Cửa khẩu quốc tế La Lay là một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Việc nâng cấp cửa khẩu quốc gia La Lay lên cửa khẩu quốc tế nhằm phát triển hiệu quả hơn nữa mối quan hệ hợp tác, giao thương giữa các tỉnh lân cận miền trung Việt Nam với các tỉnh nam Lào, đông-nam Thái-lan và đông-bắc Campuchia trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, nhằm đẩy mạnh giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch giữa các tỉnh biên giới hai nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng khu vực biên giới của mỗi nước và tỉnh Quảng Trị - Sa Lan Van, cũng như đóng góp vào việc liên kết vùng, khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN.

Cắt băng khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Sa La Van).
Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển. Trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt đó ngày càng không ngừng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước. Trong bối cảnh đó, được lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước đặc biệt quan tâm, coi trọng và chỉ đạo sát sao, trong thời gian qua, hai nước đã nỗ lực hợp tác, sát cánh cùng nhau tổ chức quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, phù hợp với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt. Đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 2.000 km đã có tám cặp cửa khẩu quốc tế, bảy cặp cửa khẩu chính và 16 cặp cửa khẩu phụ. Các cặp cửa khẩu này đã và đang thực sự góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng, đáp ứng nhu cầu giao lưu cũng như hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu giữa các tỉnh biên giới hai nước, vì sự phát triển phồn vinh của nhân dân hai nước...
Việc khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Sa La Van) là sự kiện quan trọng, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến lược toàn diện, là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung, son sắt, thể hiện sự đoàn kết nhất trí, sự tin cậy lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Việc nâng cấp cửa khẩu La Lay chắc chắn sẽ góp phần rất quan trọng vào việc tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển của tỉnh Quảng Trị với các tỉnh giáp biên giới nước bạn Lào. Qua đó cải thiện đời sống và tăng cường đoàn kết giữa nhân dân các địa phương khu vực biên giới. Đồng thời, góp phần thúc đẩy việc phát triển hệ thống cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại đầu tư và du lịch giữa các tỉnh miền trung Việt Nam với các tỉnh trung-nam Lào, đông-nam Thái-lan. Không những thế, việc thiết lập cửa khẩu quốc tế La Lay còn góp phần thu hút các nhà đầu tư của hai nước và quốc tế vào khu vực này, tạo tiền đề cho việc hoàn chỉnh quy hoạch toàn bộ hệ thống cửa khẩu biên giới hai nước, hỗ trợ cho sự phát triển của Hành lang kinh tế Đông -Tây, cũng như thúc đẩy tiến trình kết nối ASEAN để tiến tới hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoong Lun Si Su Lít khẳng định, nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam có truyền thống hữu nghị đoàn kết gắn bó lẫn nhau trên tinh thần láng giềng gần gũi tốt đẹp từ lâu đời. Hai nước Lào - Việt Nam có biên giới liền nhau gắn bó biết bao thế hệ. Tổ chức khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay (Sa La Van) - La Lay (Quảng Trị) diễn ra trong bầu không khí trang trọng, phấn khởi trong lúc hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước chúng ta đang tổ chức các sự kiện thắng lợi của Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng. Đồng thời, phấn khởi vui mừng trước kết quả thành công của dự án tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới trên thực địa trong năm 2014. Với tổng số 834 cột mốc được tăng dày và tôn tạo trên thực địa là một minh chứng cho sự quyết tâm cao của hai nước, vượt qua biết bao khó khăn hiểm trở của địa hình và đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính trị của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta. Thành công có ý nghĩa lịch sử này với mong muốn xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị và hợp tác phồn thịnh của hai nước, trở thành tài sản vô giá để lại cho các thế hệ con cháu mai sau được kế thừa và mãi mãi chung sống trong hòa bình. Việc nâng cấp cửa khẩu quốc tế La Lay đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Sa La Van, góp phần đem lại lợi ích cho người dân hai nước, thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, việc nâng cấp cửa khẩu La Lay sẽ tạo thuận lợi trong việc đi lại, gia tăng các hoạt động thương mại khuyến khích phát triển du lịch của nhân dân giữa hai nước. Đây cũng là dịp xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho hai tỉnh ngày càng phát triển và mở rộng cơ hội cho hai tỉnh kết nối với khu vực...
Trước đó, chiều 24-6, nhân dịp tham dự lễ khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Sa La Van), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoong Lun Si Su Lít đã có cuộc hội đàm trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước và một số vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Cồn Cỏ.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã có chuyến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Lê Quang Lanh cho biết, sau 10 năm thành lập và đầu tư xây dựng, với tổng kinh phí hơn một nghìn tỷ đồng, đến nay trên huyện đảo Cồn Cỏ, nhiều công trình phúc lợi xã hội đã hoàn thành như: hệ thống điện, đường, trường học, trạm xá, kè chống xói lở, hồ chứa nước ngọt... đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân huyện đảo. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt huyện đảo ngày càng khởi sắc. Quốc phòng - an ninh luôn được coi trọng và thường xuyên tăng cường. Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên huyện đảo được chú trọng...

Trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của huyện đảo Cồn Cỏ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ trong xây dựng, phát triển đời sống kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phó Thủ tướng đề nghị huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục phát huy truyền thống hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân để có những đóng góp to lớn hơn trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. Các bộ, ngành, tỉnh Quảng Trị và huyện đảo Cồn Cỏ phối hợp thu hút, bố trí vốn tập trung phát triển cơ sở hạ tầng trên đảo cũng như đầu tư phương tiện kết nối đảo với đất liền.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận về một số kiến nghị của tỉnh Quảng Trị và huyện đảo liên quan đến những chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, du lịch và bảo đảm quốc phòng - an ninh... đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống, sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Cồn Cỏ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng quà cho huyện đảo Cồn Cỏ.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ và Bộ Ngoại giao đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và thăm Khu Chính phủ cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam.