Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón nhận làn sóng FDI lần thứ tư. Làn sóng FDI lần này có thể tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao như: điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo.
Dịp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, sức mua trên thị trường vẫn tăng như thông lệ hằng năm nhưng có hai điểm đáng chú ý, đó là mức tăng chỉ dồn vào những ngày cận Tết, và tăng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái cũng như các năm trước đại dịch Covid-19.
Nhờ những nỗ lực của Chính phủ, dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục đổ vào Việt Nam, hạ tầng công nghiệp không ngừng hoàn thiện, khả năng tham gia hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu được nâng cao, góp phần quan trọng để giúp nền kinh tế ít chịu ảnh hưởng của các biến động của thị trường bên ngoài.
Vượt lên mọi khó khăn, Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu nổi bật, mang tính lịch sử trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nâng tầm vị thế, uy tín của đất nước, tạo vận hội mới, thời cơ mới, thuận lợi mới để chuyển mình theo các mục tiêu Ðại hội Ðảng XIII đặt ra: Ðến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để quá trình phát triển không bị dừng ở ngưỡng thu nhập trung bình, ngay từ bây giờ Việt Nam cần có định hướng chiến lược, hành động cụ thể để duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh một cách bền vững và trở thành nước có thu nhập cao trong tương lai.
Năm 2024 có ý nghĩa then chốt trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả giai đoạn 2021-2025, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chính sách, giải pháp về thuế, phí, tiền tệ, thương mại, đầu tư để thúc đẩy phục hồi nhanh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Những khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như hạn chế nội tại đang trở thành những rào cản lớn cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2024. Do đó, cần tiếp tục củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát huy và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới để phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh Kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia về vấn đề này.
Năm 2023, Việt Nam đã đón nhận một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn nhờ thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế với các đối tác quan trọng và nỗ lực xúc tiến thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Báo cáo Triển vọng thường niên năm 2024 của tổ chức tư vấn chính sách Asia House (Anh) nhận định nền kinh tế Việt Nam có khả năng tiếp tục phát triển vượt trội so với các nước láng giềng trong khu vực vào năm 2024, các ngành sản xuất và xuất khẩu thu hút đáng kể đầu tư nước ngoài nhờ độ mở và các điểm mạnh cơ bản của nền kinh tế.
Với một nền kinh tế có quy mô còn vừa phải, độ mở lớn, những diễn biến khó đoán định của tình hình thế giới chính là phép thử đo lường sức chống chịu và khả năng thích ứng của Việt Nam. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, lúc khó khăn cũng là lúc chúng ta chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, biến nguy thành cơ, chèo lái con tàu vượt “cơn gió ngược” thành công.
Năm 2024 là thời điểm nền kinh tế Việt Nam xác định tăng tốc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội đề ra cho giai đoạn 2021-2025, từ đó tạo nền tảng hướng tới các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030.
Trang bloomberg.com (Mỹ) ngày 8/1 dẫn ý kiến giới chuyên gia phân tích, nhận định rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể duy trì mức lãi suất chuẩn ổn định trong năm 2024. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên ở châu Á giảm chi phí đi vay trong năm 2023.
Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2024 có nhiều nhân tố khiến cho áp lực lạm phát sẽ không lớn, nổi bật là kinh tế thế giới và Việt Nam dự báo tăng trưởng chậm; môi trường tiền tệ, tỷ giá trung tính, giá dầu cũng khó tăng đột biến do nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so năm trước, đưa quy mô nền kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành đạt khoảng 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD.
Trung tâm tư vấn CEBR (Anh) đánh giá Việt Nam và Philippines là 2 nền kinh tế Đông Nam Á có năng lực “nhảy vọt” trong bảng xếp hạng World Economic League Table (WELT) trong giai đoạn từ nay đến năm 2038.
Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê về tình hình kinh tế trong năm 2023, bên cạnh những điểm sáng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giải ngân vốn đầu tư, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,05% so với năm trước, là một mức tăng trưởng khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.
Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.
Nền văn minh lúa nước của Việt Nam gắn với kinh tế nông nghiệp là nền tảng xã hội. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, nông nghiệp bao giờ cũng là trụ đỡ. Đó là nhận định của TS Vũ Tiến Lộc tại sự kiện Vietnam Startup 4.0 (Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam).
Sáng 30/11, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức “Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023” với chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.
Theo Tổng cục Thống kê, điểm sáng trong bức tranh kinh tế trong 11 tháng qua là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng, với tổng số vốn 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là nhờ môi trường đầu tư được giữ vững ổn định và hấp dẫn, cũng như việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và Nhật Bản đang được kỳ vọng sẽ mở ra làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam.
Những rủi ro từ kinh tế toàn cầu; hoạt động sản xuất - kinh doanh trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn; sức chống chịu của doanh nghiệp bị “bào mòn” sau đại dịch Covid-19... đang là những thách thức của kinh tế Việt Nam. Ðiều này đặt áp lực nặng nề lên việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay.
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển khá nhanh trong 30 năm qua, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế-xã hội nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.
Theo bài báo trên trang tin NTV, Việt Nam từ lâu đã nổi lên không chỉ với những mặt hàng như giày dép, dệt may, cà phê và hạt tiêu, mà luôn sẵn sàng đổi mới và tiếp thu những công nghệ mới.
Ngày 10/8, Ngân hàng thế giới (WB) công bố Báo cáo Kinh tế tháng 8. Theo đó, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 4,7% trong năm 2023. Sau đó, đà tăng trưởng sẽ hồi phục lên 5,5% vào năm 2024 và 6% tại năm 2025.