Toàn cảnh thành phố Quảng Ngãi.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 1/12, tại Hội nghị lần thứ 10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20 đã thảo luận, cho ý kiến đề án Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20.

Bức tranh kinh tế tỉnh Quảng Ngãi có nhiều điểm sáng

Với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sự quyết tâm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nên năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi đã thành công trên tất cả các lĩnh vực, bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng.
Vùng miền núi huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Nhiều sai phạm trong việc hỗ trợ hộ thoát nghèo vùng miền núi Quảng Ngãi

Theo Kết luận thanh tra số 77/KL-UBND về việc việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, đã chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm. Trong đó, việc hỗ trợ không đúng đối tượng, mức hỗ trợ không đúng quy định đã ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách và quyền lợi của người dân. 

Điểm dừng chân cánh đồng Dung Nham được xây dựng trực tiếp trên bãi đá nham thạch có niên đại hàng triệu năm thuộc Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Tháo dỡ công trình bê-tông xây trên di sản thiên nhiên ở Lý Sơn

Để xây dựng điểm dừng chân cho người dân, khách du lịch huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng công trình bê-tông ngay trên vùng đá di sản địa chất thuộc Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện không phù hợp, xâm phạm di sản thiên nhiên, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tháo dỡ công trình, trả lại nguyên trạng cho thắng cảnh này.