Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Quảng Ngãi cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường để vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn

NDO -

Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Ngãi, sáng 17/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2021, đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của dịch bệnh, thiên tai nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,05%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 120.893 tỷ đồng, tăng 14,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,7 triệu USD, tăng 26,3%, vượt 27% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 24.193 tỷ đồng, đạt 133,7% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 51,1% chỉ tiêu Trung ương giao. Tình hình dịch bệnh cơ bản trên địa bàn tỉnh được kiểm soát và từng bước chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Ngãi cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường để vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao biểu trưng tặng 150 ngôi nhà cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi. 

Song song với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho người dân, Tỉnh ủy Quảng Ngãi còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương quan tâm sớm xem xét sửa đổi, bổ sung một số điểm còn bất cập, chồng chéo và hạn chế trong các văn bản quy định pháp luật để tạo điều kiện khai thông các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, nhất là sửa đổi Luật Đất đai, bảo đảm tính thống nhất với các Luật như Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng; giải quyết các vướng mắc trong việc đầu tư các khu tái định cư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối ở Khu kinh tế Dung Quất; nâng cao năng lực khai thác tuyến đường sắt bắc nam; phát triển hài hòa hệ thống cảng container và trung tâm logistics; nâng cấp một số sân bay, trong đó ưu tiên sớm nâng cấp sân bay Chu Lai-trung tâm vận chuyển hàng hóa cho vùng kinh tế trọng điểm miền trung.

Để sớm hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Trung ương quan tâm, hỗ trợ tỉnh thu hút đầu tư các dự án, nhà máy có quy mô lớn trong lĩnh vực dầu khí, các dự án đầu tư sản xuất ngành công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ cho các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí; xem xét bổ sung huyện đảo Lý Sơn vào danh sách đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, năm 2021, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 22 cả nước, tăng 5 bậc so với năm 2020, tăng trưởng cao nhất khu vực miền trung, nhất là thành quả trong thu ngân sách, xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, nền tảng công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng, chống dịch bệnh.

“Năm 2021, Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm vượt khó, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tự tin, dám nghĩ, dám làm, giải quyết nhiều tồn tại để tìm ra cách làm, lối đi mới, chỉ đạo toàn diện kinh tế-xã hội, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ đã góp phần đưa phong trào của tỉnh ngày càng tiến lên. Những kết quả này là nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi có bước phát triển mới trong thời gian tới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, Quảng Ngãi cần phát huy hết tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển công nghiệp và dịch vụ với cơ cấu hợp lý, quan tâm hàng đầu đến chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục rà soát lại quy hoạch tổng thể có chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn hướng đến cơ cấu kinh tế hiện đại, bền vững để Quảng Ngãi sớm có quy mô nền kinh tế lớn thông qua phát triển công nghiệp. Đồng thời, Quảng Ngãi và các tỉnh miền trung phải giữ vai trò quan trọng hơn nữa trong chiến lược công nghiệp hóa của quốc gia, nâng cao quản trị, công nghệ để từ đó tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc gia ở nấc cao hơn; khắc phục những hạn chế trong phát triển du lịch, dịch vụ.  

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần phát triển mạnh nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp số nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, cải thiện đời sống nông dân.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch nước lưu ý vấn đề quan trọng hàng đầu là Quảng Ngãi phải chủ động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào dân, dựa vào các loại hình doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là nâng cấp, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn có hạ tầng tốt, đồng bộ để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch nước cho rằng, chìa khóa thành công của Quảng Ngãi là nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng và một chính quyền thực sự kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động thông qua chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực; thúc đẩy liên kết kinh tế với các địa phương trong vùng; chú trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn chiến lược. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy tăng trưởng đô thị hóa cả về số lượng lẫn chất lượng để bố trí dân cư hợp lý; bảo đảm phát triển văn hóa, an sinh xã hội, giải quyết vấn đề phân hóa xã hội, bảo vệ các giá trị truyền thống và chuẩn hóa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi anh hùng sẽ đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, đoàn kết cùng chung quyết tâm, khát vọng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng kinh phí xây dựng 150 ngôi nhà cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi gặp khó khăn.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, viếng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trên núi Thiên Ấn (thành phố Quảng Ngãi).