Bản hùng ca vang mãi

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất hủ. Bản hùng ca ấy bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của quân và dân ta.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại” tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” (7/5/1954-7/5/2024) là chiến thắng về quân sự, chính trị, ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, công nhận độc lập của Lào, Campuchia, rút quân khỏi ba nước Đông Dương.

Một nửa nước ta được hoàn toàn giải phóng, mở ra thời kỳ mới, xây dựng miền bắc trong hòa bình, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn, vững chắc cho sự nghiệp kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, Chiến thắng Điện Biên Phủ làm sáng ngời chân lý: một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một đảng Mác-xít chân chính lãnh đạo, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, thì nhất định sẽ đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù kẻ thù đó mạnh hơn nhiều lần.

Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 7 đồng thời là cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, xúc động cho biết, Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại. Điều ông thấy rõ nhất chính là lòng tin tuyệt đối của quân và dân vào sự lãnh đạo của Đảng đã trở thành động lực cho mọi thắng lợi.

Thời gian đã lùi xa, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, gặp lại đồng chí, đồng đội khiến ông có nhiều cung bậc cảm xúc, lòng bồi hồi nhớ về khí thế tiến công hào hùng của toàn quân, toàn dân trước thời khắc thiêng liêng đi đến kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.

Giờ phút hạnh phúc nhất trong lịch sử dân tộc cùng với niềm vui bất tận vỡ òa đến với muôn người. Mốc son chói ngời - Ngày 30/4/1975 lịch sử trở thành bản thiên anh hùng ca bất tử. Cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ đổi lấy thắng lợi to lớn, vẻ vang ấy cứ vang mãi trong lòng ông mỗi khi có dịp nhắc đến.

“Chúng tôi càng hãnh diện và tự hào hơn nữa vì suốt 49 năm qua Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta từng ngày vững bước đi lên trên con đường hội nhập phát triển nhanh, xứng tầm quốc tế”- Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hiện có hơn 67 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 29 tổ chức hội cấp trên cơ sở và 545 hội cấp cơ sở.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố đã liên tục phấn đấu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu chiến binh, thực hiện nghị quyết của Đảng, của Thành ủy, chương trình hành động Đại hội Cựu chiến binh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện.

Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp hội có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào địa phương, chăm lo gia đình chính sách, đồng bào nghèo tại thành phố và các tỉnh trên cả nước; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia tổ hòa giải, xây dựng tình nghĩa khu phố, xóm ấp trong các khu dân cư.

Hội có nhiều chủ trương giải pháp, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, có nhiều mô hình, cách làm trong xây dựng câu lạc bộ, hợp tác xã và tổ sản xuất làm kinh tế ở từng cấp hội, giải quyết việc làm cho con em cựu chiến binh, cho người lao động.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa xuân 30/4: tuyên truyền, giao lưu với thế hệ trẻ, tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước, hướng về đồng bào vùng căn cứ cách mạng.

Hội đã phát động phong trào thi đua hướng về Điện Biên và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc. Các cấp hội đều đăng ký công trình, việc làm thiết thực chào mừng sự kiện lịch sử này, tham gia chương trình xóa nhà tạm cho hội viên nghèo và nhân dân Điện Biên do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là phải quán triệt, học tập để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các thế hệ nối tiếp, khẳng định ý nghĩa lịch sử, tầm vóc to lớn, những giá trị mà hòa bình, độc lập, thống nhất mang lại cho đất nước, cho nhân dân, biến nó thành khát vọng, ý chí vươn lên quyết tâm xây dựng thành phố văn minh hiện đại, nghĩa tình.

Với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình, với nhận thức sâu sắc vai trò, bổn phận của mình với đất nước, cùng ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân thành phố hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Nên có niềm tin thành phố sẽ vượt qua khó khăn thử thách, đạt những kết quả xứng đáng hơn nữa để thành phố mang tên Bác giữ vững vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, mãi xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa xuân lịch sử.