Triển khai kỹ thuật cắt rễ thần kinh lưng chọn lọc (SDR) điều trị bại não, thực hiện 2 ca ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi từ người hiến chết não... là những dấu ấn của Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2025 vừa qua.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam và UNICEF, 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly đã tới thăm Bệnh viện Nhi Evelina London, một trong những cơ sở y tế hiện đại và uy tín hàng đầu của nước Anh.
Sáng 28/10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, bị tố cáo có hành vi túm tóc, đánh đập một trẻ nhỏ.
"Việt Nam luôn coi UNICEF như một đối tác phát triển hết sức quan trọng, có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
Trước hậu quả nặng nề của bão số 10 vừa tràn qua nước ta, UNICEF tại Việt Nam đưa ra những khuyến nghị về một số việc cần làm với phụ huynh, gia đình và cộng đồng để chăm sóc trẻ em sau bão, lũ. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe của trẻ và gia đình, giữ an toàn thực phẩm/nước uống, đồng thời hỗ trợ tinh thần cho trẻ.
Vài ngày sau khi chó nuôi trong nhà chết, bé gái 11 tuổi phát bệnh dại, nhập viện với những biểu hiện nói nhảm, có biểu hiện sợ nước, sợ gió, ý thức chậm.
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ là điểm đến y tế hiện đại, thông minh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh lý cấp tính và thường gặp ở trẻ em. Cơ sở hướng tới phát triển nhiều mũi nhọn chuyên sâu như ung thư, ghép tạng, miễn dịch-dị ứng, chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em...
Mùa hè nóng bỏng đang dần trôi qua trong sự tiếc nuối thơ dại của trẻ con cả nông thôn và thành thị. Cái nắng hè đốt rám trái bưởi, cũng là lúc đám trẻ bắt đầu quay lại với những bài học vốn được coi là khô khan trong những lớp học thêm trước thềm năm học mới.
Theo phương án thực hiện chế độ trợ cấp chăm sóc trẻ em quốc gia, mỗi trẻ em dưới 3 tuổi ở Trung Quốc đều được nhận khoản trợ cấp 3.600 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,1 triệu đồng) mỗi năm.
Qua kiểm tra nhiều cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngành chức năng phát hiện một số bếp ăn chưa bảo đảm an toàn thực phẩm.
Sáng 22/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức buổi làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện và các đại biểu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam dự buổi làm việc.
Áp lực từ kỳ vọng của gia đình, thành tích học tập, sự so sánh trong môi trường học đường... không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tác động đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Theo các chuyên gia giáo dục, việc cân bằng giữa học tập, vui chơi là cần thiết, giúp học sinh đạt được kết quả tốt trong học tập và trang bị tâm thế sẵn sàng đối mặt những thử thách trong cuộc sống.
Ngày 4/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe và Phó Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Michaela Bauer.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 88/QĐ-BTTTT ngày 21/1/2025 ban hành Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, nhằm thúc đẩy môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.
Các địa phương cần tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn .
Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có văn bản chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Công an quận và Ủy ban nhân dân Phường 15 tiếp tục làm việc với bà Lê Thị Thu Hoa, chủ Cơ sở Chúc Từ (địa chỉ 57/8 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) vì liên quan đến việc đưa 41 trẻ em do Cơ sở này nuôi dưỡng về gửi tại 3 địa điểm thuộc các địa phương gồm: Long An, Bến Tre, Lâm Đồng.
Sau vụ việc nhiều trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) bị bạo hành, hai bảo mẫu tại mái ấm này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Hành hạ người khác”. Ðể ngăn ngừa phát sinh hành vi bạo hành tại cơ sở trợ giúp xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đã lập kế hoạch tổng kiểm tra, thanh tra tất cả cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, nhằm khắc phục lỗ hổng kiểm tra giám sát, quản lý địa bàn chưa được quan tâm đúng mức.
Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng giữ trẻ em tại các cơ sở chăm sóc tập trung nhằm thu hút tài trợ, song việc nuôi dưỡng trẻ ra sao lại không được quản lý chặt chẽ.
Việc Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi là con công nhân tại địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất từ 2024-2030 là một thuận lợi lớn và là cơ hội để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia ý kiến xây dựng, thúc đẩy ban hành Đề án.
Nhằm thúc đẩy toàn dân quan tâm, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày một tốt hơn, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác trẻ em.
Những năm qua, Ðảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Thu Hương, hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 13.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và gần 2.000 hộ gia đình, cá nhân chăm sóc người khuyết tật đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng với kinh phí hơn 94 tỷ đồng/năm.
Với trẻ em, ngày Tết mang đến những ý nghĩa thật đặc biệt, được tham gia các hoạt động vui chơi, đi chúc Tết cùng gia đình, nhận lì xì đầu năm... hay thưởng thức những món ăn ngon.
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dẫn số liệu cho biết, trung bình 1 năm có khoảng 120.000-143.000 người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Từ lực lượng lao động này, trung bình 1 năm đem lại nguồn lợi cho đất nước từ 3,5-4 tỷ USD.
Ngày 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness Việt Nam (European Wellness Việt Nam) phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức hội thảo: “Nhận biết và can thiệp sớm trẻ có dấu hiệu tự kỷ”; đồng thời tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 100 trẻ em có dấu hiệu phổ tự kỷ.
Chăm sóc người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật, đặc biệt là bệnh tâm thần, là công việc không hề đơn giản. Với tình yêu thương con người, nhiều bạn trẻ đã vượt qua khó khăn, trở ngại đó, ngày ngày chăm lo cho những người không may mắn.
Vừa qua, những vi phạm pháp luật tại Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, các địa phương cần rà soát, kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện.