Việc mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số đã giúp sản phẩm mật ong Biển Hồ vươn xa, khẳng định thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử, đưa mật ong Gia Lai lên bản đồ thương mại số.
Mỗi sáng, cùng với người dân trong thôn 6, xã Biển Hồ, chị Đoàn Thị Thúy lại tất bật kiểm tra từng đàn ong. Công việc này gắn bó từ năm 2019 khi chị quyết định trở về quê hương lập nghiệp chỉ với vài thùng ong rừng. Hành trình nuôi ong của chị ban đầu cũng gặp không ít khó khăn do vốn liếng hạn hẹp, kinh nghiệm chưa nhiều, thị trường tiêu thụ còn bấp bênh. Nhưng bằng sự kiên trì, tinh thần học hỏi và niềm tin vào hướng đi mới, chị từng bước vượt qua.
Từ những ngày đầu phải tự mình tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc ong, cách phòng bệnh cho đàn ong, đến việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, chị Thúy đã dần tích lũy kiến thức và hình thành phương pháp nuôi ong phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Biển Hồ. Mỗi buổi sáng, chị đều dành thời gian quan sát hoạt động của ong, kiểm tra chất lượng mật, phấn hoa, ghi chép cẩn thận để điều chỉnh quy trình sản xuất.
Đến nay, trang trại của chị Thúy đã có hơn 500 đàn ong, cho sản lượng khoảng 3.500 lít mật và 1,5 tấn phấn hoa mỗi năm. Chị còn đầu tư xưởng chế biến, kho lạnh và cửa hàng trưng bày sản phẩm. Nhờ đó, nhiều mặt hàng của cơ sở Phước Hỷ do chị Thúy xây dựng đã được công nhận OCOP 3 sao, giới thiệu tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh, từng bước khẳng định thương hiệu mật ong Biển Hồ. Điểm nhấn của mô hình là việc mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số.
Sản phẩm mật ong Phước Hỷ được tiêu thụ ổn định trên các sàn thương mại điện tử và nhận về nhiều đánh giá tích cực. Đây là lợi thế giúp sản phẩm của một hộ nông dân nhỏ tiếp cận thị trường rộng lớn, vượt ra khỏi phạm vi địa phương. Từ hiệu quả ban đầu, chị Thúy đã liên kết các hộ nuôi ong để thành lập Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ CPA, hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho 15 hộ khó khăn.
Năm 2025, chị tiếp tục mở rộng quy mô khi thành lập Công ty TNHH Phước Hỷ Gia Lai, hướng tới sản xuất chuyên nghiệp và ổn định đầu ra cho nông dân. Chia sẻ về bí quyết thành công, chị Thúy cho biết: “Muốn thành công, phải học hỏi, ứng dụng kỹ thuật và giữ chữ tín. Làm ra sản phẩm đã khó, đưa sản phẩm đi xa càng khó hơn, nhưng khi nông dân biết liên kết và tận dụng chuyển đổi số thì cơ hội sẽ mở ra rất lớn”.
Ông Nguyễn Văn Dư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Biển Hồ cho biết, mô hình nuôi ong gắn với chuyển đổi số của chị Đoàn Thị Thúy đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình chị, lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Chị Thúy chủ động liên kết các hộ nuôi ong để thành lập hợp tác xã đã giúp nhiều nông hộ có đầu ra ổn định, tránh tình trạng sản phẩm bị ép giá, nâng cao chất lượng và uy tín của mật ong Biển Hồ trên thị trường. Ông nhấn mạnh: “Điều đáng quý là mô hình này đã thay đổi tư duy sản xuất của người dân.
Từ chỗ làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, nay các hộ đã biết hợp tác, cùng nhau xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số để tiếp cận thị trường rộng lớn. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp hiện đại, gắn với chuyển đổi số mà địa phương đang thúc đẩy. Nếu được nhân rộng, mô hình này sẽ trở thành động lực quan trọng để nông dân Biển Hồ nói riêng và Gia Lai nói chung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với xu thế hội nhập”.