Từ di sản UNESCO tới nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc
Việt Nam hiện có 37 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#văn hóa dân tộc
Có 79 kết quả
Việt Nam hiện có 37 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể thứ 17.
Sa Pa (Lào Cai) vừa biểu diễn thành công hai chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo nhân dân các dân tộc cùng diễn viên chuyên nghiệp, bồi đắp thêm hệ sinh thái du lịch văn hóa cộng đồng ở vùng cao.
Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.
Nằm trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” và Ngày hội Văn hóa Mường lần thứ II, năm 2025, ngày 22/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), từ ngày 21-24/11, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”.
Chiều 9/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị “Mô hình thực phẩm khẩn cấp thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam”, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Nhóm Thiện nguyện Mùa Thu và Những người bạn đã ra mắt dự án cộng đồng “Đặc sản vùng cao”.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, coi đó là bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.
Do điều kiện thời tiết bất lợi, chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô, công phu mang tên "Thiêng" và "Vũ điệu dưới trăng" tại Sa Pa (Lào Cai) tạm điều chỉnh kế hoạch. Thay vì lùi lại, ê-kíp sáng tạo và bà con nhân dân đã chọn phương án phù hợp nhất: biểu diễn miễn phí, mở cửa tự do để tặng công chúng như lời tri ân sâu sắc.
Trong quá trình lấy góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhiều kiều bào đã gửi không ít ý kiến tâm huyết, thể hiện khát vọng đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển. Khẳng định vai trò của hơn 6 triệu người Việt xa quê như một nguồn lực trí tuệ, văn hóa và tinh thần quan trọng trong công cuộc hội nhập.
Tối ngày 5/11, tại xã Thu Lũm (Lai Châu), Lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với diễn xướng "Xa nhà ca" và “nghệ thuật xòe ” của người Hà Nhì đã diễn ra.
Trong dòng chảy của công nghiệp sáng tạo, nhiều nhà phát triển Việt Nam đang chọn cách dùng ngôn ngữ game để kể câu chuyện Việt. Từ các trò chơi dân gian đến những dự án game trực tuyến lấy cảm hứng từ lịch sử, văn học, ẩm thực… ngành game trong nước đang cho thấy bước chuyển mình.
Từ ngày 28-29/10, tại Thủ đô Moskva, Liên bang Nga khai mạc Diễn đàn quốc tế "Phụ nữ vì sự bảo tồn truyền thống" do Hội đồng Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu và Trung tâm Ký ức lịch sử quốc gia trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga tổ chức.
Để phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam thật sự trở thành đột phá chiến lược, văn kiện Đại hội XIV không chỉ dừng ở định hướng, mà cần có những giải pháp và cơ chế thực thi rõ ràng.
Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa phát động cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo toàn quốc "Sáng đạo trong đời 2025" và ký kết hợp tác với các hội chuyên ngành văn học-nghệ thuật.
Những phiên chợ vùng cao từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống cộng đồng, là nơi hội tụ, lưu giữ phong tục, tín ngưỡng, phản ánh tâm hồn, bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bước vào thời kỳ hội nhập, các lễ hội chợ đã trở thành điểm nhấn phát triển du lịch, thắt chặt đoàn kết và tình hữu nghị.
Thời gian gần đây, nhiều vị khách quý, nguyên thủ, chính khách quốc tế khi đến thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đều rất xúc động khi được đón nhận món quà lưu niệm ý nghĩa: Mô hình Nhà sàn Bác Hồ - một biểu tượng tiêu biểu cho phong cách sống giản dị, thanh cao của Bác.
Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Từ một thiết chế văn hóa phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản các dân tộc thiểu số, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Hòa Lạc, Hà Nội) đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới trở thành khu du lịch thông minh và điểm đến văn hóa quốc gia mang tầm quốc tế.
Mong muốn tạo dựng một sân chơi nghệ thuật hấp dẫn - nơi không chỉ kết nối các thế hệ nghệ sĩ sân khấu với khán giả trẻ mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa sâu sắc cho cộng đồng, dự án “Hạ hồi” đã được vận hành, như cách bắc nhịp cầu nối đương đại và truyền thống.
Thành phố Huế, “cái nôi hiếu học” của cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ trong giáo dục, hướng đến phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, nhất là kỹ năng số, tư duy sáng tạo và năng lực công dân toàn cầu.
Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024-2029” nhằm phát huy vai trò thanh niên trong đấu tranh chống phản văn hóa, gìn giữ truyền thống và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.
Diễn ra từ ngày 2 đến 6/7/ 2025 tại thành phố Lorient, thủ phủ của tỉnh Morbihan thuộc vùng Brittany ở tây bắc nước Pháp, Festival Việt Nam lần thứ 3 đã để lại những dấu ấn tốt đẹp và là minh chứng sinh động cho sức mạnh của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy và quảng bá văn hóa dân tộc tới bạn bè Pháp và quốc tế.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lâm Đồng nghĩa tình, vươn mình tỏa sáng tương lai”, chính là thông điệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, với du lịch xanh-thông minh, ứng dụng công nghệ cao-công nghệ xanh và giao thông kết nối hạ tầng liên vùng.
Ánh đèn vụt tắt, không gian trong nhà hát chìm vào bóng tối. Bất chợt, tiếng rào rào vang lên từ guồng quay của những chiếc xe đạp đặt trên ban-công phía hai bên khán phòng...
Sở hữu đỉnh Mẫu Sơn mây mù bao phủ, dòng thác Bản Khiếng trong vắt mát lành cùng những nếp nhà trình tường rợp bóng thời gian, từ lâu, huyện Lộc Bình được biết đến là một trong những "tọa độ vàng" trên bản đồ du lịch Lạng Sơn. Tuy nhiên, để phát triển xứng với tiềm năng, Lộc Bình như viên ngọc thô cần được mài giũa.
Ngày 19/6, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học đánh giá tập 1 và định hướng tập tiếp theo của dự án sách “Con đường tương lai”.
Nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Nam Bộ, sự kiện “Một dải phương Nam” sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/6 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (số 2 Ter, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) với nhiều hoạt động đặc sắc như workshop bới tóc bánh lái, vẽ mặt nạ hát bội, trải nghiệm đờn ca tài tử, cải lương,…
Những năm trở lại đây, du lịch cộng đồng như một làn gió mới đem đến nhiều thay đổi cho các bản làng vùng cao.
Giáo sư - nhà nghiên cứu, nghệ sĩ Hoàng Chương là một người tâm huyết với sứ mệnh bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.