Trung Quốc tiếp tục mở cửa du lịch nước ngoài

NDO - Công dân Trung Quốc bắt đầu có thể đi du lịch theo đoàn đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... đưa tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ thí điểm mở cửa du lịch nước ngoài theo đoàn tăng lên 138.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên khởi hành đến Việt Nam sau dịch Covid-19. (Ảnh: Xinkuaibao)
Đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên khởi hành đến Việt Nam sau dịch Covid-19. (Ảnh: Xinkuaibao)

Ngày 10/8, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố danh sách đợt 3 các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc phạm vi thí điểm cho phép các hãng du lịch và doanh nghiệp lữ hành trực tuyến trong cả nước khôi phục kinh doanh du lịch theo đoàn ra nước ngoài và các dịch vụ "vé máy bay + khách sạn" kèm theo.

Danh sách công bố lần này có nhiều điểm đến được ưa chuộng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức... Cộng thêm các quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách đợt 1 và đợt 2, người dân Trung Quốc đã có thể đi du lịch theo đoàn đến 138 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, từ tháng 2 năm nay, nước này bắt đầu thí điểm nối lại các tour cho công dân đi du lịch nước ngoài theo đoàn, với kết quả tích cực: số lượng chuyến bay quốc tế dần phục hồi trở lại, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân được nâng cao.

Báo chí Trung Quốc cho biết, ngay sau khi Bộ Văn hóa và Du lịch nước này công bố thông tin mở rộng phạm vi thí điểm, lượng tìm kiếm các sản phẩm du lịch nước ngoài trên các nền tảng trực tuyến lập tức tăng cao, có nền tảng lên tới hơn 20 lần.

Trong đó, các tour trong dịp tuần lễ vàng Quốc khánh tháng 10 tới được quan tâm, tư vấn nhiều nhất; Nhật Bản, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia được du khách quan tìm kiếm nhiều nhất. Giá cả các tour du lịch có biến động, tăng khoảng 10% đến 20% so cùng kỳ năm 2019.