Việt Nam là tấm gương trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

* Báo Gran-ma (Cu-ba) ca ngợi sự phát triển của Việt Nam Trong hai ngày 13 và 14-12, tại Thủ đô An-giê của An-giê-ri diễn ra Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm Ngày LHQ ra Nghị quyết 1514 tuyên bố trao trả độc lập cho các dân tộc và các nước thuộc địa  (14-12-1960 - 14-12-2010). Ðây là kết quả của cuộc đấu tranh gian khổ và bền bỉ giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa, đặc biệt là cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài  và anh dũng của các nước Ðông Dương, An-giê-ri, cùng với sự đóng góp và vai trò của LHQ trong thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa. Tại Hội thảo, các nhà lãnh đạo và khoảng 200 đại biểu đến từ các nước từ châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh cùng nhìn lại những thành công, cũng như thách thức trong bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, khách mời của Chính phủ An-giê-ri, phát biểu ý kiến khẳng định những giá trị của hòa bình và tự do, đồng thời tin tưởng tinh thần đoàn kết quốc tế luôn được  tăng cường không chỉ về chính trị mà còn về kinh tế, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, vì mục tiêu chung giữ vững độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Về vai trò của Việt Nam, lá cờ đầu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, Thượng nghị sĩ Bỉ P.Ga-lăng nhấn mạnh, Việt Nam là biểu tượng đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân thế giới. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và An-giê-ri góp phần bổ sung vào Nghị quyết 1514 của LHQ.

* Báo Gran-ma, cơ quan ngôn luận của Ðảng CS Cu-ba, vừa đăng bài viết của nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Cu-ba E.R.Lôm-pát, người đã cùng Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nguyễn Khang ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 2-12-1960, mở ra một trang mới trong mối quan  hệ  đoàn  kết,  hữu  nghị và hợp tác anh em giữa hai nước. Trong bài viết, ông Lôm-pát khẳng định, dân tộc Việt Nam đã thực hiện một cách đáng khâm phục ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một đất nước Việt Nam mười lần tươi đẹp hơn. Về tình đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Cu-ba đối với Việt Nam, ông Lôm-pát cho rằng: Sự ủng hộ vô điều kiện của Cu-ba được đúc kết trong câu nói của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô: 'Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình'. Ðề cập những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay, ông Lôm-pát viết: 'Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nhân dân Việt Nam là những người đầu tiên được hưởng những thành quả này. Ðiều này thật đáng khâm phục'.

* Ngày 14-12, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cam-pu-chia từ ngày 13 đến 17-12, Ðoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH nước ta, do Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Bình dẫn đầu đã hội kiến Phó Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia Tếp Nguôn; làm việc với quyền Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Ðiều tra, Chống tham nhũng và Chức năng công của QH Cam-pu-chia Pan Xom Ươn và với Bộ trưởng Quốc phòng Tia Banh. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế và chính trị của mỗi nước, về công tác, nhiệm vụ hai bên cùng quan tâm. Phó Chủ tịch Thượng viện Tếp Nguôn khẳng định, chuyến thăm của Ðoàn là cơ hội tốt thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa cơ quan lập pháp hai nước. Ðoàn đã chia sẻ nỗi đau buồn với nhân dân Cam-pu-chia trong thảm họa cầu Cộ Pích vừa qua.

Có thể bạn quan tâm