Các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt, sạt lở đất, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ, tính đến 16 giờ ngày 27/10, một số điểm tắc nghẽn vẫn đang được Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương khắc phục và phân luồng từ xa để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.
Sáng 10/10, Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đến 6 giờ cùng ngày, thời tiết khu vực tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên không mưa, tuy nhiên vẫn còn xảy ra ngập cục bộ tại một số vị trí trên tuyến.
Ngày 29/9, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vừa xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi).
Ngày 28/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, tại khu vực đang xảy ra mưa vừa kèm gió giật mạnh, giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D bị ách tắc do sạt lở đất.
Ngày 8/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D đoạn hướng lên cửa khẩu đang bị chia cắt do sạt lở đất.
Sáng 7/7, bà Pịt Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Loi (Nghệ An) cho biết: Suốt từ đêm 5/7 đến ngày 6/7, mưa lớn kéo dài, khiến nước từ các khe, suối dâng cao tại các bản Na Loi, Na Khướng, Piêng Lau gây ách tắc giao thông và thiệt hại tài sản của một số hộ dân.
Đầu giờ chiều nay, 21/3, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô-tô, làm 8 người bị thương, các xe ô-tô hư hỏng.
Chiếc xe container vừa ra khỏi hầm Phước Tượng (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì bất ngờ va vào dải phân cách cứng, lật nhào khiến Quốc lộ 1A qua khu vực bị ách tắc giao thông một chiều.
Xe trộn bê-tông quá to bị lật nằm chắn ngang tuyến Quốc lộ 63, gây ách tắc giao thông. Lực lượng giải cứu phải cắt thùng trộn bê-tông và huy động nhiều xe cẩu lớn đến hiện trường để cẩu xe, giải tỏa ách tắc.
Thông tin mới nhất từ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, trong vụ sạt lở đất tại Km52, Quốc lộ 2, địa phận xã Việt Vinh đã tìm thấy một người chết; hiện còn một người mất tích.
Ngày 23/9, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, do ảnh hưởng của mưa kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.
Hoàn lưu cơn bão số 3 tính đến ngày 18/9 đã gây thiệt hại nặng nề kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sạt lở taluy âm, dương, hư hỏng công trình, hệ thống truyền tải điện và hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt hoàn toàn... dẫn đến nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn, đường đến trung tâm các xã bị đứt, gãy khối lượng rất lớn. Hiện, nhiều khu vực tại Lào Cai vẫn còn mưa, tiếp tục gây thiệt hại kết cấu hạ tầng.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đến sáng 17/9, đợt hoàn lưu bão số 3 đã làm chết tổng cộng 124 người (Sa Pa 9, Văn Bàn 2, Bắc Hà 24, Si Ma Cai 7, Bát Xát 15, Bảo Yên 67), 26 người bị mất tích, 86 người bị thương.
Quốc lộ 279 xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ gây ách tắc giao thông, đây là tuyến đường giao thông quan trọng nhất của tỉnh Điện Biên, nối địa phương này với tỉnh Sơn La để đi các tỉnh miền xuôi.
Do mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản tại Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ tại một số xã biên giới; ngập úng tại vùng trũng, thấp.
Sáng 6/6, tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lai Châu, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở trên một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.
Sáng 5/12, sạt lở nghiêm trọng tại đèo Eo Chim, thuộc tỉnh lộ 624, đoạn qua địa bàn xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long đã gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, vị trí sạt lở trên đèo Eo Chim đã khắc phục bước đầu, tỉnh lộ 624 được thông tuyến tạm thời để xe máy và các phương tiện thô sơ qua lại.
Trưa 16/11, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn huyện miền núi Ba Tơ, huyết mạch giao thông quan trọng nối Quảng Ngãi với Kon Tum và các tỉnh Tây Nguyên đã thông tuyến trở lại.
Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn từ tối 29 đến sáng 30/10 khiến nước các sông, suối trên địa bàn lên nhanh, một số xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc bị ngập, gây ách tắc giao thông cục bộ.
Chiều 7/8, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 6/8 đến cuối ngày 7/8 đã làm sạt lở đất đá với khối lượng lớn, gây ách tắc hai tuyến quốc lộ (4D và 279) và tỉnh lộ 152 ở Lào Cai.
Ngày 28/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn trên diện rộng, làm ách tắc giao thông và hư hại nhà ở, hoa màu của người dân.
Do ảnh hưởng của bão số 1, từ chiều 18/7, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa rào và dông rải rác. Theo Đài khí tượng Thủy văn của tỉnh Tuyên Quang, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 19/7, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi mưa hơn 300mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng đô thị.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vừa phát đi văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã trực thuộc về khẩn trương tổ chức kiểm tra, khơi thông hệ thống mương thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ.
Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài làm cho sạt lở ta-luy dương tại đèo So thuộc địa phận xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa (Thái Nguyên), thuộc quốc lộ 3C nối 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, gây ách tắc giao thông. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo khắc phục dứt điểm tình trạng sạt lở tại khu vực này.
Đợt mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở, gây ách tắc giao thông tại Quảng Nam. Hiện, các tuyến đường thủy nội địa Hội An-Cù Lao Chàm, tuyến ven bờ phía tây đảo Cù Lao Chàm và tuyến quanh xã đảo Tam Hải đang tạm ngừng hoạt động.
Tuyến ĐH3, đoạn qua địa bàn khu dân cư Tông Pua, thôn 3, xã Trà Cang, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở, đất đá trên đồi núi đổ xuống mặt đường gây chia cắt, cô lập gần 450 hộ dân ở xã Trà Cang.
Sáng 8/10, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Bình cho biết, đường vào 3 bản đồng bào Rục (thuộc dân tộc Chứt) ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa và trụ sở Đồn Biên phòng bị núi đá vôi sạt làm ách tắc tuyến đường độc đạo vào đây.