[Video] Gần 30.000 người ở TP Hồ Chí Minh nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Trong tháng 3/2026, tại TP Hồ Chí Minh có gần 30.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#trợ cấp thất nghiệp
Có 49 kết quả
Trong tháng 3/2026, tại TP Hồ Chí Minh có gần 30.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Xử lý gần 2,4 triệu đơn vị thuốc lá thế hệ mới, phạt 480 tỷ đồng trong hơn 10 năm- Hơn 61% người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp không có bằng cấp, chứng chỉ- Đề xuất hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi- Mỹ gắn bảo đảm an ninh cho Ukraine với thỏa thuận hòa bình nhượng bộ Donbass
Từ năm 2026, người lao động chấm dứt hợp đồng khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp; thời gian chờ hưởng rút ngắn còn 10 ngày làm việc, mức hưởng tối đa không quá 5 lần lương tối thiểu vùng.
Nghị định mới ban hành giữ nguyên mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương tháng với người lao động và 1% quỹ tiền lương tháng với người sử dụng lao động, nhưng phân định rõ nguồn đóng theo từng loại hình đơn vị. Đồng thời giảm tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với đơn vị sử dụng lao động khi sử dụng lao động khuyết tật.
Theo Luật Việc làm năm 2025, một số quy định mới về đối tượng tham gia, các chế độ thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ có sự thay đổi và được mở rộng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp đề xuất người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 0,9% mức tiền lương tháng. Nhà nước hỗ trợ tối đa 0,9% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Luật Việc làm năm 2025 đã làm rõ hơn các điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhằm bảo đảm người lao động có thể tiếp cận chính sách một cách thuận lợi và kịp thời.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, trong đó có nhiều quy định mới để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trước những biến động bất khả kháng.
So với Luật Việc làm số 38/2013/QH13, Luật Việc làm (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 16/6/2025 vừa qua, có rất nhiều điểm mới nổi bật. Việc triển khai trong thời gian tới sẽ mang lại nhiều tích cực cho thị trường lao động và người lao động.
Luật Việc làm (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua giữ mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đóng gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.
Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế và các mức trợ cấp mà người lao động được nhận khi mất việc làm theo quy định hiện hành.
Với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp còn “khiêm tốn” như hiện nay, người lao động (NLĐ) khó có điều kiện duy trì cuộc sống và tìm kiếm việc làm mới.