Một trường hợp bị tai nạn điện giật khi đang sửa mái nhà, dù đã ngưng tim, ngưng thở nhưng may mắn được y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cứu sống ngoạn mục.
Một ca bệnh nguy kịch vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á tại Thành phố Hồ Chí Minh cứu sống ngoạn mục nhờ kỹ thuật can thiệp nút mạch, giải pháp ít xâm lấn, giúp cầm máu hiệu quả và bảo tồn thận cho bệnh nhân.
Tiếp tục thông tin về vụ 3 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trôi dạt trên biển nhiều ngày vừa được cứu sống, đêm 8/11, sau khi được tàu đưa vào đặc khu Lý Sơn, cả 3 người được đưa vào Trung tâm y tế Quân dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn để được chăm sóc y tế.
Tin từ Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, chiều 8/11, các lực lượng cứu hộ và một tàu cá tỉnh Quảng Bình (cũ) đã phát hiện và cứu vớt được 2 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn bị trôi dạt tự do trên biển suốt 2 ngày qua.
Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất vừa thực hiện thành công ca ghép tạng thứ tư và cũng là ca ghép tim đầu tiên với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.
Với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn vững vàng và trái tim giàu lòng nhân ái, nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa, công tác tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, đã kịp thời cấp cứu thành công một du khách bị ngừng tim khi tham quan tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).
Ngày 6/6, Bác sĩ chuyên khoa II Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình trạng sức khỏe của bé N.H.Q, 2 tuổi, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn toàn phục hồi.
Sáng 1/4, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân nam (63 tuổi) bị tai nạn giao thông gây chấn thương thủng phổi do mảnh gãy của xương sườn đâm vào.
Nhóm các bác sĩ từ Bệnh viện Xijing, thuộc Đại học Y Không quân Trung Quốc, đã cấy ghép thành công một quả thận lợn được chỉnh sửa gen cho một bệnh nhân mắc bệnh urê huyết, đánh dấu cột mốc lâm sàng quan trọng trong ngành ghép tạng.
Ngày 4/3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh viện vừa phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và nhiều bệnh viện thực hiện phẫu thuật lấy và ghép tạng từ người cho chết não.
Ngày 4/3, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tú Trạch, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cho biết, sản phụ Đ.T.T.L. (23 tuổi), cư trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã bình phục và được xuất viện.
Chiều tối 17/2, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), cho biết, một bệnh nhân đột quỵ, ngưng tim 90 phút đã được cứu sống và sức khỏe dần ổn định.
Chiều 28/12, Bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Tam Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân mất máu nguy kịch do vết thương thấu ngực. Đây là bệnh nhân đầu tiên bị mất máu nguy kịch được cứu sống, sau 10 ngày tiếp nhận, phẫu thuật và điều trị.
Ngày 23/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối u mỡ khổng lồ, nặng hơn 5kg, cho người bệnh Đoàn Văn T, 58 tuổi (trú thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Ca phẫu thuật phức tạp này đã giúp người bệnh hồi phục sức khỏe, thoát khỏi những triệu chứng đau đớn kéo dài.
Sáng 27/11, sau 1 tháng điều trị bệnh nhân Lê H .D (26 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã cải thiện hô hấp cai thở máy và được rút nội khí quản và xuất viện. Đây là ca bệnh được các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống bằng thực hiện ECMO cho bệnh nhân trong vòng 60 phút.
Sau mổ ở bệnh viện tuyến dưới bệnh lý thủng tá tràng, viêm phúc mạc, bệnh nhân bị rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng rất nặng, rò tiêu hóa, rối loạn nước và điện giải đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu khi sự sống chỉ còn mong manh 10%.
Sáng 29/10, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, một cán bộ điện lực cùng nhóm người ở Lệ Thủy đã kịp thời cứu được một người đu bám trên cột điện giữa biển lũ hơn 12 giờ đồng hồ.
Kể từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), đến nay, ghép tạng ở Việt Nam đã trở thành kỹ thuật thường quy, trình độ kỹ thuật đã bắt kịp thế giới. Tuy nhiên, nguồn mô, tạng hiến ở nước ta, đặc biệt là từ người hiến sau chết não, còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, ghép tạng ngày càng gia tăng của người bệnh trên cả nước.
Anh Đặng Huy Hùng đi câu cá, trong lúc gỡ lưỡi câu mắc vào bờ kè đã đã trượt chân, mất tích dưới biển, may mắn được tìm thấy khi dạt vào bờ. Anh Hùng sống sót nhờ ôm chặt balo bên trong có hai hộp nhựa đựng đồ câu, trong khi trôi dạt ra biển thì vớ được một miếng xốp nổi trên mặt nước nên nhét vào bụng và nằm sấp xuống mặt nước.
Các bác sĩ khoa Tim mạch trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E vừa xử trí kịp thời cho trẻ sơ sinh mắc dị tật tim bẩm sinh teo tịt tại van động mạch phổi lành vách liên thất, hở van ba lá mức độ nặng ngay sau khi chào đời.
Sáng 9/4, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, 1 tàu cá của ngư dân địa phương bị sự cố chìm tàu khi hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, 4 ngư dân may mắn được cứu sống.
Ngày 18/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu rất nguy kịch bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch.
Ngày 31/8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu thành công bệnh nhân Đinh T. P, 69 tuổi, trú tại Đồng Phú, Bình Phước, có tiền sử đã thay van 2 lá cơ học cách 16 năm tại một bệnh viện khác trước đó.