Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nhịp tim giảm sâu còn 35-40 lần/phút, huyết động rối loạn nặng. Lập tức quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, ê-kíp tim mạch nhanh chóng đặt điện cực tạo nhịp tạm thời qua tĩnh mạch đùi, kịp thời nâng nhịp tim lên mức an toàn, giúp huyết áp cải thiện và tri giác dần hồi phục.
Kết quả theo dõi chuyên sâu ghi nhận hội chứng nhịp nhanh-nhịp chậm, một dạng rối loạn nhịp thuộc bệnh lý suy nút xoang với những khoảng ngưng tim kéo dài, nguy cơ đột tử cao. Sau đó, chỉ định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn được các bác sĩ đặt ra nhưng với thể trạng người bệnh gần 100 tuổi, phương pháp truyền thống tiềm ẩn nhiều biến chứng.
Qua hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn máy tạo nhịp không dây, thuộc loại thiết bị kích thước nhỏ, không có dây điện cực và được đưa trực tiếp vào buồng tim qua đường tĩnh mạch đùi, chỉ gây tê tại chỗ không cần gây mê toàn thân.
Thủ thuật diễn ra trong khoảng một giờ, ngay sau đó, nhịp tim bệnh nhân ổn định hoàn toàn. Một ngày sau can thiệp, cụ bà có thể ngồi dậy, vận động nhẹ và hai ngày sau xuất viện.
Bác sĩ Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch can thiệp mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City cho biết: “Rối loạn nhịp tim ở người cao tuổi thường biểu hiện kín đáo như mệt, chóng mặt, lú lẫn thoáng qua. Khi nhịp tim xuống quá chậm hoặc ngưng kéo dài, nguy cơ đột tử rất cao”.
Qua trường hợp cụ thể này, các bác sĩ khuyến cáo, gia đình có người lớn tuổi có dấu hiệu bất thường cần được đưa đi khám chuyên khoa sớm để có giải pháp can thiệp kịp thời.
Hiệu quả của kỹ thuật tim mạch hiện đại đã và đang mở ra cơ hội điều trị an toàn cho người bệnh cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay.