Lá phiếu gắn với những kỳ vọng cho tương lai
Trong những ngày trước khi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra, không khí hoạt động tuyên truyền, thông tin về ứng cử viên và quy trình bỏ phiếu đang diễn ra sôi nổi tại nhiều trường đại học và cộng đồng thanh niên. Từ các buổi sinh hoạt Đoàn, hội thảo công dân trẻ đến những cuộc thảo luận trên mạng xã hội, chủ đề bầu cử đang trở thành mối quan tâm của thế hệ Gen Z.
“Hồi bé, có vài lần được bố mẹ cho đi theo ra phường xem bầu cử, nên mình cũng rất tò mò và trông đợi một ngày sẽ được tự mình đi bỏ phiếu. Và cuối cùng mình cũng đã được cầm lá phiếu mang tên mình, mình rất háo hức và mong chờ”, Thùy Trang (20 tuổi, phường Hoàn Kiếm) chia sẻ.
Từ lá phiếu đầu tiên của mình, nhiều cử tri trẻ gửi gắm những kỳ vọng vào các đại biểu được bầu sẽ lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của người trẻ, quan tâm đến những lĩnh vực như giáo dục, việc làm, môi trường sống và cơ hội phát triển cho thế hệ mới.
Trước thềm bầu cử, Vũ Ngọc Phương Nam (24 tuổi), nghiên cứu sinh tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, dành nhiều thời gian hơn để theo dõi các thông tin liên quan kỳ bầu cử. Với Nam, đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để bản thân thể hiện trách nhiệm và tiếng nói của mình đối với những vấn đề trong xã hội.
“Mình rất mong đợi vào kỳ bầu cử lần này. Mình cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với những quyết định liên quan tương lai của đất nước”, Nam bày tỏ.
Xuất phát từ mong muốn theo đuổi con đường giáo dục, Nam đặc biệt quan tâm đến những chính sách liên quan đào tạo, môi trường học tập và cơ hội phát triển cho giáo viên trẻ trong tương lai. Theo anh, giáo dục không chỉ là nền tảng phát triển của mỗi cá nhân mà còn quyết định chất lượng nguồn nhân lực của cả xã hội.
“Mình mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến giáo dục, từ việc cải thiện điều kiện học tập cho học sinh đến tạo cơ hội cho những người trẻ muốn gắn bó với nghề giáo”, Nam nói.
Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, Nam còn chủ động theo dõi các thông tin liên quan kỳ bầu cử trên báo chí và mạng xã hội. Những bài viết phân tích về chính sách giáo dục, câu chuyện đổi mới phương pháp giảng dạy hay các chương trình hỗ trợ giáo viên trẻ đều là những chủ đề anh đặc biệt quan tâm.
Đối với Nam, lá phiếu mang ý nghĩa quan trọng, như một lời hứa nhỏ với chính tương lai của mình. “Mình muốn sau này khi trở thành giáo viên, mình có thể dạy học sinh rằng mỗi công dân đều có trách nhiệm với xã hội. Và việc đi bầu cử chính là một trong những cách đơn giản nhất để thể hiện trách nhiệm đó”.
Câu chuyện của Nam cũng là tâm tư chung của nhiều cử tri trẻ trong kỳ bầu cử năm nay. Với họ, lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là cách để gửi gắm kỳ vọng về những thay đổi tích cực trong xã hội. Nhiều sinh viên cho biết, họ mong muốn các đại biểu dân cử quan tâm hơn đến những vấn đề gắn với đời sống của người trẻ, như chất lượng giáo dục, cơ hội việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp hay chuyển đổi số.
Người trẻ tích cực tìm hiểu về thông tin bầu cử
Song song với sự háo hức chờ đợi ngày đi bầu cử, nhiều bạn trẻ cũng dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về các ứng cử viên và những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Lớn lên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng giúp người trẻ tiếp cận các thông tin về bầu cử
Nhiều bạn trẻ cho biết, họ thường xuyên theo dõi các bài viết, video ngắn hay những nội dung giải thích về quy trình bầu cử, tiểu sử ứng cử viên và các vấn đề chính sách liên quan được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến. Không chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động, một số bạn còn chủ động trao đổi, thảo luận với bạn bè để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia bầu cử cũng như vai trò của mỗi lá phiếu.
Bên cạnh mạng xã hội, các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại trường học và địa phương cũng là dịp giúp người trẻ tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và chính thống hơn. Qua đó, sự quan tâm của học sinh đối với các vấn đề xã hội cũng được thể hiện rõ qua các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm được tổ chức tại trường học.
Ngày 12/3, tại Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) đã diễn ra buổi giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tuyên truyền cho cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu với chủ đề “Lá phiếu trách nhiệm-Tôi đi bầu-Tôi tự hào”, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trì phối hợp Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì và nhà trường tổ chức.
Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh và giáo viên, tạo cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu rõ hơn về vai trò của bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân.
Cô Nguyễn Phương Ly, giáo viên nhà trường, cho biết nhiều học sinh tỏ ra hào hứng khi được tiếp cận các thông tin liên quan kỳ bầu cử. “Các em rất chủ động đặt câu hỏi và bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề xã hội. Dù có em chưa đủ tuổi đi bỏ phiếu, nhưng sự quan tâm này cho thấy ý thức công dân của các em đang được hình thành từ sớm”, cô Ly chia sẻ.
Em Phan Tuấn Phong (học sinh lớp 12A2) bày tỏ, với dự định theo học ngành quản lý khách sạn trong tương lai. Em rất mong sau kỳ bầu cử, những chính sách liên quan phát triển hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư nhiều hơn, nhằm thúc đẩy du lịch trong nước mạnh mẽ hơn.
Theo cô giáo Bùi Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, nhà trường luôn chú trọng việc giáo dục ý thức công dân cho học sinh, đặc biệt trong những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
“Từ góc nhìn của người làm quản lý giáo dục, chúng tôi mong các em sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để cân nhắc lựa chọn được những người tiêu biểu, đại diện tốt nhất cho tiếng nói của cử tri,” cô Tâm cho biết.
Cũng theo cô Tâm, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin chính thống về kỳ bầu cử, đồng thời hướng dẫn các em tìm hiểu thông tin từ những nguồn đáng tin cậy như báo chí chính thống, trang thông tin của các cơ quan nhà nước và các tài liệu tuyên truyền chính thức.
“Những chương trình như thế này không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về quy trình bầu cử mà còn góp phần hình thành ý thức trách nhiệm công dân, để khi đủ tuổi tham gia bỏ phiếu, các em có thể đưa ra lựa chọn một cách chủ động và có trách nhiệm”, cô Bùi Thị Thanh Tâm bày tỏ.
Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì tổ chức công tác tuyên truyền về bầu cử tới các em học sinh.
Kỳ bầu cử sắp tới không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là dấu mốc đáng nhớ đối với nhiều cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu. Từ những kỳ vọng về giáo dục, việc làm đến môi trường sống, người trẻ đang mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình phát triển của xã hội.
Sự quan tâm và chủ động tìm hiểu thông tin của cử tri trẻ cho thấy, thế hệ Gen Z đang ngày càng ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong đời sống xã hội. Khi ngày bầu cử đang đến gần, mỗi lá phiếu của người trẻ không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà còn là cách họ thể hiện trách nhiệm công dân và gửi gắm vào sự phát triển bền vững của đất nước.