Điều đầu tiên làm nên đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn là giá trị địa chất và khảo cổ có niên đại hàng triệu năm. Đi sâu khám phá, hình ảnh về thế giới cổ xưa và dấu tích của người tiền sử càng hiện lên rõ nét, tạo sức hút với bất kỳ ai có dịp ghé thăm.
Ngày 24/10, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch tại các công viên địa chất toàn cầu UNESCO ở Việt Nam” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý du lịch địa phương, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu du lịch, đại diện các công ty lữ hành.
Sự hợp tác lần này sẽ mở ra cơ hội giới thiệu, quảng bá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn về tiềm năng trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm du lịch địa chất trong thị trường quốc tế.
Việt Bắc là một vùng văn hóa, biểu tượng của ký ức lịch sử kháng chiến gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng trường kỳ gian khổ của dân tộc. Với giá trị lịch sử sâu sắc, Việt Bắc đang đứng trước cơ hội chuyển hóa thành thương hiệu du lịch đặc thù của vùng Đông Bắc nước ta.
Mới đây, ngày 17/4, UNESCO chính thức công bố danh sách 16 Công viên địa chất toàn cầu mới, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, đưa mạng lưới tổng số Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lên 229 tại 50 quốc gia.
Công viên địa chất Lạng Sơn có phạm vi thuộc tám huyện, thành phố: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, một phần địa giới hành chính của huyện Bình Gia và huyện Cao Lộc, với tổng diện tích 4.842,58 km2, dân số gần 627.000 người, chiếm khoảng 58% diện tích và 78% dân số của tỉnh.
Sáng 12/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Lễ khai mạc hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngày 10/11, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển công viên địa chất giữa Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và Công viên địa chất Toàn cầu tiềm năng UNESCO Cao nguyên đá Miné-Akiyoshidai (Nhật Bản).
Đan Hà (Danxia) là tên gọi của loại hình địa mạo riêng có ở một số địa phương của Trung Quốc, được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới năm 2010. Nằm ở tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc, công viên địa chất Trương Dịch với địa mạo Đan Hà nổi bật và độc đáo, được UNESCO công nhận là công viên địa chất thế giới năm 2020.
Cộng đồng thường dậy sóng và hình thành những luồng dư luận trái chiều, như một phản ứng quen thuộc tức thời khi nghe tin bất cứ điểm đến du lịch nào đó rục rịch triển khai hoạt động thu phí, dù sự cần thiết của khoản phí này là điều dường như không cần bàn cãi.
Ngày 9/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức công bố tuyến trải nghiệm mới mang tên “Một thời hoa lửa” và kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2023).
Ngày 8/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi làm việc với các chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nhằm chuẩn bị cho việc tái thẩm định danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong thời gian tới.
Ngày 24/11, Tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Bế mạc Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 và Hội thảo khoa học “15 năm phát triển Công viên địa chất ở Việt Nam” tại tỉnh Đắk Nông, kết thúc 3 ngày diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
Tiếp tục chương trình Hội nghị ISV20, ngày 23/11, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra chuỗi các sự kiện: Hội thảo phiên thứ 2 Hội nghị ISV20; Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng năm 2023 của Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất Việt Nam; Nhóm các công viên địa chất toàn cầu có hang động núi lửa trong Mạng lưới Công viên địa chất châu Á-Thái Bình Dương họp triển khai ý tưởng thành lập nhóm công viên địa chất toàn cầu có hang động núi lửa do tỉnh Đắk Nông đề xuất.
Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa ISV20, chiều 22/11, tại thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp Tiểu ban chuyên môn về công viên địa chất thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức đồng thời chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 15 năm phát triển công viên địa chất ở Việt Nam.