Cầu Sơn Lương có chiều dài 213 mét, rộng bảy mét, tải trọng tối đa 80 tấn, gồm sáu nhịp bê tông dự ứng lực bắc qua ngòi Thia, nối liền mạch giao thông đường ngang từ quốc lộ 32 với các xã vùng cao đặc biệt khó khăn là Sơn Lương, An Lương, Suối Quyền của huyện Văn Chấn và Mỏ Vàng, Đại Sơn của huyện Văn Yên, với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Đây là hạng mục nằm trong công trình thủy điện Văn Chấn có thiết kế 57 MW, do hai nhà thầu là công ty TNHH xây dựng và xây lắp thủy điện Triết Giang (Trung Quốc) và công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam (MECO) thi công. Tổng nguồn vốn công trình gần 1.500 tỷ đồng, tổ máy số một sẽ phát điện lên lưới điện quốc gia vào tháng 6- 2011, hai tổ máy còn lại sẽ phát điện vào tháng 9- 2011.
Việc thông cầu An Lương và tổ chức chặn dòng ngòi Thia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại vùng đặc biệt khó khăn; giúp trẻ em đồng bào các dân tộc vùng cao đến trường thuận lợi trong mùa mưa bão, không còn phải sử dụng bè mảng đi lại như trước. Tại buổi lễ, các đơn vị thi công và chủ đầu tư đã quyên góp được 800 triệu đồng, ủng hộ vào quĩ khuyến học trẻ em nghèo vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn.