Thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam

NDO - Chiều 21/7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã về thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Phát biểu với các đồng chí thương, bệnh binh, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ sự xúc động và phấn khởi khi thấy các đồng chí thương, bệnh binh nơi đây được quan tâm chăm sóc chu đáo, có sức khỏe ổn định và tinh thần tốt.

Thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách tại xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, những năm qua, Hà Nam đã cụ thể hóa, thực thi tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đời sống của các gia đình chính sách tỉnh Hà Nam đã được nâng lên có mức sống bằng và cao hơn mức bình quân của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; quan tâm hơn nữa đến chế độ, đời sống của cán bộ nhân viên các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh.

Thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam đang chăm sóc, nuôi dưỡng 27 đồng chí thương bệnh binh nặng thuộc 4 tỉnh: Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam. Các đồng chí đều được nhân viên y tế thường xuyên thăm khám, nắm bắt diễn biến về sức khỏe và bệnh tật để có hướng điều trị kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã triển khai và thực hiện điều dưỡng được 1.941 người có công tại đơn vị, kết hợp điều dưỡng dã ngoại tại tỉnh ngoài.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Quốc Hợp; gia đình thương binh Nguyễn Văn Quyết; gia đình bà Nguyễn Thị Hương là thân nhân liệt sĩ và gia đình lão thành cách mạng Đinh Văn Long.

Thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Cũng trong chiều 21/7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã báo cáo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Là tỉnh duy nhất trong cả nước có 3 trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh, trong những năm qua, tỉnh Hà Nam luôn đặc biệt quan tâm tới thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tin tưởng với thế mạnh, tiềm năng phát triển, cùng định hướng đúng, quyết tâm cao, tỉnh Hà Nam sẽ có bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới.