Hợp tác xây dựng mô hình công viên địa chất phát triển bền vững

NDO - Ngày 10/11, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển công viên địa chất giữa Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và Công viên địa chất Toàn cầu tiềm năng UNESCO Cao nguyên đá Miné-Akiyoshidai (Nhật Bản).
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 công viên địa chất.
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 công viên địa chất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết, cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu từ năm 2010.

Cách đây hơn 500 triệu năm, cao nguyên đá Đồng Văn là một đại dương cổ, có tổng diện tích tự nhiên 2.345km2, độ cao trung bình là 1.400-1.600m so mực nước biển. Do đó, cao nguyên đá có những giá trị lịch sử, địa chất độc đáo và cảnh quan hùng vĩ. Đây cũng là nơi sinh sống của 17 dân tộc, tạo nên di sản văn hóa độc đáo và phong phú.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn và công viên địa chất Cao nguyên đá Miné-Akiyoshidai có nhiều nét tương đồng và có những liên hệ với nhau từ năm 2019. Sau 4 năm, cả 2 công viên đã tăng cường mối quan hệ tốt đẹp và tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý hy vọng việc ký kết và thực hiện bản ghi nhớ sẽ giúp 2 công viên thực hiện tốt các khuyến nghị và đáp ứng các tiêu chí của mạng lưới công viên địa chất, qua đó hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng và phát triển mô hình công viên địa chất phát triển bền vững và thành công.

Hợp tác xây dựng mô hình công viên địa chất phát triển bền vững ảnh 1

Đoàn công tác Công viên địa chất Miné-Akiyoshidai thăm quan Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

Ông Takahiro Koda, Giám đốc Công viên địa chất Miné-Akiyoshidai chia sẻ, sau chuyến tham quan thực tế tại Cao nguyên đá Đồng Văn, nhận thấy tỉnh Hà Giang có sự quan tâm thường xuyên, liên tục để nâng cao đời sống cho người dân. Việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác của 2 công viên sẽ trở thành hình mẫu cho những công viên địa chất khác. Đây cũng là cơ hội để Công viên địa chất Miné-Akiyoshidai có thêm kinh nghiệm xây dựng công viên địa chất trong thời gian tới.

Hai bên đã thống nhất chung các nội dung tại biên bản ghi nhớ hợp tác, cụ thể, chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm về bảo vệ di sản địa chất; phổ biến khoa học địa chất, giáo dục địa chất, phát triển du lịch địa chất và bảo vệ môi trường; hợp tác về mọi mặt trong các lĩnh vực của công viên địa chất.

Hai bên trao đổi và chia sẻ ý tưởng, thông tin và kinh nghiệm thông qua các cuộc họp trực tiếp và trên nền tảng kỹ thuật số hoặc các công cụ khác; tổ chức các chương trình đối thoại có sự tham gia của sinh viên các trường đại học, các chương trình thực tập, trao đổi sinh viên giữa 2 công viên địa chất,

Hai bên tổ chức các chương trình quảng bá chung thông qua các ấn phẩm và phương tiện truyền thông báo giấy và trực tuyến, đồng thời, hai bên tăng cường xây dựng năng lực cho cán bộ quản lý công viên địa chất.