Luật mới được Quốc hội thông qua quy định, sản phẩm, hàng hóa được phân loại dựa trên mức độ rủi ro (thấp, trung bình, cao), phù hợp thông lệ quốc tế; cảnh báo của tổ chức quốc tế có liên quan đối với sản phẩm, hàng hóa; khả năng quản lý của cơ quan Nhà nước trong từng thời kỳ.
Bây giờ công nghệ đã cung cấp rất nhiều công cụ có sẵn và thuận tiện cho nghề nghiệp báo chí đến nỗi dễ cảm thấy những phương tiện này trở nên quá đỗi bình thường.
Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm là bước đi quan trọng, tiến tới xóa bỏ thuế khoán chậm nhất vào năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Ngày 10/6, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác kỹ thuật và chuyển đổi số tại Binh chủng Đặc công. Cùng đi có Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên phạm vi cả nước. Thiên tai từ đầu năm đã làm 28 người chết, mất tích; thiệt hại về kinh tế, nhà cửa, hoa màu...
Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý là những kênh hữu hiệu đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Nghị quyết số 66-NQ/TW (ngày 30/4/2025) của Bộ Chính trị chỉ rõ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải ứng dụng công nghệ số để mọi người dân sớm được tiếp cận và hiểu rõ các chính sách của Đảng, Nhà nước.
Với hệ thống sông, hồ dày đặc, cùng với việc phát triển kinh tế-xã hội và quá trình đô thị hóa, rủi ro thiên tai do lũ, lụt ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó, việc ứng dụng khoa học-công nghệ trong quản lý rủi ro đối với loại hình thiên tai này đang trở nên cấp thiết.
Bộ môn-Khoa Giải phẫu bệnh lý, Pháp y (Bệnh viện Quân y 103) cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, khai thác hiệu quả lab sinh học phân tử để nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán ung thư và các bệnh lý phức tạp, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyên ngành.
Trong quá trình đồng hành với sự phát triển của thành phố trong 50 năm qua, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, từng bước áp dụng công nghệ số hiện đại vào công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng để đáp ứng mọi nhu cầu về điện của khách hàng “mọi lúc-mọi nơi-mọi việc”.
Ngày 17/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Donal Brown, Phó Chủ tịch Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) nhân dịp ông sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4.
Ngày 16/4, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo công tác thanh niên Việt-Trung: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới.
Ngày 6/4, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Trường đại học Đồng Tháp, Trường đại học Nguyễn Tất Thành và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội giáo dục STEM.
Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hội thảo “Bức tranh kinh tế Việt Nam 2025 và những chính sách kinh tế cần quan tâm” để cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề, chính sách kinh tế trong bối cảnh nhiều nội dung mới đã và đang được triển khai quyết liệt.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật lý Việt Nam cho rằng, thuyết lượng tử là một bước đột phá lớn trong khoa học, cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất cơ bản của vật chất và năng lượng. Không chỉ là một lý thuyết, vật lý lượng tử đã mở ra nhiều ứng dụng công nghệ đột phá trong thế giới hiện đại.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/3 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với nhiều điểm mới so với các mùa liên hoan trước, đặc biệt là điểm nhấn về chủ đề AI xuyên suốt các hội thảo, Liên hoan hứa hẹn mang đến những chuyển động bứt phá của ngành truyền hình Việt Nam.
Khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng vào giới thiệu, trưng bày, phát huy giá trị bảo tàng là một xu hướng tất yếu. Công nghệ góp phần giúp hoạt động bảo tàng trở nên sinh động, hấp dẫn, tăng khả năng tiếp cận công chúng. Không chỉ trên thế giới mà các bảo tàng ở Việt Nam cũng đang có những thay đổi mang tính cách mạng, nhờ phát huy hiệu quả từ các ứng dụng công nghệ.
Hãng hàng không Vietjet vừa được vinh danh với ba giải thưởng nhân sự quốc tế, bao gồm: “Nơi làm việc đáng mơ ước”, “Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội tốt nhất” và “Thương hiệu nhà tuyển dụng xuất sắc toàn cầu”. Các giải thưởng được công bố tại Đại hội Phát triển Nguồn nhân lực Thế giới (World HRD Congress) lần thứ 33 diễn ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ.
Chiều 18/2, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) và Trường Đại học Giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) phối hợp tổ chức chuyên đề khoa học “Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị tại Việt Nam”.
Nhiều dự án giao thông trọng điểm bị ảnh hưởng bởi thiếu vật liệu, trong khi tiến độ hoàn thiện các hạng mục cận kề. Để giải bài toán “cố hữu” này, việc ứng dụng khoa học công nghệ để có những giải pháp mới là điều cần thiết.
Dự kiến nhu cầu rau, củ, quả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán rất lớn, vì vậy thời gian này nông dân các tỉnh phía bắc đang hối hả ra đồng sản xuất, chăm sóc cây trồng. Trên những cánh đồng, dù trời giá rét nhưng người dân vẫn tất bật thu hoạch rau màu để cung ứng ra thị trường, phục vụ người tiêu dùng.
Để đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong bối cảnh nhiều phòng học đã cũ, cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, chỉnh trang trường lớp xanh sạch đẹp, Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) xác định chiến lược mũi nhọn là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhà trường và quản lý học sinh.
Với hơn 78 triệu người dùng internet và tỷ lệ sử dụng mạng xã hội đạt 73,3% dân số, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực ASEAN; các công nghệ phổ biến như bản đồ số, ví điện tử, và các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) đang được sử dụng rộng rãi, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình của du khách Việt.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có bước tiến vượt bậc trong chuyển đổi số, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố về khả năng cải thiện Chỉ số DTI (Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia). Nhiều ứng dụng công nghệ số đã giúp người dân nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống, hỗ trợ hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước và tạo thêm năng lực mới cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thời gian qua, công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Thành phố Đà Nẵng được triển khai tích cực; đẩy mạnh việc đặt hàng vấn đề nghiên cứu để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của thành phố, ngành, địa phương. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ được chọn lọc và sát với thực tiễn, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng .
Trong nhiều năm qua, Hợp tác xã nông nghiệp khóm Tân Phước BMF, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã tập hợp nguồn lực để thực hiện các nghiên cứu nhằm giúp nông dân phòng trừ bệnh hại và công nghệ mới để gia tăng giá trị của trái dứa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
5 năm qua, với việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển lưới điện thông minh và chuyển đổi số toàn diện, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong tất cả các mặt hoạt động.
Các cuộc giao ban về khoa học-công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đã giúp tỉnh Cao Bằng tăng cường liên kết và trao đổi, học tập kinh nghiệm ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo với các tỉnh trong khu vực để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Ngày 31/10, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/1/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 25/1/2022 về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ngày 25/10, tại tỉnh Hải Dương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ và canh tác khoai tây các tỉnh phía bắc.