Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

Thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; là sự cống hiến vô giá cho công cuộc giải phóng dân tộc trên thế giới; trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng độc lập, hòa bình và tiến bộ.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tham quan Triển lãm tranh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba tại Trường tiểu học Việt Nam-Cuba. (Ảnh: KHÁNH LAN)
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tham quan Triển lãm tranh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba tại Trường tiểu học Việt Nam-Cuba. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đó là nhận định của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những thành tựu 40 năm Đổi mới và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phóng viên: Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1986) là bước ngoặt lịch sử khởi xướng công cuộc Đổi mới toàn diện ở Việt Nam. Vậy, Đại sứ đánh giá thế nào về những thành tựu của Việt Nam đã đạt được qua 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới?

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes: Sau bản anh hùng ca lịch sử mà Việt Nam đã viết nên trong cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của nhiều thế hệ lãnh tụ kiên định với sự nghiệp độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và trung thành với di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiếp tục tạo nên một kỳ tích lịch sử mới: tiến trình Đổi mới.

c.jpg
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược, Việt Nam đã vươn lên với sức mạnh ấn tượng và thực hiện một cuộc chuyển biến sâu sắc về chính trị, kinh tế và xã hội trong một khoảng thời gian lịch sử tương đối ngắn. Việc trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, lấy sự thịnh vượng và hạnh phúc của người dân làm cốt lõi, là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cùng với ý chí, sự đoàn kết và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Nhân chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai vào năm 1995, khi tiến trình Đổi mới vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz, đã ghi nhận tinh thần không giáo điều, sự táo bạo và lòng dũng cảm của người dân Việt Nam, đồng thời tái khẳng định niềm tin của mình vào con đường xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong suốt bốn thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế bền vững mà Việt Nam đạt được là một điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo ra nguồn lực quốc gia lớn hơn, bảo đảm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố bản sắc văn hóa và các giá trị dân tộc, tăng cường năng lực quốc phòng-an ninh, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên: Từ những kết quả trên, theo Đại sứ, Việt Nam có thể hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045?

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes: Mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thách thức hết sức to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

dh14.png
Theo Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực phi thường của toàn dân tộc, mà cho đến nay những nền tảng cơ bản đã được xác lập và lộ trình thực hiện đã được hoạch định rõ ràng. Các nghị quyết của Bộ Chính trị trong năm vừa qua, cùng với giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phân tích một cách khách quan những thành tựu và hạn chế của tiến trình Đổi mới, đồng thời xác định với tinh thần thực tiễn và quyết tâm cao những nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Việt Nam đã bắt đầu triển khai các đột phá chiến lược, cũng như những mô hình và phương thức phát triển kinh tế mới, thông qua việc hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Nền kinh tế đang từng bước hướng tới phát triển bền vững, đa dạng hóa với năng suất cao, dựa trên tri thức, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hài hòa với môi trường, gắn liền với các chính sách xã hội nhằm nâng cao phúc lợi cho nhân dân, đồng thời bảo tồn bản sắc dân tộc và thúc đẩy hội nhập quốc tế một cách chủ động.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ đi trước đã dày công gây dựng, đặt nền móng cho một dân tộc tự hào về lịch sử vẻ vang và những thành tựu của hiện tại.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes

Bên cạnh đó, nhiều thách thức quan trọng, có thể làm chậm hoặc đe dọa việc hoàn thành các mục tiêu đề ra, đã được nhận diện; đặc biệt là bối cảnh quốc tế nhiều bất định, với những nguy cơ nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh, các xung đột địa chính trị và những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoài ra, các yếu tố khách quan cùng những hiện tượng tự nhiên gắn với biến đổi khí hậu cũng đặt ra những thách thức mà đất nước sẽ phải đối mặt ngày càng gay gắt trong ngắn hạn và trung hạn, tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tuy vậy, với niềm tin và ý chí vững vàng như đã thể hiện trong quá trình Đổi mới khi vượt qua những thách thức to lớn, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn vươn mình mới của đất nước.

Phóng viên: Sau 40 năm Đổi mới, hội nhập quốc tế đã góp phần mở rộng và làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ của Việt Nam với các đối tác, vậy theo Đại sứ, Việt Nam hiện nay có vai trò và vị thế như thế nào trên trường quốc tế?

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes: Với đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vì hòa bình và tiến bộ, kiên định bảo vệ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Việt Nam đã đạt được mức độ hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

daisucuba2.jpg
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng bức Thư pháp cho Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes nhân dịp Đại sứ tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: VASS)

Việc Việt Nam tham gia vào nhiều cơ chế liên kết khu vực và quốc tế, cùng với việc ký kết hàng loạt hiệp định hợp tác song phương và đa phương, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tính năng động của nền kinh tế, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước ra thế giới.

