Đoàn công tác Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tặng quà thương, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Tri ân 21 thương, bệnh binh tỷ lệ thương tật hơn 81%

Ngày 26/7, Đoàn công tác Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã đến thăm, gặp mặt, tri ân các thương, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình (cơ sở 2), đặt tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh huyện Thanh Thủy.

Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại Phú Thọ

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, viếng các liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách ở Hà Nam

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ; chiều 25/7, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đã đi thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam và các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.
Lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu tặng quà cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ và thương bệnh binh.

Lai Châu tri ân thương, bệnh binh, người có công với cách mạng

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 24/7, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tri ân cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Lai Châu.
Các thương binh, bệnh binh dự họp mặt Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bảo đảm các gia đình chính sách có cuộc sống ngày một tốt hơn

Ngày 22/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ủy ban nhân dân; sở, ngành, địa phương; 81 thương binh và đại diện các gia đình có công với cách mạng cùng dự.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đông Triều phối hợp với Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình chính sách. Ảnh: quangninh.gov.vn

Tri ân thiết thực, nghĩa tình

Những ngày tháng 7 này, cùng với các hoạt động tri ân của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 3 cũng đang triển khai nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Làm nhiều việc đền ơn đáp nghĩa thiết thực, ý nghĩa hơn nữa để tri ân những người có công

Sáng 24/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch nước cùng bạn đọc.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (đứng giữa) tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7.

Thái Bình nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa

Thái Bình là một trong những tỉnh đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng với hơn 52 nghìn liệt sĩ, hơn 260 nghìn người được thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến và gần 6 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Những hy sinh, mất mát to lớn ấy luôn được Đảng bộ và nhân dân Thái Bình ghi nhớ, biết ơn thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” có sức lan tỏa rộng rãi.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà Trung tâm thương binh Duy Tiên. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 19/7, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công

Ngày 26-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và người có công tỉnh Hà Nam.