 12EC của Công ty cổ phần Tập đoàn Ðiện Bàn (Quảng Nam) về phun, thì cỏ không chết, ngược lại gần 80% diện tích mía bị thối ngọn và chết.

Ông Đàm Văn Lanh buồn rầu bên ruộng mía bị chết. (Ảnh: baophuyen.com.vn)
Ông Đàm Văn Lanh buồn rầu bên ruộng mía bị chết. (Ảnh: baophuyen.com.vn)

Theo ông Lanh, sáng 12-6-2013, tại huyện Sông Hinh, Công ty cổ phần Tập đoàn Ðiện Bàn tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty, trong đó có loại thuốc WISDOM 12EC, hoạt chất Clethodim 12%, là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm được dùng trên cây trồng cạn, trừ các loại cỏ lá hẹp. Khi người dân hỏi, thuốc này có sử dụng được trên ruộng mía không, thì một cán bộ trực tiếp tư vấn của công ty khẳng định, dùng được trên cả ruộng mía và hướng dẫn cụ thể cách phun, đồng thời tặng mỗi nông dân tham gia hội thảo một lọ có dung tích 50 ml.

Ông Lanh đã tiến hành phun loại thuốc cỏ này trên diện tích 0,5 ha mía. Sau năm ngày, khi kiểm tra, ông Lanh phát hiện ruộng mía úa vàng và chết thối đen từ ngọn xuống gốc. Ông Lanh đã điện báo về công ty và Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Hinh. Ðến ngày 24-6-2013, đại diện cơ quan này và chính quyền địa phương mới kiểm tra, xác minh thiệt hại, ông Lanh nói.

Theo Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Hinh, đơn vị này đã lập biên bản yêu cầu chủ hộ lưu toàn bộ vỏ chai thuốc đã sử dụng, giữ nguyên hiện trạng ruộng mía chờ Công ty cổ phần Tập đoàn Ðiện Bàn kiểm tra; đồng thời gửi biên bản xác minh thiệt hại, liên lạc với những người có trách nhiệm của công ty, đề nghị sớm có biện pháp giải quyết. Nhưng đến nay, công ty này vẫn chưa có hồi âm.

TRÌNH KẾ (Phú Yên)

Gi ảm nỗi lo cho người tham gia giao thông

Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng đã từng bước góp phần thiết lập lại trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội. Thành phố lắp đặt thêm nhiều cầu vượt tại những nút giao thông quan trọng; việc phân làn đường dành riêng cho xe buýt; hạn chế xe tải, xe ta-xi lưu thông vào một số tuyến phố cấm; cải tiến, bổ sung việc phân làn, phân luồng giao thông theo giờ làm việc, học tập; bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện đại... Cùng với đó là các chiến dịch ra quân thiết lập lại trật tự vỉa hè, sắp xếp các điểm trông giữ ô-tô, xe máy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở Hà Nội còn nhiều bất cập.

Thành phố thiếu các điểm trông xe công cộng, khiến cho các điểm trông xe tự phát, lộn xộn được dịp bung ra. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, có lúc, có nơi vẫn còn nhức nhối. Thêm vào đó là hiện tượng thả rông gia súc và việc tùy tiện chuyên chở vật nuôi trên các phương tiện giao thông.

Tại đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, có thời điểm, người ta thấy những con bò đi lại nghênh ngang giữa dòng xe cộ đông đúc. Ðê Hữu Hồng, đoạn qua phường Yên Sở (quận Hoàng Mai), hằng ngày xuất hiện những đàn trâu, bò đông vài chục con thả rông, đi giữa lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Ở tuyến phố Quang Trung, Hàng Bông, một số gia đình nuôi nhốt gia cầm ngay trên vỉa hè. Ðáng lo ngại nhất là nạn thả rông chó. Tại khu vực hồ Gươm, nhiều người vô tư dắt chó đi dạo, để chúng chạy nhảy lung tung, giẫm lên những luống hoa và thải chất bẩn bừa bãi. Trên đường Trần Khánh Dư, thường xuất hiện những người đi bộ hoặc điều khiển xe máy dắt theo các con chó lai to như bê con chạy nghênh ngang dưới lòng đường, khiến người qua lại hết sức sợ hãi. Không ít người có thói quen chở theo vật nuôi trên yên xe máy mà không hề có dây xích hoặc rọ nhốt. Những hình ảnh này gây tâm lý lo ngại cho người tham gia giao thông về các tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mong rằng, chính quyền và cơ quan chức năng của Hà Nội quan tâm hơn công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm quy định về chăn thả, chuyên chở vật nuôi khi lưu thông trên đường. Yêu cầu thực hiện việc rọ mõm các loài vật nuôi nguy hiểm trước khi dắt ra khỏi nhà; việc chăn thả trâu, bò, dê ở gần đường giao thông cần bảo đảm an toàn cho người, phương tiện qua lại.

THU HÀ(Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm