Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ

NDO - Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn từ tối 29 đến sáng 30/10 khiến nước các sông, suối trên địa bàn lên nhanh, một số xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc bị ngập, gây ách tắc giao thông cục bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Tính đến trưa 30/10, toàn bộ hành khách trên 2 tàu SE1 và SE20 đã được trung chuyển và tiếp tục hành trình.
Tính đến trưa 30/10, toàn bộ hành khách trên 2 tàu SE1 và SE20 đã được trung chuyển và tiếp tục hành trình.

Lúc 2 giờ sáng 30/10, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km354+900-Km355+750 trên tuyến đường sắt bắc-nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở khiến hàng trăm khối đất, đá trên đường ray dài chừng 50m bị trôi xuống, tạo ra hàm ếch rộng nhiều mét. Một số vị trí khác bị cây cối từ trên núi sạt xuống, tràn vào đường ray.

Sạt lở đường ray khiến cho 2 tàu SE1 và SE20 phải dừng chờ. Tàu SE1 chở 138 hành khách, xuất phát từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, dừng chờ ở ga Yên Trung (Đức Thọ); tàu SE20 chở 198 hành khách, xuất phát từ Đà Nẵng ra Hà Nội, dừng chờ ở ga Hòa Duyệt (Vũ Quang).

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, ngành đường sắt đã nhanh chóng thông tin tới các tàu, nhà ga để có phương án vận chuyển khách, hàng hóa phù hợp và triển khai công tác xử lý sạt lở.

Ngành đường sắt dự kiến dùng 1.000-1.200 m3 đá hộc đựng trong các rọ, di chuyển từ 2 đầu khu vực sạt lở vào hiện trường. Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra sạt lở khá phức tạp khi xa dân cư, gần sông Ngàn Sâu nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Cùng với việc khẩn trương khắc phục sự cố, ngành đường sắt cũng huy động nhiều xe ô-tô để chuyển 336 hành khách giữa 2 tàu với nhau. Khách đi tàu SE1 sẽ được xe ô-tô vận chuyển tới tàu SE20 và ngược lại; khách đi tàu SE20 được trung chuyển tới tàu SE1. Khoảng cách giữa 2 ga Hòa Duyệt và Yên Trung là 18km.

Tính đến trưa 30/10, toàn bộ hành khách trên 2 tàu SE1 và SE20 đã được trung chuyển và tiếp tục hành trình

Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ ảnh 1

Các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên các tuyến được bị ngập.

Cũng theo thông tin từ Hạt Giao thông số 6 (Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh): Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km 402+800-404+200 quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn xã Hà Linh (Hương Khê) bị ngập sâu từ 80-90cm, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Trước tình hình này, cơ quan quản lý đường bộ cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh và chính quyền địa phương đã tiến hành điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông và dựng rào chắn, biển cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại.

Hiện tại, ngành chức năng chỉ cho phép một số loại phương tiện như: container, xe đầu kéo di chuyển qua vùng ngập, còn xe máy hay ô-tô gầm thấp... không được phép lưu thông nhằm bảo đảm an toàn.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn nên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị ngập sâu từ 40-50cm, gây ách tách giao thông.

Cơ quan quản lý đường bộ hiện đã bố trí rào chắn và người trực gác 2 đầu các điểm ngập để hạn chế phương tiện qua lại.

Thông tin từ các địa phương, mưa lớn cũng khiến một số khu vực ở Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc và Kỳ Anh bị ngập cục bộ; cá biệt có những nơi ngập sâu.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Ban Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động các lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên... khẩn trương rà soát lại các điểm xung yếu có nguy cơ ngập úng; xây dựng phương án sơ tán dân trong trường hợp khẩn cấp.