Với đặc thù là một tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, từ nhiều năm nay, tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được coi là chìa khóa tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sắp xếp lại đơn vị hành chính, mà còn là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo những vùng động lực phát triển quốc gia.
6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi tăng 11,51% so với cùng kỳ năm 2024. Với khí thế của một tỉnh mới và kế thừa những kết quả đã đạt được, Quảng Ngãi tập trung rà soát, phát huy hiệu quả các động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng đạt 10% trong năm 2025.
Chiều 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại học Yonsei và có bài phát biểu chính sách chủ đề “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển”.
Sáng 30/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ.
Sáp nhập tỉnh - một chủ trương lớn - một quyết sách quan trọng được gấp rút triển khai chỉ trong một thời gian ngắn. Vì sao và vì ai mà phải tiến hành gấp gáp, khẩn trương như vậy?
Ngày 4/12, Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1511QĐ/TTg về việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng (thành phố Hải Phòng).
Ngày 29/7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 19, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Kỳ họp có sự tham dự của các đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.
Nền kinh tế Việt Nam sáu tháng đầu năm tăng trưởng vượt dự báo nhờ sự phục hồi tích cực của khu vực sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, trong số các địa phương tăng trưởng ở tốp đầu, đóng góp quan trọng nhất vào tăng trưởng chung của cả nước lại thiếu vắng các đầu tàu kinh tế.
Chiều 6/1, làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, cần chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đạt kết quả cao nhất.
Vận dụng nhận thức mới của Đảng về vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, Tỉnh ủy Thái Bình đổi mới công tác dân vận theo hướng bám sát tình hình cơ sở và đời sống của nhân dân. Cấp ủy các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân; lấy đồng thuận của nhân dân làm điểm tựa phát triển.
Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2023), thủ đô Hà Nội đã phát triển một cách nhanh chóng, vượt bậc và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế của cả nước.
Bày tỏ ủng hộ việc thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội cho rằng nếu mở rộng phạm vi thực hiện các cơ chế sẽ hút thêm nguồn lực phát triển thành phố.
Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững”.
Ngày 12/9, tại Hà Nội, nhằm hoàn thiện Báo cáo Tổng kết cũng như những đề xuất về chủ trương, chính sách mới để phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Với tổng mức đầu tư 84,4 nghìn tỷ đồng và tổng chiều dài hơn 359km, ba dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu và Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng sẽ được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt trong quá trình triển khai, thực hiện, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ trong giai đoạn 2026-2027.