Công đoàn Việt Nam tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới
Sáng 4/6, Phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau Đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đưa tinh thần Đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.
Xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo và khả năng thích ứng của quốc gia
Chiều 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đề án là cơ sở quan trọng để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết về vấn đề này.
Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Ban Chính sách, chiến lược Trung ương báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai xây dựng đề án và các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia. Mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Mọi người dân có cơ hội tiếp cận công bằng dịch vụ công và các cơ hội phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhưng cần nhìn xa hơn chuyển đổi số thông thường, chuẩn bị cho thời đại trí tuệ nhân tạo tổng quát, robot tự động, sinh học tổng hợp, điện toán lượng tử, các công nghệ có khả năng thay đổi căn bản cấu trúc lao động. Năng lực tự chủ chiến lược về công nghệ và dữ liệu phải trở thành một bộ phận quan trọng của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và cơ quan quản lý Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị theo đúng tiến độ.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-UBTVQH16 kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện NQ57) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (3/6/2026) và thay thế Nghị quyết số 1635/NQ-UBTVQH15 ngày 8/5/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội; Nghị quyết số 1792/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 1919/NQ-UBTVQH15 ngày 27/11/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện NQ57; Nghị quyết số 1992/NQ-UBTVQH15 ngày 27/2/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và Nghị quyết số 263/NQ-UBTVQH ngày 11/5/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội.
Đẩy mạnh hợp tác tư pháp Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU)
Ngày 4/6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tiếp và làm việc với ngài Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn Đại sứ Julien Guerrier và các thành viên trong đoàn đã dành thời gian đến thăm, làm việc với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và EU không ngừng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; trong đó, hợp tác về pháp luật và tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực thông qua các chương trình, dự án hợp tác thiết thực.
Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng chia sẻ, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Bên cạnh đó, Chánh án cũng bày tỏ mong muốn EU có những đánh giá khách quan, tích cực về những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.
Về phần mình, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và EU, trong đó có lĩnh vực tư pháp và pháp luật.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai
Chiều 4/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan…
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và các cấp ủy đã tổ chức quán triệt rất nghiêm túc; từ việc quán triệt, đã phổ biến và cụ thể hóa thành các chương trình hành động. Việc triển khai được thực hiện thông suốt trong toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp ngành đến các cấp ủy.
Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Gia Lai cần quyết liệt hơn, chủ động hơn trong giai đoạn tiếp theo để chính sách đi vào thực tiễn; tập trung sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng, đang xuống cấp để tạo nguồn bổ sung đầu tư, sử dụng hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí; sớm nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế để thu hút khách du lịch nước ngoài; gắn khoa học công nghệ với giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hướng dẫn điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2026
Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026, với mức tăng 8% và các mức hỗ trợ 3,8 triệu đồng/tháng cho một số đối tượng.
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BNV quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Thông tư này quy định chi tiết việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, h và i khoản 1 Điều 1 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026, bao gồm đối tượng đang bị tạm dừng hưởng trước ngày 1/7/2026 mà từ ngày 1/7/2026 trở đi được tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Giá vàng ngày 4/6: Vàng trong nước giảm thêm nửa triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới hôm nay (4/6) tiếp tục giảm sâu, giao dịch ở mức 4.460,7 USD/ounce, do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu leo thang trở lại. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC giảm theo đà đi xuống của giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 156,5 triệu đồng/lượng và 156,3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 4/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 153,3 triệu đồng/lượng, bán ra 156,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 153,5 triệu đồng/lượng và bán ra 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Tính đến 11 giờ ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 26,4 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.460,7 USD/ounce.
Hà Nội tăng cường phối hợp liên ngành bảo vệ quyền lợi người lao động
Tám cơ quan tại Hà Nội cùng tham gia phối hợp thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.
Công an thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra thành phố, Thuế thành phố, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã cùng ký kết Quy chế phối hợp số 3036/QCPH-CA-LĐLĐ-NV-YT-TTra-THN-TC-BHXH về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mục đích phối hợp của Quy chế là tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn Thành phố nhận thức, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Thanh tra, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Quản lý thuế,... và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật; Bộ luật Hình sự, Thông tư liên tịch về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các văn bản hiện hành của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Công an về việc hướng dẫn kiến nghị khởi tố theo Điều 214, Điều 215 và Điều 216 Bộ luật Hình sự.
Tăng cường trách nhiệm và tạo sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa các sở, ngành trong thực hiện các biện pháp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đặc biệt, Quy chế nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Không có công dân Việt Nam trong vụ hỏa hoạn ở Ấn Độ
Theo một số nhân chứng, đám cháy có thể bắt nguồn từ khu vực tầng trệt, nơi có nhà hàng hoạt động, trong khi một số khác cho biết đã xảy ra vụ nổ tại một ổ cắm điện trước khi ngọn lửa bùng mạnh.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xác nhận không có công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 3/6 tại khách sạn Flourish Stay ở khu Malviya Nagar, phía nam Thủ đô New Delhi.
Thông tin cập nhật của cảnh sát và truyền thông Ấn Độ cho biết tới nay có ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong đó có 18 người nước ngoài đến từ Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. Ngoài ra, gần 40 người đã được đưa tới các bệnh viện để cấp cứu và điều trị, trong đó nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Một số nhân chứng cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ khu vực tầng trệt, nơi có nhà hàng hoạt động, trong khi những người khác cho biết đã xảy ra vụ nổ tại một ổ cắm điện trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh.
Hezbollah bác đề xuất ngừng bắn từng phần với Israel
Ngày 3/6, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn từng phần nào với Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ tiếp tục được duy trì.
Ông Mahmoud Qomati, một quan chức cấp cao của Hezbollah nhấn mạnh, lực lượng này bác bỏ mọi đề xuất chỉ giới hạn xung đột tại một số khu vực nhất định. Ông Mahmoud Qomatin cảnh báo, nếu Israel tấn công khu ngoại ô phía nam Beirut, Hezbollah sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn.
Không chỉ gặp trở ngại từ phía Hezbollah, nỗ lực giảm leo thang của Mỹ đang làm gia tăng mâu thuẫn với đồng minh Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan kế hoạch không kích Beirut.
Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tấn công quân đội Israel trên các vùng đất phía nam Liban, nhưng không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Israel. Về phần mình, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn thành công 2 vật thể bay từ Liban.