#phụ nữ khởi nghiệp

24 kết quả

Tin tức nổi bật ngày 30/11: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Xã hội

Tin tức nổi bật ngày 30/11: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Brunei; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tạo mọi điều kiện cho phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp; công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự bóng đá nam SEA Games 33; ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại quán bar ở Mexico… là một số tin tức nổi bật ngày 30/11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. (Ảnh: Trần Hải)
Chính trị

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035

Sáng 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939); triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415), biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý (Đề án 01). 

TikToker Liên Moon chia sẻ kinh nghiệm bán hàng với các “mẹ bỉm 4.0”.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

“Mẹ bỉm” 4.0 khởi nghiệp kinh tế số: Khi điện thoại trở thành công cụ lập nghiệp

“Ban đầu tôi chỉ quay video bằng điện thoại để chia sẻ kinh nghiệm chăm con, không ngờ lại có thể kiếm thu nhập và xây dựng thương hiệu riêng. Mỗi đơn hàng không chỉ là con số, mà là minh chứng cho nỗ lực của một người mẹ dám thử thách chính mình”.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".
Xã hội

Xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng biên

Trong 5 năm, tổng nguồn lực các đơn vị đồng hành, huy động để thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đạt hơn 294 tỷ đồng; đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu của giai đoạn về hỗ trợ sinh kế bền vững; nâng cao kiến thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho hội viên, phụ nữ...

Chị Võ Thị Minh Nga đang điều hành xưởng sản xuất thực phẩm rộng 600m2 với 20 nữ công nhân. (Ảnh Nhân vật cung cấp)
Kinh tế

Nữ nông dân thời 4.0 và câu chuyện khởi nghiệp

Võ Thị Minh Nga không phải gương mặt mới trong “làng khởi nghiệp”. Cô gái sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Hiệp Ðức, tỉnh Quảng Nam là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới nói chung và phụ nữ khởi nghiệp nói riêng thời gian qua.
Carnaval Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2024.
Đồng bằng sông Hồng

10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội năm 2024

Năm 2024 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; diễn ra các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô… Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện quan trọng, phát huy được vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng và phát triển Thủ đô. 
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng bằng sông Cửu Long

Nhiều hiệu quả thiết thực từ đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” ở An Giang

Ngày 25/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” năm 2024; sơ kết thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, gia đình “5 có, 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2024.
Ngày Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo - chuyển đổi xanh.
Kinh tế

Khơi dậy tiềm năng của phụ nữ Thủ đô trong tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp

Trong khuôn khổ ngày hội, hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp do nữ làm chủ và có đông lao động nữ, phụ nữ mới khởi nghiệp có sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap, OCOP, có ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Kim Dung (bên trái), Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung (Bắc Giang) giới thiệu mô hình trồng và chăm sóc sâm. (Ảnh: MINH THÚY)
Kinh tế

Tạo đòn bẩy để phụ nữ khởi nghiệp

Những năm vừa qua, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn, tự tin mang khát vọng khởi nghiệp của mình vươn cao, vươn xa và hòa chung vào làn sóng khởi nghiệp quốc gia. Thành công đó được làm nên từ nhiều yếu tố, mà trước hết phải kể đến chính sách quan trọng, tạo cơ chế, đòn bẩy để phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp - Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939).
Nghệ nhân Trương Thị Bạch Thủy (bên phải) giới thiệu với du khách tham quan tại phòng trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết.
Đồng bằng sông Cửu Long

Nỗ lực tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Từ một phụ nữ dân tộc Khmer nghèo, vất vả mưu sinh, nhờ sự hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, chị Trương Thị Bạch Thủy, sinh năm 1984, ở ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã góp nhiều công sức phát triển Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm phụ nữ nông thôn…
Ban tổ chức trao giải cho dự án đạt giải.
Xã hội

Phụ nữ Hà Nam khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Từ năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam chủ trì triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tiếp nhận gần 100 ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh sáng tạo của phụ nữ đăng ký dự thi. Nhiều ý tưởng đã thể hiện rõ tính đổi mới, sáng tạo, cải tiến trong sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường, sản phẩm làng nghề... có khả năng đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng.
Dự án "Biến phụ phẩm cây trồng nông nghiệp thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao" lọt vào chung kết cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa". (Ảnh MINH THÚY)
Xã hội

Những người phụ nữ khởi nghiệp và vươn lên từ tài nguyên bản địa

Những ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm nay được hình thành từ nguồn tài nguyên bản địa của các địa phương, với mục tiêu giảm tác động tiêu cực lên môi trường. Từ kết quả đó, giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc, phong phú ở khắp vùng miền được lưu giữ và phát triển, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ độc đáo, có giá trị thương mại cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.