Mô hình khép kín giữ vững sản xuất trong mùa dịch ở Quảng Ngãi

NDO -

Bố trí công nhân ăn ở và làm việc tại nhà máy theo mô hình khép kín là phương án được nhiều doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi triển khai nhằm bảo đảm mục tiêu kép vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Doanh nghiệp Nhất Hưng Group vừa căng mình chống dịch vừa tập trung sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp Nhất Hưng Group vừa căng mình chống dịch vừa tập trung sản xuất kinh doanh.

Ngăn chặn dịch xâm nhập

Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 lan rộng ra nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi, nguy cơ dịch xâm nhập vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn, nên các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã nâng cao mức cảnh báo phòng, chống dịch theo phương án xây dựng.

Cùng với siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đông lao động còn triển khai thực hiện mô hình khép kín “nội bất xuất, ngoại bất nhập”: Bố trí cho công nhân ăn, ở và làm việc ngay tại nhà máy nhằm bảo đảm cho chuỗi sản xuất không bị gián đoạn. 

Đơn cử, tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất nằm trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), bình thường, sau giờ tan ca, cán bộ, công nhân trở về nhà sum họp cùng gia đình. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất đã chủ động mua sắm các trang vật dụng cần thiết và thu xếp các phòng làm việc để cho 1.500 cán bộ, công nhân ăn, ở và làm việc ngay tại nhà máy. Đồng thời, bố trí nhà ăn có vách ngăn riêng và yêu cầu thực hiện nghiêm việc phân luồng, giãn cách khi đến nhận khẩu phần ăn hằng ngày. 

Anh Đặng Văn Đoàn, quê ở ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là công nhân Nhà máy luyện cốc, Thép Hòa Phát Dung Quất thổ lộ: Ăn ở tại nhà máy, điều kiện sinh hoạt không bằng ở nhà nên những ngày đầu tiên cuộc sống của anh em công nhân có đôi chút đảo lộn. Dù vậy, mọi người đều rất phấn khởi vì được công ty quan tâm hỗ trợ cấp đồ dùng cá nhân, tổ chức 3 bữa ăn/ngày. Vấn đề quan trọng nhất là công nhân đều ý thức cao việc ăn ở, làm việc tại chỗ sẽ ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nhà máy cũng như lây lan ra cộng đồng.

Phó trưởng Phòng An toàn - Môi trường, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất Phạm Thanh Thư cho biết, sau khi bố trí chỗ ăn, ở cho 1.500 cán bộ, kỹ sư và công nhân ở trong vùng dịch, công ty tiếp tục sắp xếp lại các khu vực trong nhà máy để dành làm nơi ở cho 7.000 lao động của công ty và 2.000 lao động của các nhà thầu phụ nhằm bảo đảm sản xuất duy trì liên tục 24/24 giờ. 

“Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất xác định việc chống dịch phải đặt lên hàng đầu. Có như vậy mới kịp thời ngăn chặn dịch xâm nhập vào nhà máy, bảo đảm duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm sức khỏe cho người lao động”, ông Phạm Thanh Thư nhấn mạnh và cho biết thêm: Song song với việc triển khai phương án cho người lao động ăn, ở và làm việc tại chỗ và thúc đẩy sản xuất phát triển, công ty đã chủ động mua hàng chục ngàn bộ bộ kít test nhanh Covid-19 để tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, kỹ sư, công nhân. Đồng thời, thuê các đơn vị y tế có năng lực tiến hành xét nghiệm PCR nhằm sàng lọc và sớm các trường hợp nhiễm Covid-19.

Không riêng Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất,  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nằm trong khu công nghiệp Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) cũng đã tận dụng phòng họp, địa điểm sinh hoạt văn hóa để cho công nhân lưu trú tạm thời nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao và an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 

Theo Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thanh Loan, ngoài nhân viên hành chính làm việc trực tuyến, số người lao động còn lại được công ty chia thành nhiều ca kíp, bảo đảm giãn cách trong sản xuất. Cụ thể, trong thời gian một tuần, mỗi ca gồm 81 người được sắp xếp ăn, ở và  luân phiên làm việc tại công ty, sau đó đến lượt ca khác. Trước khi vào ca, tất cả lao động đều được test nhanh Covid-19. 

Chung tay thực hiện mục tiêu kép

Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng cho biết, hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút gần 60 nghìn công nhân. Trong đó, phần lớn công nhân là người địa phương: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ… Hiện, những địa phương này đã có ca F0, cho nên lây lan dịch vào khu công nghiệp là rất cao.

Đồng lòng chống dịch, giữ vững sản xuất -0
Mô hình khép kín ăn ở và làm việc tại nhà máy đang được các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi áp dụng để phòng dịch. 

Để thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh vừa an toàn phòng, chống dịch, Ban quản lý yêu cầu các doanh nghiệp phải xây dựng phương án ứng phó, xử lý tình huống khi có ca F0, chủ động chuẩn bị khu cách ly tập trung của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tổ chức phương án bố trí ăn ở tại chỗ, làm việc tại đơn vị và xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người lao động.

“Qua rà soát, có 28 doanh nghiệp tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp, nộp ngân sách lớn, số lượng công nhân đông, có điều kiện cơ sở vật chất tốt được Ban Quản lý chọn, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cho người lao động làm việc và ăn ở ngay tại nhà máy. Đây là giải pháp chưa có tiền lệ ở Quảng Ngãi nhưng được các doanh nghiệp đồng lòng thực hiện”, đồng chí Ngô Văn Trọng thông tin. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, hầu hết các doanh nghiệp được chọn đã cố gắng hết mức có thể để bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, thiết bị sinh hoạt cho nhu cầu ăn, nghỉ của người lao động. Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện cho người lao động lưu trú tại công ty cũng đều nghiêm túc triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch. 

Ông Bùi Duy Huy, đại diện Nhất Hưng Group cho biết, toàn đơn vị hơn 330 lao động làm việc ở nhiều phân xưởng, cơ sở sản xuất chế biến dăm, gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, cho nên để bảo đảm sản xuất, kinh doanh, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ 5K, yêu cầu hạn chế đi lại, tập trung đông người khi về nhà nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, hằng ngày, trước khi vào nơi làm việc, công nhân được đơn vị phát khẩu trang y tế, khử khuẩn và đo thân nhiệt và test nhanh và tiêm phòng Covid-19 cho lao động chủ chốt… Chính sự chủ động vào cuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên công nhân của Nhất Hưng Group không hoang mang, lo lắng về dịch bệnh, an tâm làm việc. 

Dù đang gặp nhiều khó khăn, song cộng đồng doanh nghiệp ở Quảng Ngãi nêu quyết tâm cùng chung tay vì mục tiêu phòng, chống và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, giữ vững sản xuất, ổn định đời sống cho người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép