Tiếp tục sạt lở núi trên tuyến giao thông huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

NDO - Nhiều vị trí sạt lở núi mới trên các tuyến đường tỉnh lộ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và các tuyến đường liên huyện. Sạt lở, nứt núi mới nguy hiểm cho người dân và các phương tiện trên tuyến giao thông huyết mạch này.
0:00 / 0:00
0:00
Tại Km12 đường ĐT623, sạt lở núi khiến đất đá tràn lấp một phần đường giao thông.
Tại Km12 đường ĐT623, sạt lở núi khiến đất đá tràn lấp một phần đường giao thông.

Trên tuyến đường giao thông huyện Sơn Hà đi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hai vị trí sạt lở núi. Tại Km12 đường ĐT623, đoạn tiếp giáp huyện Sơn Hà và Sơn Tây, một mảng núi sạt kéo dài cùng lượng lớn khối đất đá tràn lấp một phần đường giao thông. Điểm sạt lở mới này kéo dài hơn 100m, đất đổ xuống đường giao thông ngổn ngang. Phía trên vách núi cao hơn 10m, đất cùng cây cối ngã đổ tiếp tục rơi xuống phía dưới đường giao thông.

Cũng trên tuyến giao thông này, một vị trí sạt lở khác xảy ra sau nhiều ngày mưa kéo dài. Điểm sạt lở núi này xuất hiện vết nứt núi ăn sâu vào bên trong, đất đá có hiện tượng đổ sụp ngày càng nhiều.

Không chỉ sạt lở núi trên tuyến ĐT623, các tuyến đường liên huyện miền núi Sơn Tây cũng xảy ra sạt lở ở nhiều khu vực có đông người dân qua lại, sinh sống. Trên tuyến đường trung tâm huyện Sơn Tây đi xã Sơn Liên dài 8km có ba vị trí sạt lở núi. Vị trí sạt lở núi nghiêm trọng tuyến đường vào các khu dân cư thôn Nước Vương và Đak Doa, xã Sơn Liên. Tại khu vực này, hàng trăm khối đất đá từ trên cao đổ xuống phủ lấp một phần đường giao thông. Nhiều gốc cây, tảng đá to treo trên cao có thể đổ xuống đường bất cứ lúc nào. Sạt lở khoét vách núi tạo các lõm sâu nguy hiểm, hàng trăm khối đất đá tiếp tục đổ xuống tuyến giao thông.

Tiếp tục sạt lở núi trên tuyến giao thông huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Sạt lở khoét vách núi tạo các lõm sâu nguy hiểm, hàng trăm khối đất đá tiếp tục đổ xuống đường vào khu dân cư thôn Nước Vương và Đak Doa, xã Sơn Liên.

“Đây là điểm sạt lở cũ từ những năm trước, sau nhiều đợt mưa lũ, tình trạng lở núi xảy ra ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi đi làm trong xã và bà con đi lại hàng ngày rất sợ vì sạt núi vẫn liên tục chứ không dừng. Mong chính quyền sớm khắc phục, xử lý an toàn cho dân qua lại”, ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch xã Sơn Liên lo lắng.

Ở các khu vực sạt lở núi, hiện chính quyền địa phương giăng dây, biển cảnh báo người dân và phương tiện giao thông qua đường liên huyện, liên xã. Lo ngại nhất hiện nay là mưa lớn kéo dài khiến các khu vực sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa an toàn người dân sinh sống quanh vùng.