Tạo sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư
Cuối năm 2020, vợ chồng anh Trương Văn Tèo (48 tuổi) cùng 206 hộ dân khác được bố trí xây cất nhà trên tuyến dân cư biên giới Nam Vĩnh Tế, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngoài diện tích đất xây cất, anh Tèo còn được hỗ trợ 35 triệu đồng/hộ để xây cất nhà.
“Hiện gia đình tôi có khoảng 10 công đất trồng lúa, nuôi cá sau nhà và mở thêm quán cà phê buôn bán nhỏ. Giao thông thuận lợi, điện, đường, trường, trạm đầy đủ đã giúp bà con yên tâm lập nghiệp. Con lộ ở đây rộng rãi, thuận lợi cho xe tải vào tận nơi thu mua lúa, dưa hấu của bà con có giá hơn việc đi tìm thương lái để bán”, anh Tèo chia sẻ.
Tuyến dân cư biên giới Nam Vĩnh Tế có chiều dài 2,5 km, đến nay đã bố trí 206 hộ sinh sống, với kinh phí hỗ trợ hơn 7,2 tỷ đồng. Bí thư Huyện ủy Giang Thành Ong Văn Ngay cho biết, hơn 20 năm trước, nhà nước và tỉnh cũng có chủ trương đưa người dân từ các huyện An Biên, An Minh, Gò Quao, Vĩnh Thuận, thuộc tỉnh Kiên Giang lên tuyến biên giới Giang Thành định cư, nhưng không thành công. Lý do đất đai ở đây hoang hóa, trong khi đó muốn trồng lúa được thì phải có nhiều máy móc, đó là chưa kể hạ tầng thủy lợi, giao thông, điều kiện sinh hoạt… còn rất hạn chế. Lên biên giới được một thời gian, nhiều người dân bán đất, bỏ đi nơi khác sinh sống. “Nhưng khoảng 10 năm nay thì khác, hạ tầng điện, nước, giao thông được đầu tư, cùng với đó là chủ trương vận động người có đất gần sát biên giới ra các tuyến dân cư ở nên phù hợp cho nên bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”, đồng chí Ong Văn Ngay nói.
Năm 2021, ông Nguyễn Văn Ru, ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành là một trong 7 hộ dân của xã Tân Khánh Hòa được hỗ trợ từ Dự án “Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang”, do Tổ chức Heifer Việt Nam tài trợ. Ông Ru được hỗ trợ 1 bò cái sinh sản, kinh phí để làm chuồng, mua cỏ giống. Qua gần 3 năm, từ 1 con bò ban đầu đã sinh sản thêm lứa đầu tiên là 1 con bò đực và hiện tại chuẩn bị đẻ lứa thứ hai. “Tôi được huấn luyện kỹ thuật, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới. Ngoài bò mẹ tôi được giữ lại thì bò con sinh ra là đực tôi cũng được giữ lại nuôi. Khi nào bò mẹ sinh ra bò cái con thì tôi trả lại 1 con bò cho dự án để chuyển giao cho hộ khác nuôi”, ông Ru nói.
Hiện, ngoài nuôi bò từ dự án Heifer, ông Nguyễn Văn Ru còn nuôi 8 con bò thịt đang phát triển tốt. Đầu năm 2023, ông Ru cho xuất bán 2 con bò thịt, trị giá 30 triệu đồng. “Ngoài nuôi bò, vợ chồng tôi còn trồng 4ha lúa, hàng năm trừ chi phí, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/năm. Vợ chồng tính 1 đến 2 năm tới sẽ xây nhà mới, khang trang hơn”, ông Ru bộc bạch.
Đến nay, huyện Giang Thành đã hỗ trợ 27 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ một con bò sinh sản. Kết quả bước đầu cho thấy, sau khi chuyển giao mỗi thành viên dự án là 1 bò mẹ để khai thác. Sau mỗi năm, mỗi gia đình có nguồn thu là 1 bê con 1 năm tuổi trị giá 10-12 triệu đồng. Đây là một nguồn thu nhập không nhỏ đối với hộ nông dân nghèo. Nếu con giống mẹ đẻ ra con cái sẽ bàn giao cho hộ khác con giống cái.
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giang Thành Nguyễn Thành Được cho biết, Dự án Heifer thiết thực, mang lại hiệu quả bởi phương thức đầu tư bằng hiện vật, tránh được hiện tượng người dân sử dụng vốn không đúng mục đích. Việc thu hồi vốn bằng con bê sẽ tạo tâm lý yên tâm cho người tham gia. Mặt khác, sản phẩm thu hồi được tái đầu tư cho hộ dân khác trong cộng đồng theo phương thức “vết dầu loang”. Như vậy chương trình sẽ không kết thúc sau một chu kỳ sản xuất mà cứ tiếp tục được nhân ra và ngày càng có nhiều người dân trong cộng đồng được hưởng lợi.
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số “an cư, lạc nhiệp”, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Giang Thành giảm xuống theo từng năm; cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,75%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, từng bước thoát nghèo bền vững.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Ru (thứ 2, từ phải qua), ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành giới thiệu giống bò được hỗ trợ từ chương trình Dự án Heifer. |
Phát triển hạ tầng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành Tạ Văn Dũng, do hạn chế nằm xa trung tâm kinh tế của tỉnh, thời gian qua, huyện tập trung kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nhựa hóa, hoặc bê-tông đạt 96%. Từ đó, kêu gọi đầu tư chợ thương mại vùng biên giới, phát triển chợ nông sản tại khu vực cửa khẩu Giang Thành, hình thành bến xếp dỡ hàng hóa, nhà kho; mời gọi doanh nghiệp tham gia các dự án khai thác đất sét, than bùn...; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển làng nghề truyền thống đan cỏ bàng Phú Mỹ và khai thác một số điểm du lịch khác ở tuyến biên giới…
![]() |
| Đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Giang Thành học nghề đan cỏ bàng |
Là huyện biên giới, huyện Giang Thành đặc biệt chú trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, từ đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực biên giới yên tâm phát triển sản xuất. Lãnh đạo huyện Giang Thành thường xuyên trao đổi định kỳ giữa các lực lượng, chính quyền các cấp hai bên biên giới nhằm kịp thời thông tin, trao đổi tình hình liên quan, từ đó, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh (nếu có), không để kéo dài, không tạo cơ hội để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc gây chia rẽ đoàn kết, mâu thuẫn trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên.
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Giang Thành Ong Văn Ngay cho biết thêm, mối quan hệ giữa nhân dân hai bên biên giới láng giềng rất gần gũi, gắn bó lâu đời. Việc qua lại, buôn bán, trao đổi hàng hóa và thăm thân nhân của hai bên diễn ra nhộn nhịp và được tạo điều kiện thuận lợi từ cả hai phía. Những dịp lễ, Tết cổ truyền của hai nước, đồng bào đều tổ chức thăm hỏi, chúc mừng. Hoạt động ngoại giao nhân dân giữa cư dân hai biên giới ngày càng gắn bó, tự nhiên. Ðó chính là nền móng vững chắc để xây dựng vùng biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị lâu bền.

