Giữa cái nắng gay gắt của vùng bán sơn địa phía nam tỉnh Khánh Hòa, những luống dưa lưới xanh mướt trong nhà màng ở thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây vẫn sinh trưởng tốt. Không còn cảnh canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, giờ đây từng giọt nước, từng dưỡng chất đều được điều tiết tự động bằng hệ thống công nghệ hiện đại.
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 30/3/2026 là dấu mốc chính trị-pháp lý đặc biệt quan trọng. Kỳ họp góp phần kiện toàn bộ máy, đồng thời có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả thực thi nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.
Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, mang theo luồng sinh khí mới và sự kỳ vọng lớn lao của cử tri. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “ngày hội lớn” để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu ưu tú.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ mở ra định hướng phát triển cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn khơi dậy niềm tin, kỳ vọng lớn của người lao động cả nước vào một giai đoạn phát triển mới, với việc làm ổn định và thu nhập ngày càng được cải thiện.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận các văn kiện tại Đại hội Đảng XIV; Nhân dân gửi trọn kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng; Chính phủ yêu cầu địa phương lên kịch bản để GDP tăng trên 10%; Tổng thống Mỹ D. Trump không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7.
Thành phố Đà Nẵng gửi trọn niềm tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không gian khu vực trung tâm thành phố được khoác lên diện mạo mới, lan tỏa tinh thần thiêng liêng của một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Những ngày này, trên khắp cả nước, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ. Từ các trục đường trung tâm Thủ đô đến các khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Một cuộc hội thảo về văn học với quy mô hiếm có vừa được tổ chức lần lượt tại ba thành phố lớn: Thành phố Hồ Chí Minh (16/9), Đà Nẵng (26/9) và Hà Nội (6/10) với ba phiên, ba chủ đề khác nhau: Hội thảo về 50 năm Văn học Việt Nam (1975-2025), do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Sau những bước tiến đáng tự hào trong hai năm gần đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước giai đoạn đầy triển vọng trong lịch sử phát triển. Các cô gái vàng đang cho thấy sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu, khi có được thành tích vượt bậc để có thể bứt phá tạo nên những dấu mốc mới.
Như vậy là, chiếc “ghế nóng” của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam đã có chủ, người được chọn lần này là chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik. Sự xuất hiện của ông mang lại kỳ vọng sau chuỗi thành tích không tốt của đội tuyển, nhưng đi cùng đó là áp lực và thách thức không nhỏ trên con đường đưa bóng đá nam Việt Nam thăng hoa trở lại.
Từ ngày 1/1/2025, các luật quan trọng gồm Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Sau một năm thành công rực rỡ với lịch trình dày đặc và hàng loạt các cột mốc lịch sử được tạo ra, bóng chuyền nữ Việt Nam đang tự tin hướng tới những mục tiêu mới. Đó là những mốc son khẳng định con đường đúng đắn và mang lại những bài học quý giá để kỳ vọng bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục bứt phá trong tương lai.
Ngày 5/1, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 dự kiến được tổ chức trở lại vào tháng 6 tới, với sự đồng hành hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người chết vì dịch Covid-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm 2023 đến nay, cho thấy thành tựu của ngành y tế trong đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên, thế giới vẫn phải đối mặt nhiều thách thức cũ và mới, như tình trạng chậm tiêm chủng, nguy cơ dịch bệnh trỗi dậy...
Truyền thông Cuba khẳng định rất ít quốc gia trên thế giới có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và truyền thống, dựa trên tình anh em, bạn bè thân thiết và tin cậy lẫn nhau như Cuba và Việt Nam.
Sáng 7/4, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam".
Dư luận quốc tế kỳ vọng các nước, nhất là các nước phát triển, sẽ nâng cam kết hành động tại Hội nghị cấp cao lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27). Kỳ vọng cao, song thách thức cũng rất lớn, trong đó vấn đề tài chính được dự báo sẽ nổi lên là chủ đề hóc búa trong các cuộc đàm phán về khí hậu sắp tới.
Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) vừa cam kết gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển. Các nước nghèo vật lộn với khó khăn và cần các nguồn tài chính và giải pháp để cân bằng giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế. Cam kết của các nước giàu được kỳ vọng giúp tạo bước tiến mới trong thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Bộ Y tế đặt kỳ vọng trong năm 2021 sẽ có ít nhất 1 vaccine phòng Covid-19 trong nước được sản xuất thành công. Hiện Nano Covax đang thử nghiệm giai đoạn 3 và nếu có kết quả tốt, được Hội đồng đạo đức quốc gia chấp thuận, vaccine này có thể được xem xét để cấp phép khẩn cấp cho chống dịch.
Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giúp cử tri hiểu rõ hơn về các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cân nhắc bầu chọn những người xứng đáng có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Nhiều ý kiến của cử tri thể hiện sự tin tưởng các ƯCV trúng cử sẽ làm tròn trọng trách người đại biểu của dân và thực hiện tốt những lời hứa, cam kết trong chương trình hành động.
Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Tham dự sự kiện, phía Cà Mau có 17 đại biểu chính thức, đại diện hơn 48.000 đảng viên và hơn 1,2 triệu dân trong tỉnh, gửi gắm niềm tin và đặt kỳ vọng lớn về Đại hội…