Bạn đọc Mai Thanh (Vĩnh Phúc): Với mục đích giảm tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng đã cho lập nhiều gờ giảm tốc tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, việc làm các gờ giảm tốc quá cao lại là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông. Các vị trí có gờ giảm tốc quá cao là: Ngã ba đường Mê Linh (đoạn gần Nhà thi đấu thể thao Vĩnh Phúc), ngã tư đường Mê Linh và đường Chu Văn An, ngã ba đường Mê Linh và đường Bà Triệu, ngã tư đường Hùng Vương và đường Lam Sơn, ngã ba cầu vượt từ đường Mê Linh sang đường Nguyễn Viết Xuân, ngã năm đường Ngô Quyền cắt với đường Kim Ngọc.
Trong thành phố thì như vậy, còn trên tuyến quốc lộ số 2, đoạn đi qua tỉnh Vĩnh Phúc cũng còn nhiều gờ giảm tốc quá cao, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông như: Tại ngã năm ở bến xe thị xã Phúc Yên, ngã ba thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), ngã ba Thổ Tang (Vĩnh Tường).
Bạn đọc Thu Hương (Hà Nội): Trên tuyến đường 70A, đoạn từ quốc lộ 1A (thị trấn Văn Ðiển, Thanh Trì, Hà Nội) đến TP Hà Ðông dài 9 km có nhiều gờ giảm tốc nguy hiểm. Ðặc biệt là đoạn đường trước cổng Viện Quân y 103, có khoảng 30 gờ giảm tốc cao hơn 10 cm so với mặt đường, rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Bất kỳ phương tiện nào đi qua đây với vận tốc bình thường cũng bị gờ giảm tốc hất tung lên. Ban ngày thì như vậy còn vào ban đêm, do tầm nhìn hạn chế, hầu hết những người điều khiển phương tiện bị bất ngờ khi gặp gờ giảm tốc, cho nên thường là phanh gấp hoặc là cho xe lao qua rất nguy hiểm. Ngoài ra, các gờ giảm tốc nói trên còn làm cho hệ thống phanh và giảm xóc của các phương tiện rất chóng hỏng.
Bạn đọc Lê Hà (Ðác Lắc): Trên tuyến đường Lê Duẩn, đoạn từ trước cổng UBND tỉnh đến cầu Duy Hà dài khoảng 4 km (TP Buôn Ma Thuột, Ðác Lắc), thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ðặc biệt, đoạn đi qua cổng các trường: Cao đẳng Sư phạm Ðác Lắc, Tiểu học Tô Hiệu, Ðại học Tây Nguyên và Trường Thanh niên dạy nghề dân tộc, thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hằng ngày, có hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia giao thông, thế nhưng trước các cổng trường nói trên đều không có gờ giảm tốc và vạch sơn dành cho người đi bộ qua đường. Ðề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời để hạn chế những rủi ro đáng tiếc do các phương tiện giao thông gây ra.