[Infographic] Một số thay đổi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi cải cách tiền lương

[Infographic] Một số thay đổi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi cải cách tiền lương

Từ ngày 1/7/2024, sẽ bỏ mức lương cơ sở khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công). Do đó, sẽ có một số thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi thực hiện cải cách tiền lương.
Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Công bố Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV

Ngày 30/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết cùng bạn đọc.
Ảnh: Quang Nam

Cải cách tiền lương phải bảo đảm cải thiện đời sống cán bộ, công chức-viên chức

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, công chức-viên chức cũng như nhiều đối tượng khác nhau. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, về chủ đề này.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chuyển 19.040 tỷ đồng cải cách tiền lương còn dư để thực hiện mức lương cơ sở trong 2024

Theo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua, Quốc hội đã đồng ý chuyển 19.040 tỷ đồng cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư của một số địa phương sang bố trí dự toán năm 2024 để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 29 về lương nhà giáo khi thực hiện cải cách tiền lương

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thời gian tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ quán triệt tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương, đó là ưu tiên xếp lương của nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, và điều này là nhất quán.
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng sơn) phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận ở hội trường về kinh tế-xã hội chiều 31/10. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1/7/2024

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1/7/2024 - cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.
Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Trả lương đúng là một sự đầu tư cho phát triển

Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Trả lương đúng là một sự đầu tư cho phát triển

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu sự cần thiết, đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024. Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (ảnh bên) trao đổi với Nhân Dân hằng tháng chung quanh vấn đề cải cách tiền lương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các cử tri quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Cử tri Hải Phòng kiến nghị Quốc hội sớm xem xét chính sách cải cách tiền lương

Sáng nay, 14/10, trả lời kiến nghị của cử tri tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi cải cách chính sách tiền lương, mỗi năm mức lương sẽ được tăng thêm để tiến tới trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.
Nghị quyết của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo ra những động lực, nguồn lực mới để TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

TP Hồ Chí Minh được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, TP Hồ Chí Minh được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách, chi thu nhập tăng thêm.
May áo veston xuất khẩu tại Xí nghiệp may Hưng Hà, Thái Bình (Tổng công ty May 10). Ảnh: ĐĂNG ANH.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Ngày 28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.