Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Bệ đỡ phát triển du lịch làng nghề

Những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng cùng nét đặc sắc, đa dạng trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc đã trở thành bệ đỡ vững chắc để du lịch nông nghiệp, nông thôn trở thành sản phẩm thế mạnh của các làng nghề và góp phần định vị thương hiệu du lịch Lâm Đồng trên bản đồ du lịch quốc gia.

Thung lũng Tình yêu (phường Lâm Viên- Đà Lạt), điểm đến được du khách yêu thích bậc nhất khi đến với Lâm Đồng . Ảnh: Huyền Nga
Thung lũng Tình yêu (phường Lâm Viên- Đà Lạt), điểm đến được du khách yêu thích bậc nhất khi đến với Lâm Đồng . Ảnh: Huyền Nga

Sau quá trình sáp nhập từ ba địa phương Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng hiện nay đã trở thành một thực thể kinh tế, hành chính lớn mạnh với diện tích lớn nhất cả nước. Là nơi hội tụ và cộng cư của 49 dân tộc anh em, sở hữu tài nguyên nhân văn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống với đa dạng phong tục - lễ hội văn hóa dân gian - làng nghề truyền thống phong phú, Lâm Đồng có đủ tài nguyên cần thiết để phát triển mạnh mẽ hoạt động du lịch.

Trong thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đang trở thành xu hướng phát triển bền vững mà nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng tới. Với diện tích canh tác lớn, khí hậu ôn hòa cùng đất đai màu mỡ, Lâm Đồng là thiên đường nông sản, nơi những dâu tây, a-ti-sô, hạt tiêu, cà-phê, mắc ca, sầu riêng, hồng sấy gió... trở thành sản vật đặc trưng, có giá trị kinh tế cao.

Đến nay, tỉnh đã có hàng trăm mô hình nông trại - hợp tác xã cùng làng nghề truyền thống. Nhiều cái tên trong số đó đã kết hợp hiệu quả giữa sản xuất nông nghiệp và khai thác du lịch như các làng hoa Vạn Thành - Thái Phiên - Hà Đông hay trang trại chè Cầu Đất, làng nghề thổ cẩm B’Nơr C, làng nghề bánh tráng Phú Long hay làng nghề gốm Bình Đức, nghề truyền thống làm rượu cần và dệt thổ cẩm ở phường Đông Gia Nghĩa… Tỉnh cũng đã công nhận bốn điểm du lịch có sản phẩm du lịch canh nông bao gồm: Điểm du lịch Tám Trình Coffee Experiences (xã Nam Ban Lâm Hà), Avocado Farm (xã Quảng Lập), Bồng Lai Farm (xã Hiệp Thạnh) và Vườn hồng Lê Phúc (phường Xuân Trường - Đà Lạt).

Cái bắt tay hiệu quả giữa nhà nông và người làm du lịch đã mang lại nhiều giá trị to lớn cho Lâm Đồng, khi du lịch nông nghiệp, nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động. Không chỉ thế, khi sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ đôi bàn tay tài khéo của các nghệ nhân trở thành quà tặng, đồ lưu niệm được du khách gần xa lựa chọn, tinh hoa nghề truyền thống cùng giá trị văn hóa dân tộc bản địa của người K’Ho, Chu Ru, Mạ, M’Nông, Chăm… trên địa bàn được bảo tồn
và phát huy hiệu quả.

Loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đã trở thành điểm nhấn quan trọng góp phần tăng sức hút du khách đến với Lâm Đồng. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, Lâm Đồng đã đón 11,99 triệu lượt khách, tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2025 và đạt 47,8% kế hoạch năm. Riêng doanh thu từ lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt 19.840 tỷ đồng, tăng 23,91% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp của du lịch cũng góp phần quan trọng giúp khu vực dịch vụ của tỉnh tăng trưởng 8,65%, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh nhà.

Với hệ sinh thái du lịch đa dạng từ cao nguyên, rừng, biển đến văn hóa, nông nghiệp và nghỉ dưỡng, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch Lâm Đồng có cơ sở để hoàn thành mục tiêu đón 26 triệu lượt khách trong năm 2026.