Tính nhân văn lan tỏa từ "Ngôi nhà 100 đồng"

Với phương châm "góp gió thành bão, tích tiểu thành đại", gần một năm nay, Đoàn xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, đã xây dựng công trình thanh niên với tên gọi "Ngôi nhà 100 đồng" để gây quỹ hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên xã Tân Thành cùng người dân phân loại rác thải tại một điểm "Ngôi nhà 100 đồng".
Đoàn viên xã Tân Thành cùng người dân phân loại rác thải tại một điểm "Ngôi nhà 100 đồng".

Ngôi nhà thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Tháng 5/2022, Bí thư Đoàn xã Tân Thành Đặng Phúc Xuân là người đưa ra ý tưởng và trực tiếp triển khai thực hiện.

Theo định kỳ hai tháng một lần, khi các loại chai lọ, vật liệu nhựa, phế thải tích lũy được số lượng lớn, các "Ngôi nhà 100 đồng" tại xã Tân Thành lại được mở cửa, bắt đầu cho công việc phân loại, quy đổi thành giá trị kinh tế.

Anh Xuân cho biết, thời gian đầu, anh rất lo lắng vì sợ ý tưởng của mình không được mọi người ủng hộ.

Tuy nhiên, khi được triển khai trên thực tế, mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã, nhất là các hàng, quán, tạp hóa, quán ăn; nhiều hộ dân tổ chức đám cưới, đám hỏi, hoặc có tiệc mà sử dụng bia lon, bia chai và các sản phẩm có thải phế liệu, đều gom lại đem đến ủng hộ vào ngôi nhà thu gom phế liệu của Đoàn xã.

Để có được kết quả nêu trên, ngay từ những ngày đầu, Đoàn xã Tân Thành và các chi đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những lợi ích mà mô hình mang lại, từ đó lan tỏa đến người thân, cộng đồng dân cư.

Đoàn xã đã cho xây dựng ba điểm "Ngôi nhà 100 đồng" tại các vị trí thuận lợi, trung tâm cụm dân cư ở các thôn Đắk Na, Đắk Ri và Đắk Hoa, tạo điểm thu gom cho người dân tặng vỏ chai, vỏ lon, các vật liệu nhựa có thể tái chế phát sinh từ sinh hoạt.

Đồng thời, gắn hoạt động thu gom phế thải tái chế với các chương trình, hoạt động thiện nguyện của tổ chức đoàn; tuyên truyền, lan tỏa trong cộng đồng, cho nên mô hình sớm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Ông Nguyễn Văn Bé, thôn Đắk Ri cho biết, mô hình thu gom rác thải tái chế "Ngôi nhà 100 đồng" của Đoàn xã rất có ý nghĩa, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, làm sạch môi trường sống, xây dựng khu vực dân cư nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Khi thấy những chai, lọ ngoài đường, ông Bé đều nhặt về và đưa đến "Ngôi nhà 100 đồng", góp phần cùng với các bạn trẻ chung tay bảo vệ môi trường, có thêm một phần kinh phí để lan tỏa tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

"Gia đình có cửa hàng tạp hóa, thấy việc làm ý nghĩa của các cháu nên tôi rất ủng hộ. Ngoài hưởng ứng bằng hành động cụ thể, tôi còn vận động nhân dân, những người đến mua hàng, uống nước tại quán tặng lại vỏ chai sau khi dùng, để góp vào điểm thu gom tập trung", ông Bé chia sẻ.

Sau gần một năm hoạt động, các "Ngôi nhà 100 đồng" của tuổi trẻ xã Tân Thành đã tích lũy được hàng chục nghìn vỏ lon, chai nhựa, tạo được nguồn quỹ gần 10 triệu đồng.

Số tiền tuy chưa lớn, nhưng là việc làm rất ý nghĩa, Đoàn xã đã trích mua 12 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn và trích 5 triệu đồng cho một thanh niên vay để khởi nghiệp.

Từ kết quả ban đầu, đến nay mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" đã lan tỏa rất lớn tại địa phương, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng được nâng lên, nhiều hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ; nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong việc tiên phong, gương mẫu, sống trách nhiệm vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Chí Tâm, đoàn viên Đoàn xã Tân Thành cho biết: "Cùng với các công trình, phần việc do các cấp bộ đoàn phát động, mô hình "Ngôi nhà 100 đồng" là sáng kiến thiết thực. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tôi đã trực tiếp tham gia và vận động người thân, đoàn viên, thanh niên trong khu dân cư tích cực ủng hộ mô hình".