Vẻ đẹp vùng cao

Khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng có tổng diện tích hơn 3.683km2, thuộc địa bàn của 7/10 huyện, thành phố trong tỉnh Cao Bằng.
0:00 / 0:00
0:00
Núi Mắt Thần. (Ảnh NGỌC SƠN)
Núi Mắt Thần. (Ảnh NGỌC SƠN)
Khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng ảnh 1

Đèo 14 tầng ở xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. (Ảnh VŨ MẠNH CƯỜNG)

Đến với nơi đây, du khách trong nước và nước ngoài có thể khám phá thác Bản Giốc, thác nước đẹp và hùng vĩ; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, non xanh, nước biếc, nơi Bác Hồ trở về sau 30 năm bôn ba, tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng ảnh 2

Ngư dân quăng chài trên hồ Thang Hen. (Ảnh ĐỖ TUẤN HÙNG)

Bên cạnh đó, còn có nhiều điểm đến đáng chú ý như động Ngườm Ngao ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, cùng hàng chục nghìn nhũ đá được kết tinh qua hàng triệu năm tạo thành; hay núi Mắt Thần và quần thể hồ Thang Hen ở xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa với 36 hồ, non xanh, nước biếc hữu tình, vừa bình yên, vừa thơ mộng.

Khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng ảnh 3

Động Ngườm Ngao ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. (Ảnh VŨ PHƯƠNG UYÊN)

Khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng ảnh 4

Nghề thêu truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở Cao Bằng. (Ảnh HÀ HỮU ĐỨC)