Người dân các xã vùng cao của huyện Bình Liêu chủ động nấu nước nóng cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại.

Huyện miền núi Bình Liêu tích cực phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Do ảnh hưởng rét đậm, rét hại của đợt không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ trên địa bàn huyện Bình Liêu xuống thấp từ 0 đến 5 độ C, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và vật nuôi. Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, ngành chức năng, các địa phương và người dân chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và cây trồng.
Người dân ở xã vùng cao, huyện Hải Hà chủ động che chắn chuồng trại tránh rét cho đàn gia súc.

Quảng Ninh tăng cường chống rét cho vật nuôi, cây trồng ở các huyện vùng cao

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh như Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ, Tiên Yên… nền nhiệt giảm xuống còn dưới 10 độ C, ban đêm dưới 8 độ C. Để duy trì sản xuất, hạn chế thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương có giải pháp giúp người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh kiểm tra chống rét cho cây trồng tại tỉnh Hải Dương.

Phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi

Trước tình hình rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có văn bản đề nghị khuyến nông các địa phương phía bắc tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống. Từ đó, giảm thiệt cho cây trồng, vật nuôi, đồng thời bảo đảm đủ nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới, ổn định sản xuất trong vụ xuân 2024.
Nghiên cứu sự sinh trưởng của cây tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm.

Đóng góp hiệu quả của khoa học, công nghệ cho nông nghiệp

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khoa học, công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Các chương trình sản phẩm quốc gia, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen... được triển khai hiệu quả, góp phần duy trì xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực.
Sự cố vỡ cống thoát tràn hồ thải Nhà máy tuyển đồng Tả Phời (Lào Cai) gây ngập úng, thiệt hại tài sản hơn 30 hộ dân địa phương. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ cống xả tràn hồ chứa thải Nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Chiều 8/8, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Đồng Tả Phời-Vinacomin đã huy động tối đa phương tiện và nhân lực để khắc phục sự cố vỡ hệ thống xả tràn hồ chứa thải của Nhà máy tuyển đồng tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội) Phạm Ngọc Thảo phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG)

Hướng tới nền nông nghiệp đa giá trị

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết về quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức đã thu hút sự tham gia góp ý của nhiều chuyên gia. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong đầu tư nông nghiệp, nông thôn, các ý kiến thống nhất quan điểm phát triển nông nghiệp của Thủ đô cần có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, hướng tới nền nông nghiệp đa giá trị.
Quang cảnh hội thảo.

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Mường Lát

Ngày 4/10, tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa), Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội thảo: “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”.