Đồng hành cùng chị em phụ nữ khởi nghiệp
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Bắc Ninh luôn làm tốt vai trò điểm tựa, thắp sáng hàng nghìn ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#phụ nữ khởi nghiệp
Có 34 kết quả
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố Bắc Ninh luôn làm tốt vai trò điểm tựa, thắp sáng hàng nghìn ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ.
Nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”, thành phố bổ sung 100 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách, ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Ngày 18/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công ty cổ phần Agape Group tổ chức Lễ khởi động dự án “Phụ nữ khởi nghiệp không vốn gắn với phát triển kinh tế cộng đồng”, giai đoạn 2026-2031.
Từ nguồn vốn hỗ trợ và sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước hình thành các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.
Sáng 18/6, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".
Việc nâng cao năng lực số cho phụ nữ không chỉ giúp chị em tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng gia đình số, công dân số và cộng đồng số văn minh, hiện đại.
Thiết thực đồng hành cùng hội viên, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Nhằm phát huy nội lực, trí tuệ, sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới, thành phố Hải Phòng xây dựng Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và vừa ban hành kế hoạch thực hiện.
Trong xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại Lâm Đồng cũng bước sang một giai đoạn mới. Ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn tiếp cận tri thức khoa học-công nghệ, thay đổi tư duy quản trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tham gia vào chuỗi giá trị bền vững.
Ngày 2/3, tại Hưng Yên, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tạo mọi điều kiện cho phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp; công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự bóng đá nam SEA Games 33; ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại quán bar ở Mexico… là một số tin tức nổi bật ngày 30/11.
Sáng 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939); triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415), biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý (Đề án 01).
Nhiều chị em phụ nữ Cơ Tu xã biên giới phía tây thành phố Đà Nẵng đã tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế giúp gia đình vươn lên thoát nghèo; đồng thời, các chị cũng ứng dụng trên không gian mạng để bán hàng, lan tỏa sản phẩm địa phương.
“Ban đầu tôi chỉ quay video bằng điện thoại để chia sẻ kinh nghiệm chăm con, không ngờ lại có thể kiếm thu nhập và xây dựng thương hiệu riêng. Mỗi đơn hàng không chỉ là con số, mà là minh chứng cho nỗ lực của một người mẹ dám thử thách chính mình”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh,...
Từ những chiếc vỏ ngô vốn chỉ chờ thành rác thải, chị Nguyễn Trang Phương đã khéo léo thổi hồn để chúng trở thành những bông hoa rực rỡ. Từ niềm say mê đó, chị còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều chị em phụ nữ khác.
Trong 5 năm, tổng nguồn lực các đơn vị đồng hành, huy động để thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đạt hơn 294 tỷ đồng; đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu của giai đoạn về hỗ trợ sinh kế bền vững; nâng cao kiến thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho hội viên, phụ nữ...