Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2025) là dịp để Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò giúp công chúng ôn lại ký ức, sống lại chiến tích xưa. Từ đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm trong dựng xây đất nước.
Sáng 19/11, giờ địa phương, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Algeria ở thủ đô Algiers.
Tại Triển lãm quốc gia “95 năm Cờ Đảng soi đường”, Phân khu 3 tái hiện giai đoạn kháng chiến 1945-1954 bằng công nghệ hiện đại, đưa công chúng sống lại từ những ngày đầu dựng nước trong gian khó đến Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh dân tộc.
Trong khuôn khổ Triển lãm quốc gia “95 năm Cờ Đảng soi đường” đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 15/9, Phân khu 3 mang chủ đề “Đảng lãnh đạo kháng chiến thắng lợi: Chín năm vang dội kết thúc chủ nghĩa thực dân cũ (1945-1954)” đã trở thành một điểm nhấn cuốn hút hàng vạn lượt khách.
Trong gần 2 giờ dự tọa đàm, khán giả như được sống lại khí thế hào hùng của một thời hoa lửa, để rồi càng thấm thía rằng hòa bình hôm nay là thành quả của bao hy sinh xương máu. Dư âm để lại không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và dựng xây đất nước.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 27/7, tại Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Du lịch Điện Biên là một hành trình mà du khách không chỉ ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc qua Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ nơi núi rừng Tây Bắc và tìm hiểu bản sắc văn hóa độc đáo của 19 dân tộc anh em.
71 năm đã đi qua kể từ chiều hè lịch sử ngày 7/5/1954, trên chiến trường xưa với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giờ là một Điện Biên luôn nỗ lực từng ngày để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, duy trì mối quan hệ bền chặt với các tỉnh bạn trong nước và quốc tế.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi và tự hào của toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang” .
Ngày 3/5 tới, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang" do Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi nhiều thế hệ.
Sáng 15/4, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức khai mạc trưng bày 2 chuyên đề “Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975” và “Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc”.
Thành phố Hà Nội sẽ phục vụ công chúng miễn phí hàng chục chương trình nghệ thuật chất lượng cao, với những nghệ sĩ tên tuổi trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động.
Ngày 29/3, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XII năm 2025 với sự tham dự của 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 147.000 đội viên xuất sắc toàn tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng biểu dương, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của thiếu nhi tỉnh Điện Biên, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đội.
Tháng 3, núi rừng Điện Biên khoác trên mình sắc trắng tinh khôi của những bông ban mỏng manh, thuần khiết. Ban trên đỉnh núi; ban trải rộng khắp các triền đồi dọc dài theo từng cung đường đèo dốc. Ngay tại thành phố Điện Biên Phủ, trên các tuyến phố, các ngả đường và các điểm di tích… cũng một màu trắng muốt của hoa ban. Đó là loài hoa gắn với con người, đất trời Tây Bắc, Điện Biên; loài hoa gắn với lễ hội riêng có của tỉnh Điện Biên - “Lễ hội Hoa ban”, đã và đang đem đến cho đất và người Điện Biên những niềm hy vọng, tin yêu mới…
Cách đây 70 năm, dân tộc Việt Nam đã làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ năm 1954, là chiến thắng của nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo tác chiến chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” - một quyết định chính xác mang tính lịch sử, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong chỉ đạo chiến dịch của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bài viết phân tích, làm rõ cục diện trên chiến trường Đông Dương; sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sáng 22/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024) và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm; tinh gọn, hiệu quả; chủ động, kịp thời; tăng tốc, bứt phá”.
Cách đây 80 năm, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nay thuộc hai xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trận Điện Biên Phủ xứng đáng là một trận đánh tiêu biểu, nổi tiếng lịch sử quân sự thế giới của một quân đội nhỏ chiến thắng một quân đội lớn, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nền nghệ thuật quân sự Việt Nam, đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp, đánh bại sức mạnh sắt thép và đô-la của can thiệp Mỹ. Như một Xương Giang-Bạch Đằng-Chi Lăng-Đống Đa, Điện Biên Phủ đã ghi thêm một trang sử vàng hào hùng và oanh liệt của dân tộc ta.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, Hiệp định Geneva về hòa bình cho Việt Nam năm 1954 là thắng lợi đầu tiên và vô cùng quan trọng của ngành ngoại giao Việt Nam, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý cho cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân Việt Nam.
Tin Chiến thắng Điện Biên Phủ tới Geneva đúng vào lúc Hội nghị bắt đầu thảo luận về vấn đề Đông Dương. Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bước vào bàn đàm phán trong tư thế của người chiến thắng.
Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta, đồng thời khẳng định bản lĩnh vững vàng của nền ngoại giao Cách mạng Việt Nam.
LTS- Việc ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam vào năm 1954 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, tạo tiếng vang lớn và là sự cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, các chuyên gia, học giả Lào và Campuchia đã chia sẻ suy nghĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiệp định. Xin trân trọng giới thiệu.
Được tiếp cận từ nhiều chiều hướng khác nhau, sử dụng tư liệu trong và ngoài nước với những góc nhìn đa dạng, khách quan, cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ tầm vóc thắng lợi của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược.
Theo đó, 100% vận động viên dự hội thao ngành cao-su tổ chức tại tỉnh Điện Biên (từ ngày 27-30/5) đều là cán bộ, công nhân thuộc 9 công ty cao-su khu vực miền núi phía bắc, gồm: Cao-su Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Lai Châu 2, Dầu Tiếng-Lào Cai, Dầu Tiếng-Lai Châu và Mường Nhé-Điện Biên.
Trong hai ngày 23 và 24/5, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu phối hợp Tỉnh đoàn Bạc Liêu và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu tổ chức trao tranh panorama “Chiến thắng Điện Biên Phủ” cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên, học sinh xuất sắc năm học 2023-2024.
Từ ngày 22/5, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bình Phước đã bắt đầu trao tặng 1.000 bản phụ san đặc biệt panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” đến bạn đọc.