Bóng chuyền nữ và kỳ vọng bứt phá

Sau những bước tiến đáng tự hào trong hai năm gần đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước giai đoạn đầy triển vọng trong lịch sử phát triển. Các cô gái vàng đang cho thấy sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu, khi có được thành tích vượt bậc để có thể bứt phá tạo nên những dấu mốc mới.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng. (Ảnh: Tuấn Đoàn)
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng. (Ảnh: Tuấn Đoàn)

Năm 2025 hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy bận rộn và nhiều thử thách khi các tuyển thủ nữ sẽ góp mặt ở nhiều giải đấu quốc tế quan trọng như: AVC Challenge Cup, Giải vô địch thế giới - FIVB Volleyball Women’s World Championship, Giải Đông Nam Á - SEA V.League và SEA Games 33.

Trong đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được Cục Thể dục Thể thao giao chỉ tiêu cao nhất là giành HCV tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. “Đây là áp lực không nhỏ với tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Song, khi báo cáo kế hoạch chuyên môn năm 2025, ban huấn luyện cho biết sẽ nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất”, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết.

Đây là một thử thách lớn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi Thái Lan vẫn đang thống trị khu vực nhiều năm liền và thường xuyên góp mặt ở sân chơi thế giới, còn Việt Nam thì chưa một lần chạm tay vào tấm HCV bóng chuyền nữ SEA Games. Dù đã có nhiều thế hệ VĐV tài năng, nhưng Thái Lan luôn là “bức tường thép” cản đường chúng ta lên ngôi, đánh bại Thái Lan để giành HCV lịch sử chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.

Trước khi bước vào SEA Games 33, Bích Tuyền và các đồng đội sẽ có cơ hội thử sức với Thái Lan, Indonesia và Philippines tại SEA V.League (dự kiến diễn ra vào tháng 8). Đây sẽ là bước đệm quan trọng để các đội thăm dò, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị cho cuộc đối đầu tại SEA Games.

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng có mục tiêu cho các giải đấu khác, như bảo vệ chức vô địch AVC Challenge Cup và đặc biệt là cơ hội rèn giũa khi lần đầu bước ra sân chơi lớn nhất của bóng chuyền thế giới vào cuối tháng 8. Trước đó 3 vé dự FIVB World Championship 2025 thuộc về Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, khi Liên đoàn bóng chuyền thế giới trao quyền đăng cai giải đấu cho Thái Lan vào năm ngoái, thì cánh cửa đến với ngày hội lớn của Việt Nam đã được mở ra, với thành tích xếp thứ 4 tại Giải châu Á 2023. Và theo kết quả bốc thăm, Việt Nam rơi vào bảng G cùng các đối thủ Ba Lan, Đức và Kenya, những đội có thứ hạng và trình độ cao hơn chúng ta.

“Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị về con người lẫn chuyên môn với mục tiêu cố gắng chơi tốt trong từng trận... Ba Lan và Đức đều rất mạnh, gặp họ, cầu thủ có cơ hội được học hỏi và trưởng thành lên rất nhiều. Tuyển Kenya cũng mạnh nhưng toàn đội phấn đấu có kết quả tốt khi đối đầu để ghi dấu ấn cho lần đầu dự World Cup của bóng chuyền Việt Nam”, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

Bóng chuyền nữ và kỳ vọng bứt phá ảnh 1

(Ảnh: FIVB)

Trong bối cảnh đó, Giải vô địch quốc gia không chỉ là sân chơi để các VĐV rèn giũa kỹ năng, mà còn là cái nôi sản sinh ra những tài năng hàng đầu cho đội tuyển quốc gia và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Giải chính là cơ hội để các VĐV khẳng định bản thân, đồng thời giúp ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sàng lọc những gương mặt ưu tú nhất.

Ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1 của Giải vô địch quốc gia và Cúp Hùng Vương, đội tuyển sẽ hội quân từ tháng 4 và tập trung kéo dài 7 tháng. Đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, nhiều lo ngại rằng các trụ cột sẽ bị quá tải như trước đây, khi ban huấn luyện chủ yếu sử dụng 14-15 cầu thủ quen thuộc. Để thực hiện được các mục tiêu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần có những nhân sự tốt nhất trong tay. Với việc chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở lại sân chơi quốc nội và phụ công Trần Thị Bích Thủy thi đấu ấn tượng tại Hàn Quốc, nhân sự của tuyển nữ Việt Nam được dự đoán sẽ có sự mới mẻ. Bên cạnh đó, dàn cầu thủ trẻ tài năng như Bích Tuyền, Kiều Trinh, Như Quỳnh, Trà My... đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, hứa hẹn sẽ mang lại lối chơi mạnh mẽ, đột biến.

Ngoài ra, lứa U21 với những cái tên sáng giá như Đặng Thị Hồng, Quỳnh Hương hay Lan Vy cũng đang mang đến những tín hiệu đầy hứa hẹn sau hành trình ấn tượng thành công giành vé dự giải U21 thế giới 2025. Thành tích này không chỉ khẳng định sự tiến bộ của các tài năng trẻ, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, mở ra hy vọng cho tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam.