GỌN BỘ MÁY, GẦN CƠ SỞ

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính và đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô và nguồn lực của Mặt trận các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn trước, trong khi đặc điểm văn hóa, phong tục và nhu cầu xã hội giữa các địa bàn cũng đa dạng hơn.

Mặt trận Thành phố đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, vì nhân dân.

Mặt trận Thành phố đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, vì nhân dân.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố không thể duy trì tư duy, cách làm cũ. Một cuộc sắp xếp tổ chức sâu rộng được triển khai, hướng tới bộ máy tinh gọn hơn, phân công rõ hơn và quan trọng là hoạt động sát cơ sở hơn.

TINH GỌN ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Ở cấp Thành phố

Hợp nhất từ 32 đơn vị cấp phòng cũ xuống còn 10 ban tham mưu, giúp việc chuyên sâu.

Đơn vị sự nghiệp

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc giảm 89,1%.

Ở cấp xã

Thành lập và vận hành đồng bộ 168/168 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã mới.

Biên chế

Biên chế công chức của toàn hệ thống giảm 51,29%.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức, Thành phố chủ động đổi mới cơ chế phối hợp ngay từ cơ sở. Việc đưa Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng cấp được xác định không chỉ là giải pháp về tổ chức mà còn nhằm tăng cường sự phối hợp trong chăm lo đời sống nhân dân.

Không chỉ thay đổi cơ cấu tổ chức, hoạt động của Mặt trận cũng được chuyển theo hướng thực chất hơn. Chuyển đổi số được gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở và những mục tiêu phát triển chung.

Chương trình "Bình dân học vụ số" và mạng lưới "Đại sứ số" giúp xóa nhòa khoảng cách công nghệ, đưa người dân tham gia trực tiếp và thụ hưởng thành quả từ quá trình chuyển đổi số của Thành phố.

Chương trình "Bình dân học vụ số" và mạng lưới "Đại sứ số" giúp xóa nhòa khoảng cách công nghệ, đưa người dân tham gia trực tiếp và thụ hưởng thành quả từ quá trình chuyển đổi số của Thành phố.

Tại phường Bình Thạnh, yêu cầu đặt ra sau khi ổn định tổ chức là không để khoảng cách hành chính trở thành khoảng cách với nhân dân. Tổ chức Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận tại các khu phố được kiện toàn, tạo mạng lưới kết nối trực tiếp với cộng đồng dân cư. Từ đó, cách làm cũng thay đổi: gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và để người dân tham gia trực tiếp hơn vào những công việc gắn với đời sống của chính mình.

RÕ VIỆC, RÕ TRÁCH NHIỆM

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Mặt trận Tổ quốc Thành phố chuyển phương thức hoạt động theo hướng rõ trọng tâm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực và đo được kết quả.

Các hoạt động ra quân thiết thực gắn liền với đời sống cộng đồng tại khu phố, hiện thực hóa mục tiêu hướng mạnh mọi nguồn lực về địa bàn cơ sở.

Các hoạt động ra quân thiết thực gắn liền với đời sống cộng đồng tại khu phố, hiện thực hóa mục tiêu hướng mạnh mọi nguồn lực về địa bàn cơ sở.

Thay vì phát động phong trào chung chung, các đơn vị tập trung vào những công trình, phần việc cụ thể. Công tác giám sát cũng chuyển từ thực hiện theo quy trình sang lựa chọn đúng vấn đề, theo dõi đến cùng kết quả giải quyết. Việc tiếp nhận ý kiến người dân không chỉ dừng ở ghi nhận mà hướng tới chủ động tổng hợp, phản ánh và thúc đẩy giải quyết.

PHÂN VAI ĐỂ CÙNG HÀNH ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc

Tập hợp, phối hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết.

Công đoàn

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

Hội Nông dân

Phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kinh tế xanh.

Đoàn Thanh niên

Xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số, tình nguyện và xây dựng Thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Tham gia các chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Hội Cựu Chiến binh

Gương mẫu, giáo dục truyền thống, góp phần giữ gìn kỷ luật, trật tự ở cộng đồng.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách phân vai này nhằm bảo đảm sự thống nhất về chủ trương nhưng vẫn phát huy thế mạnh riêng của từng tổ chức thành viên. Cùng với đó, “Mặt trận số-Bình dân học vụ số” trở thành một hướng đi mới. Những ứng dụng như An sinh xã hội số, Bản đồ số quản lý công trình theo thời gian thực, Mùa hè số hay Trợ lý AI hỗ trợ đoàn viên và người lao động… từng bước được đưa vào hoạt động.

Ứng dụng hạ tầng công nghệ, quy trình số hóa và chứng thư số giúp tối ưu hóa công tác phục vụ hành chính công, giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân.

Ứng dụng hạ tầng công nghệ, quy trình số hóa và chứng thư số giúp tối ưu hóa công tác phục vụ hành chính công, giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân.

Tại phường Minh Phụng, hiện đại hóa quản trị được đặt song song với bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở. Hạ tầng công nghệ được đầu tư, quy trình hành chính và chứng thư số được số hóa, hướng tới văn phòng số và liên thông dữ liệu. Cán bộ Mặt trận cũng chủ động khai thác các công cụ AI để phục vụ công việc chuyên môn.

AN SINH ĐỂ NGƯỜI DÂN THỤ HƯỞNG

Với mục tiêu xây dựng đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà còn đặt an sinh xã hội ở vị trí quan trọng trong quá trình phát triển. Tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa bằng việc rà soát, đề xuất và hoàn thiện các chính sách hướng trực tiếp tới người dân. Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã phối hợp rà soát chính sách của ba địa phương trước đây, lựa chọn những chính sách có mức thụ hưởng cao để hợp nhất, ban hành mới.

CHÍNH SÁCH AN SINH

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã chủ động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý các chính sách của Thành phố liên quan thiết thực đến quyền lợi của người dân nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật mới được ban hành để có sự thống nhất trong hệ thống quy định của Thành phố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, góp ý nhiều nghị quyết, quyết định trên nhiều lĩnh vực cụ thể.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được triển khai như: trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi; hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp học; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân; hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 65 đến 75 tuổi và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh…

Thực hiện tinh thần "dân thụ hưởng", Thành phố luôn ưu tiên dành nguồn lực xã hội lớn để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao thể chất cho thế hệ mầm non.

Thực hiện tinh thần "dân thụ hưởng", Thành phố luôn ưu tiên dành nguồn lực xã hội lớn để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao thể chất cho thế hệ mầm non.

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục quan tâm giảm nghèo bền vững, nâng chuẩn nghèo phù hợp với đặc điểm đô thị đặc biệt và triển khai các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cải thiện môi trường sống.

CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU NĂM 2026

Ngày , Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chuẩn nghèo đa chiều năm 2026 và chính sách giảm nghèo bền vững.

Thành phố tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo từng khu vực.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ nghèo

Thu nhập bình quân đầu người/năm từ 46 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo

Thu nhập bình quân đầu người/năm từ 46 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu

Hộ nghèo khu vực nông thôn

Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Khu vực thành thị

Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,6 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Khu vực Bình Dương

Khu vực nông thôn

Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,1 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 2 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Khu vực thành thị

Thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,6 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 2 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Nguồn: Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 21/3/2026.

Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được nâng chất, tập trung vào những vấn đề sát sườn như đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân, môi trường và việc tận dụng các trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp để tái sử dụng cho y tế, giáo dục.

Điểm đáng chú ý là hoạt động giám sát hướng vào những vấn đề khó, qua đó đặt ra yêu cầu mỗi quyết sách phải hướng tới sự phát triển của Thành phố và lợi ích của người dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thực chất.

NGHĨA TÌNH TỪ CƠ SỞ

Lấy địa bàn cấp xã làm trọng điểm, đoàn viên, hội viên làm chủ thể và sự thụ hưởng của người dân làm nền tảng, Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội cho an sinh.

NHỮNG NGUỒN LỰC NGHĨA TÌNH

Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố

Hỗ trợ hơn 43 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bàn giao 323 căn nhà, kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Quỹ “Vì biển, đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Vận động hơn 40 tỷ đồng.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Với phương châm “không để ai bỏ lại phía sau”, Thành phố đã luôn dành những chính sách thiết thực chăm lo người dân trên địa bàn nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Những mái ấm mới khang trang, sạch đẹp được trao tặng; những chính sách hỗ trợ sinh kế đã tạo động lực để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Đứng trước căn nhà khang trang, kiên cố thay thế cho mái nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng, bà Đặng Thị Quí, khu phố 24 phường Bình Thạnh không giấu nổi sự xúc động và vui mừng.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự chung tay của mạnh thường quân, giấc mơ về một ngôi nhà vững chãi trước mùa mưa bão của người dân đã thành hiện thực.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự chung tay của mạnh thường quân, giấc mơ về một ngôi nhà vững chãi trước mùa mưa bão của người dân đã thành hiện thực.

Nhiều năm nay, mỗi mùa mưa bão là một lần tôi lo âu, thấp thỏm, vì mưa to là dột khắp nơi. Biết vậy nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đành chắp vá qua ngày. Giờ đây, giấc mơ về một ngôi nhà vững chắc đã trở thành hiện thực. Sự hỗ trợ nghĩa tình từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân không chỉ mang lại sự an tâm, ổn định cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với gia đình.

Bà ĐẶNG THỊ QUÍ Khu phố 24, phường Bình Thạnh

Trong chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh”, các công trình được triển khai gắn với từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư. Những chương trình xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình cũng được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc gắn trực tiếp với đời sống.

Tính đến ngày :

CÔNG TRÌNH VÌ CỘNG ĐỒNG

398 công trình thuộc chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh”.

400.060 cây xanh được trồng.

598.623m² diện tích thực hiện.

Khoảng 39 tỷ đồng tổng kinh phí, trong đó nguồn xã hội hóa chiếm 82,5%.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình cũng được triển khai ở nhiều địa bàn, từ nông thôn mới, đô thị văn minh, không gian xanh, sân chơi thiếu nhi đến các công trình văn hóa-xã hội, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chuyển đổi số và nâng cấp đường, hẻm.

Những mô hình như “Cà-phê sáng cùng Thủ tục hành chính trực tuyến”, “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà-phê sáng cùng 100 chủ phương tiện tàu cá...” hay “Cà-phê sáng-Gần nhân dân, sát cơ sở” cho thấy cách làm mới đang được hình thành từ những nhu cầu rất cụ thể của người dân.

Mô hình “Cà-phê cuối tuần-Gần nhân dân, sát cơ sở” tạo không gian cởi mở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận ý kiến đóng góp trực tiếp từ người dân.

Mô hình “Cà-phê cuối tuần-Gần nhân dân, sát cơ sở” tạo không gian cởi mở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận ý kiến đóng góp trực tiếp từ người dân.

Việc mạnh dạn cắt giảm các phong trào hình thức, tập trung vào những phần việc mang lại giá trị thực chất giúp hoạt động của Mặt trận ngày càng gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, hướng tới mục tiêu “an toàn, an sinh, an ninh, an dân”.

Không chỉ chăm lo người dân trên địa bàn, Thành phố còn thể hiện trách nhiệm “cùng cả nước, vì cả nước”. Trong đợt thiên tai, mưa lũ năm 2025, Mặt trận Thành phố phát động cứu trợ khẩn cấp, trở thành cầu nối sẻ chia với đồng bào vùng bị ảnh hưởng, trong đó có Khánh Hòa.

Phát huy tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời tổ chức phân tách nhu yếu phẩm và hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát huy tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời tổ chức phân tách nhu yếu phẩm và hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ.

CÙNG CẢ NƯỚC, VÌ CẢ NƯỚC NĂM 2025

46.798 lượt tham gia ủng hộ tiền và quà gửi tới đồng bào chịu thiệt hại bởi bão, lũ trên cả nước.

Hơn 406 tỷ đồng tổng số tiền và quà đã vận động.

Hơn 108 tỷ đồng giá trị hỗ trợ và tái thiết, khắc phục thiệt hại tại Khánh Hòa.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

TẤT CẢ VÌ SỰ THỤ HƯỞNG CỦA NGƯỜI DÂN

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều dễ nhận thấy trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở việc bộ máy được sắp xếp lại, mà quan trọng hơn là cách tiếp cận với người dân đang thay đổi. Từ tổ chức bộ máy đến phân vai nhiệm vụ, từ chuyển đổi số đến giám sát, phản biện xã hội và chăm lo an sinh, điểm chung là hướng về cơ sở, giảm những hoạt động hình thức và tăng những phần việc có thể nhìn thấy kết quả trong đời sống.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều yêu cầu lớn. Cùng với phát triển kinh tế, hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là làm sao để những thành quả phát triển đến được với người dân một cách thiết thực.

Mặt trận đẩy mạnh chăm lo an sinh, hướng đến người dân.

Mặt trận đẩy mạnh chăm lo an sinh, hướng đến người dân.

Ở đó, Mặt trận Tổ quốc Thành phố không chỉ làm nhiệm vụ tập hợp, vận động mà còn phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; lắng nghe những điều người dân đang cần, phản ánh những vấn đề từ cơ sở và huy động các nguồn lực để giải quyết những việc cụ thể.

Khi mỗi công trình, mỗi chính sách, mỗi hoạt động đều được nhìn từ sự thụ hưởng của người dân, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận mới thực sự đi vào đời sống. Và từ những việc rất gần dân ấy, sức mạnh đại đoàn kết mới được bồi đắp, tạo thêm nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn nhưng cũng nghĩa tình hơn.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Vương Lê, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh
Trình bày: Tùng Anh
(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)