Bên cạnh di sản lịch sử vẻ vang của cuộc đấu tranh anh dũng vì độc lập và chủ quyền dân tộc, khát vọng của Việt Nam trong việc xây dựng các mối quan hệ hòa bình, hài hòa, hữu nghị và hợp tác với tất cả các quốc gia đã trở thành biểu tượng của sức bền bỉ và là tấm gương bền vững cho nhân loại, trong bối cảnh thế giới ngày nay đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do sự tiếp diễn của tư tưởng chiếm đoạt và chiến tranh trong quan hệ quốc tế.

Phóng viên: Từ ngày 19-25/1 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội lần này có ý nghĩa thế nào đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, thưa Đại sứ?

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ đi trước đã dày công gây dựng, đặt nền móng cho một dân tộc tự hào về lịch sử vẻ vang và những thành tựu của hiện tại.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là sự cống hiến vô giá cho công cuộc giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội trên thế giới, đồng thời trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng tiến bộ, hòa bình, độc lập và chủ quyền quốc gia.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes

Quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và toàn diện cho Đại hội XIV hứa hẹn sẽ mang lại những phân tích sâu sắc về thời điểm lịch sử của cách mạng Việt Nam, cũng như những thách thức đặt ra đối với đất nước trong việc hiện thực hóa các mục tiêu mang tính thế kỷ trong giai đoạn vươn mình mới của dân tộc.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là sự cống hiến vô giá cho công cuộc giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội trên thế giới, đồng thời trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng tiến bộ, hòa bình, độc lập và chủ quyền quốc gia.

Phóng viên: Về quan hệ hữu nghị hợp tác song phương, Đại sứ có thể chia sẻ mục tiêu trọng tâm trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba thời gian tới. Theo đó, hai nước sẽ ưu tiên hợp tác trong những lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và công nghệ?

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes: Cuba và Việt Nam duy trì mối quan hệ lịch sử được hun đúc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội - một mối quan hệ hiếm có trong lịch sử đương đại bởi chiều sâu gắn bó, sự tin cậy lẫn nhau và tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.

Trong thời gian tới, mối quan hệ đó được kỳ vọng sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua việc trao đổi thường xuyên ở cấp cao nhất giữa các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân hai nước. Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực theo hướng ngày càng toàn diện, hiệu quả, thực chất và bền vững.

lua.jpg
Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tham gia sản xuất lúa gạo và một số loại cây trồng khác nhằm góp phần bảo đảm chủ quyền và an ninh lương thực cho Cuba.(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Trong ngắn hạn, cần tiến hành đổi mới Chương trình nghị sự kinh tế song phương, điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay của mỗi nước; đồng thời khai thác tốt hơn các thỏa thuận hiện có về kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác ở cấp chính phủ, doanh nghiệp và địa phương, cũng như xác định và thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới.

Ưu tiên hàng đầu sẽ dành cho đầu tư vào sản xuất lương thực -thực phẩm thông qua các dự án cùng có lợi, bao gồm chuyển giao công nghệ và các mô hình quản lý kinh tế sáng tạo. Theo hướng đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tham gia sản xuất lúa gạo và một số loại cây trồng khác nhằm góp phần bảo đảm chủ quyền và an ninh lương thực cho Cuba.

Song song với đó, việc triển khai các dự án sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo cũng được coi là trọng tâm. Trong năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam và Cuba sẽ phối hợp xây dựng bốn nhà máy điện mặt trời tại Cuba, với tổng công suất phát điện 80 MW và khả năng tích trữ 10 MW - một sự đóng góp hào phóng của Việt Nam nhằm hỗ trợ Cuba khắc phục tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Bên cạnh đó, việc thành lập và đưa vào hoạt động một nhà máy liên doanh Cuba-Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, đã mở ra những triển vọng rất tích cực trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ các sản phẩm đổi mới của ngành công nghiệp sinh dược Cuba, vì lợi ích chăm sóc sức khỏe của nhân dân hai nước.

Chúng tôi kỳ vọng, những cơ hội kinh doanh mới trong nhiều lĩnh vực sẽ được tận dụng hiệu quả, trên cơ sở các chính sách ưu đãi và điều kiện thuận lợi dành cho doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba. Những kinh nghiệm này sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng cho việc ban hành các biện pháp mới nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài, trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy và phục hồi nền kinh tế của Cuba.

Phóng viên: Đại sứ có thể chia sẻ thông điệp gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam và Cuba về việc gìn giữ tình hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ trong tương lai?

treem.jpg
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đến thăm và chụp ảnh kỷ niệm với thầy cô giáo, học sinh Trường tiểu học Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes: Chúng ta cùng chia sẻ một kho báu vô giá của tình anh em thuần khiết và thủy chung - một mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong quan hệ giữa các quốc gia, bất chấp khoảng cách địa lý, dòng chảy của thời gian và những thách thức đã trải qua.

Việc gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết mẫu mực và sự hợp tác đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam bằng những hành động mới là mệnh lệnh từ trái tim dành cho các thế hệ trẻ Cuba và Việt Nam; không chỉ như một sự tri ân đối với lịch sử chung tươi đẹp, mà còn là minh chứng sinh động và thuyết phục về tình hữu nghị đối với toàn nhân loại.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm