Từ ký ức về những năm tháng hào hùng của trận quyết chiến chiến lược "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thế Văn - người chỉ huy Tiểu đoàn 77 lừng danh - vừa cho ra mắt hồi ký "Điện Biên Phủ trên không - Bản anh hùng ca dưới trời rực lửa".
Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 358 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.
Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều 19/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình người có công tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Trong không khí hân hoan của những ngày thu tháng 8, trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, người người lại tề tựu bên nhau để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc.
Hòa chung không khí sôi nổi của “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), khu trưng bày của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Điện Biên-Đồng hành dựng xây, vươn mình phát triển” tạo dấu ấn với bản sắc, văn hóa và con người nơi cực tây Tổ quốc.
Chiều 24/7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và Đền thờ Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 tại Điện Biên.
Sáng 12/6, tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, tỉnh Điện Biên khai mạc Triển lãm "33 số báo Quân đội nhân dân đặc biệt xuất bản tại Chiến trường Điện Biên Phủ".
Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch quyết chiến chiến lược, giáng đòn quyết định, kết thúc số phận của thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam và toàn cõi Đông Dương, góp phần quan trọng làm tan rã hệ thống thuộc địa của thực dân Pháp trên thế giới.
Tháng 5/1954, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội khắp năm châu, chấn động địa cầu, góp phần kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đóng góp vào đó, có một phần công sức của lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại ngã ba Cò Nòi, nơi được xem là “cửa ngõ và tọa độ lửa” để vào chiến trường Điện Biên Phủ.
Những ngày tháng 3, trên nhiều tuyến đường thành phố Điện Biên Phủ, hoa ban đã nở rộ, tạo nên cảnh sắc thơ mộng, lãng mạn, thu hút đông đảo du khách, giới trẻ gần xa đến để lưu lại những khoảnh khắc đẹp với hoa.
Sáng 13/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức lễ khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, nhằm hướng tới kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2025).
Để ghi nhớ đóng góp cao quý của nữ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp là bà Raymonde Dien đã dũng cảm ngăn cản đoàn tàu chở vũ khí sang chiến trường Đông Dương, trong tháng 3/2025, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức gắn biển, đặt tên đường Raymonde Dien trên tuyến đường mới ở ven sông Nậm Rốm.
Không phải chỉ vài tháng mà đã gần 3 năm qua mấy chục gia đình ở khu tái định cư số 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phải tự mua dây nối điện từ cột về nhà để sử dụng. Trong khi ngay trước cửa nhà họ là hệ thống cấp điện, tủ điện được lắp đặt cáp ngầm hiện đại đã được hoàn thành nhiều tháng qua lại… để không khiến người dân vô cùng bức xúc.
Năm 2024 là năm tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, năm du lịch quốc gia - Điện Biên, chuỗi sự kiện cấp Trung ương, cấp tỉnh diễn ra xuyên suốt trong năm, có rất đông du khách tới tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cán bộ, nhân viên bảo tàng không ngừng nỗ lực cố gắng phục vụ khách tham quan.
Ngày 29/11, tại Điện Smolny ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm chuyên đề “Âm vang Điện Biên”. Đây là sự kiện do tỉnh Điện Biên phối hợp thành phố Saint Petersburg tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Không khí háo hức, người cầm kéo, người hồ dán, người thì chăm chú đọc hướng dẫn hoặc chuẩn bị băng dính 2 mặt chụm đầu cùng nhau cắt, ghép và dán những mảnh ghép từ ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội… Đó là không khí trong giờ trải nghiệm của các em học sinh tại các xã vùng cao và trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Thắng lợi vĩ đại trong Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải chấp nhận cử đại diện tới Giơnevơ tham dự cuộc hội nghị quốc tế giải quyết cuộc chiến tranh ở Đông Dương.
Đông xuân 1953-1954, kế hoạch Nava của Pháp đã báo hiệu sự thất bại thảm hại. Mâu thuẫn giữa rải quân chiếm giữ đất đai với tập trung quân lực để cơ động đánh lớn không giải quyết được, chúng ngày càng sa vào thế phòng ngự bị động. Ngược lại ta càng đánh càng mạnh, khoét sâu vào chỗ yếu của địch, tạo điều kiện bao vây quân Pháp ở cánh đồng Mường Thanh-Điện Biên Phủ (11/1953), giải phóng Lai Châu (12/1953). Phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, Hà Nội đẩy mạnh đấu tranh về các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục... đánh địch ngay ở hậu cứ quan trọng nhất của chúng. Trước hết, ta lấy phong trào chống bắt lính và làm tan rã ngụy quân làm đòn bẩy khuấy động quần chúng.
Bài viết đăng tại Sách “Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh dũng”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, NXB Hà Nội-2014. (Trích trong sách “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nxb. Kim Đồng. H.2004).
Ngày 4/9, tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức phối hợp với huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tổ chức khởi công xây dựng nhà sàn Điện Biên.
Bằng lòng biết ơn vô hạn, qua những hành động cụ thể và thiết thực, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước đã không quản ngại gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi ngày, lại có thêm nhiều công trình, phần việc lớn nhỏ do đoàn viên, thanh niên trên khắp mọi miền đất nước triển khai, nhằm tri ân những người đã hy sinh để đồng bào được bình an, dân tộc được trường tồn.
Sáng 7/8, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tổ chức khai mạc triển lãm “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - vang mãi bản hùng ca” và ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Sự kiện giới thiệu gần 300 bức ảnh được ghi lại trong dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào tháng 5 vừa qua tại thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên).
Được tiếp cận từ nhiều chiều hướng khác nhau, sử dụng tư liệu trong và ngoài nước với những góc nhìn đa dạng, khách quan, cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ tầm vóc thắng lợi của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược.
Triển lãm và tặng tranh tương tác, chiếu phim, tọa đàm, tri ân… là những hoạt động trong chương trình “Dư âm Điện Biên Phủ” nhằm tái hiện lại lịch sử 70 năm trước và tri ân cống hiến của cha ông.
Ngày 30/5, bà Geneviève de Galard, nữ y tá vận tải hàng không duy nhất của quân đội viễn chinh Pháp có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954, đã qua đời ở tuổi 99.
Hơn một tháng qua, cả nước ta bừng dậy hào khí Điện Biên Phủ - mốc lịch sử bằng vàng của dân tộc ta trong quá trình giành và giữ độc lập tự do của Tổ quốc trong thế kỷ 20.
Ngày 20/5, tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống (Hà Nội), rất đông độc giả đã có mặt từ sớm để đợi nhận phụ san đặc biệt. Trước đó để đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã in thêm 100.000 bản tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Ngoài trụ sở Báo Nhân Dân tại Hà Nội, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hôm nay, ngày 20/5, Báo Nhân Dân chính thức bắt đầu chương trình tặng 100.000 bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" tới độc giả trên khắp cả nước.
Sáng 20/5, tại trụ sở 71 Hàng Trống, đồng chí Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Xã hội thay mặt Báo Nhân Dân đã trao tặng hơn 5.000 bản phụ san đặc biệt cho Họa sĩ Nguyễn Văn Mạc - trưởng nhóm tác giả bức panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.