Nhận thấy nghề trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của địa phương, tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế ở Tổ 10, phường Nùng Trí Cao đã học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đầu tư phát triển nghề, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.
Bà Nông Thị An, tổ trưởng Tổ 10, phường Nùng Trí Cao cho biết: Năm 2024, tổ phụ nữ bắt đầu trồng cây dâu, năm 2025 triển khai nuôi tằm. Đến nay, tại Tổ 10 có 7 gia đình phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho chị em. Chỉ vào những con tằm đang “rì rào” ăn lá dâu, chị Nông Thị Ánh ở Tổ 10 phấn khởi cho biết: “Lứa tằm này 17 ngày tuổi, đã chuẩn bị cho thu hoạch kén. Tôi đã nuôi kế tiếp một lứa tằm giống, chuẩn bị gối lứa tằm tiếp theo”.
Trên diện tích gần 1 ha đất ven sông Bằng, từ năm 2024, gia đình chị Nông Thị Ánh đã trồng dâu, phát triển nuôi tằm. Gia đình cải tạo tầng âm của căn nhà đang ở làm chỗ nuôi tằm. Chị Ánh chia sẻ, nuôi tằm không phải công việc nặng nhọc, nhưng cần thời gian để vệ sinh khu vực nuôi tằm, theo dõi dấu hiệu tằm mắc bệnh để kịp thời khắc phục. Nếu vệ sinh không bảo đảm, tằm dễ bị mắc bệnh.
Là gia đình đi đầu tham gia trồng dâu, nuôi tằm tại địa phương, chị Lý Thị Hòa ở Tổ 10 cho biết, gia đình có gần 5.000 m² đất trồng dâu, lấy lá nuôi tằm. Mỗi lứa nuôi tằm (từ 18-20 ngày), gia đình thu được 40-60 kg kén (tùy chất lượng con giống và thời tiết thuận lợi). Với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg, một lứa nuôi tằm, gia đình thu nhập khoảng 10 triệu đồng; trừ chi phí, lấy công làm lãi, bình quân mỗi lứa tằm mang lại thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng. "Tại Tổ 10 có một số diện tích đất vườn đồi, đất ven sông thích hợp trồng dâu, nuôi tằm lấy kén. Hiện nay, nghề trồng dâu, nuôi tằm đã bước đầu phát triển tại địa phương. Người dân mong muốn được các cấp, các ngành, địa phương phát huy vai trò “bà đỡ”, tổ chức tập huấn kỹ thuật nghề trồng dâu, nuôi tằm; kết nối, giới thiệu địa chỉ mua giống tằm cho nông dân để phát triển sản xuất", chị Lý Thị Hòa cho biết.
Chia sẻ về hiệu quả các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng Bế Thị Chiều cho biết: Tỉnh hiện có khoảng 450 tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Các tổ đã phát triển chăn nuôi, trồng rau sạch, trồng dâu, nuôi tằm... với phương thức người đi trước, có kinh nghiệm hướng dẫn cho người đi sau. Các tổ phụ nữ đã hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho hội viên.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hiện có 56 cơ sở hội xã, phường và 3 đơn vị trực thuộc; 1.498 chi hội với hơn 92.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Bên cạnh nhiều gia đình hội viên kinh tế ổn định, còn không ít gia đình hội viên thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn. Do đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh phong trào, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đoàn Thị Lê An cho biết, hằng năm, các cấp hội khảo sát nhu cầu của hội viên về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh để tổ chức tập huấn.
Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ hội viên vay vốn; tập huấn về tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi số, thương mại điện tử, bán hàng trên không gian mạng... cũng được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức, góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ trong phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.